Chưa cần bắn tên lửa, Su-35 Nga đã buộc KQ Israel từ bỏ đợt tấn công Syria vào phút chót

QS |

Không quân Israel đã buộc phải rút khỏi không phận Syria khi đang chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai.

Al-Masdar News đưa tin, Không quân Israel đã tiến hành một cuộc tấn công ác liệt vào vùng tây nam Syria trong đêm thứ Bảy vừa qua, phá hủy một khu phức hợp được cho là của Hezbollah ở vùng Aqraba, tỉnh Damascus.

Theo nguồn tin từ phía Quân đội Ả Rập Syria (SAA), ít nhất 5 tay súng Hezbollah bị thương sau cuộc tấn công của Israel.

Mặc dù Israel đã đánh trúng một trong những mục tiêu chủ chốt nhưng theo website Tsargrad.TV của Nga, Không quân Israel đã buộc phải rút khỏi không phận Syria khi đang chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai.

Tsargrad.TV cho biết, một tiêm kích Su-35 của Nga xuất kích từ căn cứ không quân Hmeymim đã bay về phía Địa Trung Hải khi Không quân Israel chuẩn bị đợt tấn công này.

Theo website Avia.Pro, trước động thái của Không quân Nga, Không quân Israel không thể hoàn tất đợt tấn công và buộc phải từ bỏ.

Đáng lưu ý là trước các cuộc tấn công trên một ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Kể từ sau cuộc tấn công đêm thứ Bảy, căng thẳng giữa Israel và Iran đã tiếp tục gia tăng, Hezbolla tuyên bố sẽ trả đũa cho những tốt thất mà họ phải hứng chịu từ cuộc tấn công của Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại