Bản lĩnh đàn ông Việt ngày càng suy giảm do thú vui nhiều người đang nghĩ là vô hại

Ngọc Minh |

Số lượng nam giới trẻ gặp phải những vấn đề về rối loạn cương dương, xuất tinh sớm… ngày một tăng, nguyên nhân có liên quan tới thói quen lối sống.

Cách sinh hoạt khiến bản lĩnh đàn ông ngày càng suy giảm

Theo Th.Bs Nguyễn Văn Phước, Phó Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Thanh Nhàn số lượng bệnh nhân trẻ tới bệnh viện khám do yếu sinh lý trong những năm gần đây tăng.

Trung bình một ngày khoa tiếp nhận 1-2 trường hợp bệnh nhân gặp các vấn đề rắc rối trong quan hệ với đối tác (vợ, người yêu, bạn gái).

Trong đó, phần lớn các bệnh nhân tới khám là do vấn đề xuất tinh sớm, rối loạn cương dương,... Trước đây, các rối loạn sinh lý tình dục thường gặp ở độ tuổi trung niên thì hiện nay gặp nhiều ở đối tượng trẻ từ 20-30 tuổi.

Trường hợp bệnh nhân nam 25 tuổi chưa lập gia đình, nhưng có quan hệ với bạn gái. Bệnh nhân tới gặp bác sĩ Phước trong tâm trạng rất lo lắng vì khi gần gũi với bạn gái chỉ 1 phút nam thanh niên đã xuất tinh. Bệnh nhân không rõ mình bị vấn đề gì cho nên đã rất hoảng sợ tới gặp bác sĩ.

Qua khai thác tiền sử của bệnh nhân bác sĩ phát hiện bệnh nhân có thói quen thức khuya và có xem phim nhạy cảm. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thói quen hay thích tiệc tùng, nhậu nhẹt với bạn bè.

Khi bác sĩ phân tích nguyên nhân trên đã gây ra tình trạng xuất tinh sớm, bệnh nhân đã rất bất ngờ. Vì theo suy nghĩ của bệnh nhân những thói quen trên không ảnh hưởng gì tới bản lĩnh đàn ông.

Bệnh nhân đã được bác sĩ tư vấn đề giải phóng vấn đề về tâm lý. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng tư vấn về việc thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn, tập luyện thể thao.

Bác sĩ Phước cho hay, đối với trường hợp xuất tinh sớm như bệnh nhân trẻ tuổi bệnh nhân sẽ được trị liệu bằng tâm lý và thay đổi thói quen xấu. Việc dùng thuốc đối với bệnh nhân trẻ sẽ được cân nhắc sau khi các phương pháp điều trị trước đó không mang lại hiệu quả.

Bản lĩnh đàn ông Việt ngày càng suy giảm do thú vui nhiều người đang nghĩ là vô hại - Ảnh 1.

Bản lĩnh đàn ông ngày càng suy giảm do lối sống thức khuya..., ảnh minh hoạ.

Các bệnh nhân xuất tinh sớm và rối loạn cương dương tới khoa khám hiện nay thường có độ tuổi trẻ từ 20-30 tuổi. Bệnh nhân khi đi khám thường có tâm trạng lo lắng thái quá. Đặc biệt, khi lâm trận nam giới mặc cảm không chia sẻ được với đối tác khiến cho tình trạng ngày càng nặng thêm.

Thức khuya, xem phim đen làm giảm bản lĩnh đàn ông

Bác sĩ Phước khuyến cáo, nguyên nhân khiến cho bản lĩnh đàn ông bị suy giảm dù ở tuổi đang còn trẻ có liên quan trực tiếp tới thói quen lối sống.

Lối sống cuốn theo rượu bia kèm theo thói quen thức khuya sẽ là ảnh hưởng tới sức khoẻ của cơ thể. Điều này khiến cho cơ thể không thể hoạt động đúng chức năng như mong muốn. Thức khuya sẽ không thể đảm bảo cho sức khoẻ sinh hoạt hàng ngày.

"Thói quen xem phim đen ở nam giới sẽ kéo theo hành động thủ dâm. Thủ dâm diễn ra thường xuyên sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ và sẽ gây ra hệ quả xuất tinh sớm", bác sĩ Phước nói.

Tránh các rối loạn về xuất tinh sớm, rối loạn cương dương chuyên gia lưu ý không thức quá khuya thường xuyên và lạm dụng xem phim đen; hạn chế rượu bia – thuốc lá; lao động điều độ.

Nên xây dựng cho bản thân một cuộc sống lành mạnh thường xuyên luyện tập thế dục, thể thao.

Theo khuyến cáo của TS.BS Nguyễn Phương Hồng, Nguyên Giám đốc Trung tâm nam học và Phó khoa Thận tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức các vấn đề yếu sinh lý, rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh… thường xảy ra ở nhiều đối tượng, lứa tuổi khác nhau.

Tuy nhiên, đa phần các trường hợp gặp phải những rắc rối trên lại không đi khám. Chỉ đến khi tình trạng bệnh đã quá nặng việc điều trị sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Các chuyên gia lưu ý, nam giới khi gặp bất cứ vấn đề về sinh lý cần phải đi khám sớm.

Đọc thêm bài cùng tác giả Ngọc Minh, tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại