Hội thao Army Games 2019 ở Nga: Đoàn Việt Nam lần đầu tham dự với quy mô chưa từng có

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt |

Theo kế hoạch, ngày 03/08/2019, Hội thao quân sự quốc tế 2019 (Army Games 2019) do CHLB Nga chủ trì đã khai mạc.

Army Games 2019 diễn ra như nào?

Đây là cuộc hội thao dành cho quân đội các nước anh em, bạn bè và được tổ chức thường niên từ năm 2015 đến nay. Đại hội của hòa bình, hữu nghị, cơ hội cho các quốc gia thể hiện bản sắc của mình

Army Games nhằm tăng cường hợp tác quân sự quốc tế giữa các nước tham gia, góp phần phát triển quan hệ tin cậy giữa Bộ Quốc phòng và quân đội các nước, nhằm kiến tạo một cộng đồng hòa bình; đồng thời, qua Hội thao cọ xát rút kinh nghiệm hoàn thiện kỹ năng nghiệp vụ của các quân nhân.

Army Games 2019 sẽ bao gồm 32 môn thi, được tổ chức trên lãnh thổ của 10 quốc gia: Nga, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Iran, Ấn Độ, Trung Quốc, Kazakhstan, Mông Cổ và Uzbekistan. Trong đó, Nga đăng cai tổ chức 17 môn thi, nhiều nhất trong số các nước.

Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sẽ có khoảng 5000 quân nhân trong 223 đội đến từ 39 nước khắp thế giới tham gia Army Games 2019. Năm nay, cũng xuất hiện nhiều gương mặt mới lần đầu tiên tham dự, đó là các đội đến từ Cuba, Jordan, Campuchia, Sri Lanka, Cộng hòa Mali và Congo.

Theo Đại tướng Sergei Shoigu- Bộ trưởng Quốc phòng thông báo rằng, ngay cả các quốc gia thành viên NATO cũng quan tâm đến hội thao «Army Games»: Hoa Kỳ, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Slovakia đã gửi các quan sát viên của mình đến dự.

Ngoài các nội dung thuần túy về quân sự, Army Games 2019 còn tổ chức Liên hoan văn hóa các dân tộc có chủ đề "Tình bạn không biên giới", bao gồm 2 nội dung: "Nhà hữu nghị" và "Cuộc thi biểu diễn nghệ thuật" giữa các nước tham gia.

Liên hoan nhằm thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hóa, tôn vinh sự đa dạng văn hóa, thể hiện tài năng sáng tạo và quảng bá bản sắc dân tộc của các nước tham gia Hội thao.

Hội thao Army Games 2019 ở Nga: Đoàn Việt Nam lần đầu tham dự với quy mô chưa từng có - Ảnh 2.

Cơ hội của Đoàn Việt Nam ra sao?

Năm 2018 đoàn QĐND Việt Nam lần đầu tiên tham gia dự Hội thao với 3 môn thi: "Thi đấu xe tăng", "Cấp cứu chiến trường" và "Bếp dã chiến".

Trong điều kiện lạ lẫm về mọi mặt, từ khí hậu thời tiết đến thao trường bãi tập, từ trang bị phương tiện đến phương pháp tiến hành... đoàn tuyển thủ Việt Nam đã có nhiều cố gắng thi đấu, tuy chưa đạt giải cao song cũng đã làm hài lòng những người quan tâm theo dõi cuộc thi.

Rút kinh nghiệm sâu sắc, tăng cường luyện tập, quyết tâm cải tạo thứ hạng trong Army Games 2019

Tham gia Army Games 2019, Việt Nam cử 8 đội tuyển thi đấu ở 8 môn thi với 127 cán bộ và quân nhân. Đó là các môn: Thi đấu xe tăng, Bếp dã chiến, Kíp xe công binh, Đơn vị cứu hộ cứu nạn, Cuộc thi biểu diễn nghệ thuật ( tổ chức tại Nga); Kíp xe trinh sát hóa học (tổ chức tại Trung Quốc); Cấp cứu chiến trường (tổ chức tại Uzbekistan) và Bắn tỉa (tổ chức tại Belarus).

Từ những bài học kinh nghiệm rút ra tại Army Games 2018, đoàn tuyển thủ QĐND Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất chu đáo và kỹ lưỡng trước khi bước vào Hội thao năm nay.

Hầu hết các đội đã được tuyển chọn và tập trung về luyện tập từ khá sớm. Trên cơ sở quy chế, điều lệ và những thông tin có được về địa điểm thi đấu, các đơn vị, các đoàn tuyển thủ đã tiến hành xây dựng thao trường mô phòng tương đối giống thao trường thi đấu để luyện tập.

Kết hợp giữa nghiên cứu quy chế, điều lệ với nghiên cứu hình ảnh của các cuộc thi trước, các đoàn tuyển thủ đã xác định các nội dung cơ bản của kỹ- chiến thuật thi đấu phù hợp với đặc điểm con người Việt Nam song vẫn đạt hiệu quả cao làm cơ sở để luyện tập.

Các thông tin về điều kiện khí hậu, thời tiết ở thao trường thi đấu tại các nước Việt Nam đăng ký môn thi cũng được cập nhật và tìm hiểu kỹ từ trước. Từ đó có phương hướng thực hiện huấn luyện cho các đội tuyển, nhằm giúp các vận động viên nhanh chóng thích nghi với môi trường thi đấu trong thời gian nhanh nhất có thể.

Tuy nhiên, có những khó khăn dù hết sức cố gắng song cũng khó có thể khắc phục. Đó chính là vấn đề phương tiện chiến đấu bảo đảm cho cuộc thi. Các phương tiện này đều do nước chủ nhà đăng cai bảo đảm thường hiện đại hơn và chưa có trong trang bị của quân đội ta.

Để khắc phục khó khăn này, hầu hết các đội tuyển vừa tổ chức luyện tập trên các loại phương tiện hiện có gần giống nhất với phương tiện sẽ thi đấu, đồng thời nghiên cứu trao đổi để nắm vững hơn về cấu tạo, sử dụng các loại phương tiện sẽ dự thi.

Đặc biệt, các đội tuyển cũng được học ngoại ngữ, nhất là những thuật ngữ chuyên ngành, hiệu lệnh, khẩu lệnh… thường được sử dụng trên thao trường trong thi đấu, bảo đảm không để ảnh hưởng tới công tác chỉ huy và thành tích thi đấu.

Xác định đây là sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh tốt đẹp về Quân đội nhân dân Việt Nam, đất nước và con người Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã tổ chức các đợt bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng về đối ngoại, giao lưu, thông tin tuyên truyền cho các đội tuyển.

Ngoài ra, trước khi lên đường, các đội tuyển cũng được học các bài hát và điệu dân vũ truyền thống của Nga, nhằm chuẩn bị cho các hoạt động giao lưu hữu nghị được tổ chức trong khuôn khổ Army Games 2019.

Nhằm truyền đi bức thông điệp về đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, yêu chuộng hòa bình, quân đội Anh hùng, đoàn Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho "góc Việt Nam" ở "Nhà hữu nghị" được tổ chức dưới dạng Triển lãm.

Việt Nam cũng sẽ tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật tại "Nhà hữu nghị" với các nội dung trình diễn trang phục dân tộc Việt Nam, trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, bài hát truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, giới thiệu ẩm thực Việt và giao lưu hữu nghị với các đại biểu tham quan gian trưng bày.

Hy vọng rằng với những bài học kinh nghiệm đã có, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các đơn vị, các đoàn tuyển thủ- Đoàn đại biểu QĐND Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc Hội thao quân sự quốc tế năm 2019 này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại