Tình dục thiếu an toàn khiến nam thanh niên 3 ngày không ăn không ngủ, sợ "chết" vì HIV

BS Lê Chi Phương |

Trong thế giới công nghệ 4.0 nhưng dường như các biện pháp an toàn trong quan hệ tình dục không được giới trẻ hiện nay áp dụng hiệu quả. Thanh niên mắc bệnh giới tính tăng cao.

Thời gian vừa qua, Bệnh viện da liễu Hà nội đã tiếp nhận và điều trị rất nhiếu ca mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục như viêm niệu đạo, lậu, giang mai, HIV, sùi mào gà, viêm gan virus B.

Đặc biệt, trong số các bệnh nhân đến khám không chỉ mắc 1 bệnh lây truyền qua đường tình dục mà có những bệnh nhân mắc cùng lúc tới 2- 3 bệnh lây truyền.

Điều đáng nói ở đây, các bệnh này đều là những bệnh có khả năng lây lan mạnh, ảnh hưởng tới sức khỏe đời sống cũng như tâm lý của người mắc bệnh và đó cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ gieo rắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD) cho cộng đồng và xã hội.

Theo báo cáo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố, mỗi ngày có hơn một triệu trường hợp mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. WHO cũng ước tính cứ 25 người thì lại có một người mắc một trong 4 bệnh lây qua đường tình dục là chlamydia, lậu, trichomoniasis và giang mai.

Số người bệnh này đang có xu hướng gia tăng ở nhóm trẻ vị thành niên, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới.

Tình dục thiếu an toàn khiến nam thanh niên 3 ngày không ăn không ngủ, sợ chết vì HIV - Ảnh 1.

Choáng váng khi biết mình mắc bệnh giang mai, nghi ngờ mắc HIV

Một trong những ca bệnh đặc biệt đó là bệnh nhân N.V.T, nam 31 tuổi, trước đây đã từng là điều dưỡng viên, nhưng sau đó đam mê với làm đẹp và thời trang nên đã chuyển hẳn sang làm giáo viên và chuyên viên dạy trang điểm.

Cũng từ đây, các mối quan hệ đồng giới bắt đầu phát triển, mặc cho gia đình thúc giục nhưng N.V.T vẫn không màng đến chuyện vợ con. Tìm đến với các bác sĩ, bệnh nhân này với những đám ban đỏ toàn thân, không ngứa, một vài tổn thương loét ở niêm mạc miệng tái diễn và tổn thương mụn sùi ở bộ phận sinh dục…

Nam bệnh nhân này cho biết, anh thấy xuất hiện tổn thương này đã lâu, nhưng chưa có thời gian đi khám, chỉ khi các tổn thương này gây ảnh hưởng đến hình thức cũng như ngại khi quan hệ với bạn tình thì mới quyết tâm nhờ đến sự giúp đỡ của Bác sĩ chuyên khoa.

Tại đây, N.V.T đã được chẩn đoán là mắc bệnh sùi mào gà và được chỉ định làm xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV, giang mai, Viêm gan B.

Ngay sau đó, kết quả xét nghiệm đã làm cho N.V.T choáng váng khi biết mình mắc bệnh giang mai, nghi ngờ mắc HIV và phải tiếp tục làm các xét nghiệm khác để chẩn đoán xác định HIV.

Mất 3 ngày không ăn, không ngủ, người gầy rộc, N.V.T đã quay lại gặp bác sĩ để nhận kết quả HIV (+) và xin điều trị sùi mào gà, giang mai trước khi chính thức được gửi đến phòng khám điều trị và theo dõi HIV trên địa bàn Hà Nội.

Khi trò chuyện với bác sĩ, N.V.T đã tỏ ra rất ân hận và nói rằng, giữa thời buổi công nghệ thông tin 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, dù đã từng là nhân viên y tế, biết rằng quan hệ tình dục đồng giới không an toàn là nguy cơ mắc bệnh lây truyền rất cao do bạn tình có nhiều bạn tình khác.

Nhưng trong những lúc quan hệ vẫn không sử dụng bất cứ một biện pháp an toàn nào cho bản thân nên bây giờ nhận hậu quả là mắc những bệnh LTQĐTD vô cùng nguy hiểm.

Quan hệ tình dục đồng giới ngày càng có xu hướng gia tăng và khó kiểm soát hơn bất cứ giai đoạn nào trước đây của chương trình phòng chống các nhiễm trùng LTQĐTD. Cũng chính vì vậy tỷ lệ mắc HIV, giang mai ở nhóm này tăng cao hàng năm.

Theo thống kê sơ bộ của Bộ Y tế, năm 2015 tỷ lệ mắc HIV ở nhóm này là 5,1%, nhưng năm 2017 nhóm này tăng lên 12,2%. Tính từ năm 2013 đến 2018 thì số ca mắc giang mai được phát hiện tại BV da liễu Hà Nội đã tăng cao hơn.

Nhóm có nguy cơ cao mắc các nhiễm trùng LTQĐTD thường là: Phụ nữ bán dâm, nghiện chích ma túy, quan hệ tình dục đồng giới, người có quan hệ với nhiều bạn tình và phụ nữ có bạn tình quan hệ tình dục với nhiều bạn tình khác.

Việc truyền thông kiến thức hiểu biết về các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục cần được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức phong phú, với nội dung khác nhau để cộng đồng cùng nhau chung tay bảo vệ sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Tình dục thiếu an toàn khiến nam thanh niên 3 ngày không ăn không ngủ, sợ chết vì HIV - Ảnh 2.

Bệnh nhân chỉ khoảng 14 - 15 tuổi đã mắc bệnh tình dục

Theo các bác sĩ, số trẻ vị thành niên đến khám và mắc các bệnh về lậu, giang mai... đang có xu hướng tăng, có nhiều bệnh nhân chỉ khoảng 14 - 15 tuổi đã mắc bệnh tình dục. Tỷ lệ này ngày càng nhiều trong nhóm nam quan hệ đồng giới.

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2019, tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ ghi nhận khoảng 1.013 trường hợp viêm niệu đạo, 429 trường hợp viêm âm đạo bán cấp. Đặc biệt, bệnh nhân giang mai là 343 người, 170 người mắc bệnh lậu.

Thời gian gần đây bệnh viện ghi nhận số ca bệnh giang mai có sự thay đổi. Trước kia người bệnh chủ quan và số ca mắc bệnh phát hiện được chủ yếu khám qua sàng lọc còn hiện nay đa số tỷ lệ bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng như có tổn thương trên da đến khám với số lượng rất đông.

Biểu hiện của bệnh giang mai hay gặp nhất là trên người nổi các ban đỏ, dát đỏ. Những ban đỏ không giống dị ứng nó không ngứa, nổi chậm, mất từ từ. Khi những ban đỏ mất đi để lại đám loang lổ, tăng giảm sắc tố, nhiều bệnh nhân đến khám dễ chẩn đoán nhầm mề đay.

Ngoài ra, triệu chứng ban đỏ ở lòng bàn tay kèm theo viền vảy. Khi có các dấu hiệu này, bác sĩ Nghị khuyến cáo người bệnh cần nhanh chóng tới các cơ sở y tế để kiểm tra vì để lâu giang mai chuyển sang mãn tính gây ra nhiều biến chứng.

Tình dục thiếu an toàn khiến nam thanh niên 3 ngày không ăn không ngủ, sợ chết vì HIV - Ảnh 3.

Bệnh nhân không nên tự điều trị

Đa số người bệnh tới Bệnh viện Da liễu khám với các triệu chứng của viêm niệu đạo, viêm âm đạo và tiết dịch. Người bệnh thường có tâm lý e ngại khi mắc các bệnh xã hội nên họ thường tự mua thuốc kháng sinh để tự điều trị tại nhà.

Khi bệnh nhân tới khám, các bác sĩ cũng không rõ bệnh nhân dùng thuốc gì, liều lượng như thế nào. Việc người bệnh tự dùng kháng sinh tăng biểu hiện nhờn thuốc nên sinh ra lậu kháng thuốc, thậm chí làm tình trạng tăng nặng hơn.

Theo thống kê của bệnh viện, số bệnh nhân tới khám có tỷ lệ kháng kháng sinh Ciprofloxacin tới trên 90 %, Penicilinelaf 45%... Chính việc tự mua thuốc về điều trị gây tăng tỷ lệ nhờn thuốc trong đó có điều trị lậu.

Với bệnh lậu, bệnh nhân tự uống thuốc chuyển sang giai đoạn lậu mãn tính làm cho thay đổi triệu chứng sẽ khiến bác sĩ khó chẩn đoán hơn. Lúc này người bệnh cần làm thêm các xét nghiệm và tìm vi khuẩn lây bệnh, vi khuẩn kháng thuốc để lựa chọn kháng sinh phù hợp, bệnh nhân sẽ phải chịu thêm chi phí làm xét nghiệm.

Việc điều trị không đúng phác đồ gây biến chứng như viêm hệ tiết niệu ở đàn ông, hệ sinh sản, gây viêm phần phụ cho bệnh nhân nữ. Bà mẹ mang thai bị lậu có nguy cơ lây truyền cho con sau khi chào đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại