Iran tuyên bố kho uranium làm giàu thấp 'đang tăng nhanh', vượt quá 360 kg

PV. |

Ngày 13/8, Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin, Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (OIEA) cùng ngày cho biết, kho dự trữ uranium làm giàu ở cấp độ thấp của nước này đã vượt quá 360 kg.

Người Phát ngôn của OIEA Behrouz Kamalvandi tuyên bố, Tehran hiện đang sản xuất uranium đã làm giàu với tốc độ ổn định và kho dự trữ này đã tăng thêm ít nhất 60-70 kg so với ngưỡng 300 kg, đó là ngưỡng chính thức được đặt ra theo Thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

Quan chức này khẳng định, kho uranium làm giàu ở cấp độ thấp của Iran "đang tăng nhanh".

Từ tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Việc rút lui này đã đặt ra nhiều nghi vấn cho sự tồn tại của JCPOA và gây ra nhiều căng thẳng sau khi Washington quyết định khôi phục các lệnh trừng phạt Tehran, vốn được dỡ bỏ theo JCPOA.

Đáp lại, hồi tháng 5/2019, một năm sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA, Iran đã quyết định từ bỏ một số nghĩa vụ được quy định trong Thỏa thuận. Đáng chú ý là, Tehran tuyên bố sẽ tăng giới hạn làm giàu uranium lên trên mức 3,67% và lượng uranium làm giàu ở mức độ thấp sẽ vượt quá ngưỡng 300 kg.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại