*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (IAEO) ngày 11/4 cho biết cơ sở hạt nhân Natanz đã bị tấn công bởi một hành động khủng bố, chỉ vài giờ sau khi nước này xác nhận "một vụ tai nạn" đã dẫn tới tình trạng mất điện ở cơ sở này.
CNN dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng Israel đứng sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran Mohsen Fakhrizadeh ngày 27/11.
Phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Rouhani nói chính quyền của ông "không đồng ý với dự luật và lo ngại dự luật này sẽ làm tổn hại tới các hoạt động đối ngoại".
Các nhà lập pháp Iran đồng thuận về dự luật liên quan chương trình hạt nhân. Đây được coi là "phản ứng lớn nhất" với Israel sau vụ ám sát nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh.
Hãng thông tấn Mers của Iran ngày 6/9 dẫn lời người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi cho biết quốc gia này đã xác định thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho sự cố tại cơ sở hạt nhân Natanz.
Quan chức tình báo Trung Đông tiết lộ Israel đã kích nổ một quả bom có sức công phá lớn tại cở sở hạt nhân Natanz của Iran, gây thiệt hại nặng.
Giới chức Iran ngày 8/12 tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ sớm công bố “50 thành tựu hạt nhân” trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép ngày càng lớn của Mỹ và phương Tây.
Một quan chức cấp cao của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) khẳng định, Tehran sẽ sớm ra mắt máy ly tâm làm giàu urani thế hệ mới. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran đang tiến hành một loạt bước đi giảm bớt các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc.
Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) ngày 7.9 tuyên bố nước này có khả năng làm giàu uranium ở mức 20% và sẽ cho ra mắt thêm máy ly tâm tân tiến.
Ngày 13/8, Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin, Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (OIEA) cùng ngày cho biết, kho dự trữ uranium làm giàu ở cấp độ thấp của nước này đã vượt quá 360 kg.
Đại diện các quốc gia còn lại trong thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) gồm Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nga và Iran sau cuộc họp khẩn tại Vienna (Áo) ngày 28/7 đã "tái khẳng định tiếp tục cam kết duy trì JCPOA".
Kho uranium làm giàu 3,67% mà Iran được quyền dự trữ theo thoả thuận hạt nhân của nhóm P5+1 (nhóm sáu cường quốc tham gia nỗ lực ngoại giao với Iran về chương trình hạt nhân) đã vượt giới hạn cho phép 300 kg, theo thông báo hôm nay, Thứ Hai 1/7, từ hãng tin bán chính thức FARS của Iran.