Iran cảnh báo sẽ thử tên lửa nếu cần thiết

Phương Anh |

Hãng thông tấn IRNA chính thức của Iran hôm 27/7 dẫn nguồn tin quân sự nước này cho biết, Iran sẽ thử tên lửa "nếu cần thiết”.

Nguồn tin cho hay, sức mạnh tên lửa của Iran là nhằm mục đích phòng thủ, chứ không phải là nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào. Nó chỉ đơn thuần là nhằm đối phó với nguy cơ xâm lược hay chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của Iran.

Thông tin này được đưa ra không lâu sau khi xuất hiện báo cáo của Mỹ cho rằng Iran gần đây đã phóng một quả tên lửa tầm trung. Giới chức Lầu Năm Góc lên tiếng cáo buộc Iran phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3 vào sáng 25/7 vừa qua. Quả đạn xuất phát từ bệ phóng ở miền Nam nước này, bay được 960 km rồi lao xuống sa mạc gần thủ đô Tehran.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ vẫn đang ở mức cao. Quan hệ giữa hai nước xấu đi kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015. Tình hình leo thang sau vụ Iran bắn rơi máy bay không người lái (UAV) trị giá hơn 200 triệu USD của hải quân Mỹ trên eo biển Hormuz hôm 20/6./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại