Hezbollah thề trả đũa Israel: Chiến tranh Lebanon lần 3 liệu có tránh khỏi?

Hoài Giang |

Phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem cảnh báo rằng lực lượng vũ trang của Hezbollah sẽ đưa ra "phản ứng bất ngờ" trong những ngày tới để đáp trả các cuộc tấn công của Israel.

Ngày 29/8, hãng tin Asharq al-Awsat đưa tin lực lượng vũ trang Hezbollah ở Lebanon đang chuẩn bị đáp trả cuộc tấn công bằng 2 máy bay không người lái (UAV) của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, gần văn phòng truyền thông của Hezbollah.

Theo nguồn tin địa phương, một UAV đã phát nổ và chiếc còn lại bị rơi do lỗi kỹ thuật. Hai thành viên Hezbollah nằm trong số những người thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Hezbollah được cho là sẽ không ngần ngại đáp trả "hành động xâm lược" của Israel, đặc biệt là sau khi Nhà lãnh đạo của Hezbollah, ông Hassan Nasrallah cảnh báo rằng lực lượng của ông sẽ không cho phép một cuộc tấn công như vậy xảy ra ở Lebanon.

Hezbollah thề trả đũa Israel: Chiến tranh Lebanon lần 3 liệu có tránh khỏi? - Ảnh 1.

Hình ảnh tại một cuộc biểu tình ủng hộ Hezbollah ở Lebanon

Phó thủ lĩnh của Hezbollah Naim Qassem thì cảnh báo rằng lực lượng vũ trang của Hezbollah sẽ đưa ra "phản ứng bất ngờ" trong những ngày tới để đáp trả các cuộc tấn công của Israel.

Hezbollah hiện đang lựa chọn thời điểm thích hợp bằng cách đánh giá các động thái của Tel Aviv và Thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu liên quan tới cuộc bầu cử vào tháng tới (Ông Netanyahu hy vọng sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng sau cuộc bầu cử này).

Nhân vật số 2 của Hezbollah không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh.

Hiện tại, không có bất kỳ phe phái chính trị nào ở Lebanon có thể dự đoán được hành động quân sự mà Hezbollah dự định phát động, nhưng theo các nguồn tin địa phương, hành động này sẽ ở mức hạn chế và được nghiên cứu kỹ lưỡng để tránh nổ ra chiến tranh toàn diện với Israel.

Một nguồn tin cấp bộ trưởng nói với Asharq Al-Awsat rằng: "Phản ứng (quân sự) hạn chế của Hezbollah có thể sẽ dẫn đến một cuộc xâm lược của Israel tương tự như năm 2006.

Tiếp sau đó, nó sẽ mở đường cho sự can thiệp của quốc tế nhằm khôi phục hòa bình và tôn trọng các quy tắc của Nghị quyết 1701 của Hội đồng bảo an".

Lực lượng Hezbollah tấn công một đơn vị Israel năm 2006, đây là lý do để Israel trả đũa bằng chiến dịch xâm lược - Chiến tranh Lebanon lần 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại