Cú nhảy đoạt mệnh: 2 lính dù Nga tử vong thảm khốc

Bảo Lam |

Hai lính dù Nga thiệt mạng tại Crimea trong quá trình thực hiện huấn luyện nhảy dù. Họ hạ thẳng xuống nước, nhưng bị mắc vào hệ thống treo của chiếc dù và chìm nghỉm.

Tại Crimea, sau cú nhảy dù, hai lính dù đã hi sinh. Thông tin này do bộ phận báo chí Quân khu phía Nam (Nga) chia sẻ với các phóng viên.

Hai lính nghĩa vụ của một đơn vị Lính dù Nga, đóng quân tại bán đảo Crimea, đã thực hiện các bài nhảy dù huấn luyện theo kế hoạch tại thao trường "Stary Crimea" hôm 26/6/2019.

Họ đã hạ thẳng xuống nước, nhưng không thể kịp thời thoát ra khỏi hệ thống dây treo của chiếc dù. Cơ quan cứu hộ đã cố gắng trợ giúp các chiến sĩ này, nhưng không mang lại kết quả.

Tiểu ban của Bộ Tư lệnh đổ bộ đường không Nga đang xác định nguyên nhân dẫn tới sự việc cùng với các cơ quan cảnh sát.

Vì chiếc dù không mở, nên hồi cuối tháng 8 năm ngoái, một lính dù đã thiệt mạng. Sự việc xảy ra tại tỉnh Vladimirskaya. Trong quá trình nhảy dù, hệ thống bung dù của chiến sĩ này đã không làm việc.

"Khi tiến hành nhảy dù theo kế hoạch từ chiếc trực thăng Mi-8, một chiến sĩ thuộc một trong các đơn vị Lính dù đã hi sinh. Nguyên nhân dẫn tới thảm kịch này là hệ thống bung mái dù đã không hoạt động", trong thông báo của Bộ Tư lệnh đổ bộ đường không nêu rõ.

Theo như các nguồn tin của tờ báo "Commersant" (Nga) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào 11h50 hôm 28/8/2018. Binh nhì Vladimir Bezborodov nhảy bằng chiếc dù D-10 từ độ cao gần 600m trong điều kiện thời tiết bình thường. Điểm tiếp đất là thị trấn Kirjach ở tỉnh Vladimirskaya.

Theo thông tin của tờ Commersant, hệ thống bung dù không hoạt động khiến cho chiếc dù D-10 hoàn toàn bị vô hiệu hoá. Như các nhân chứng cho biết, chiến sĩ này đã sử dụng dù phụ chỉ khi còn cách mặt đất khoảng 70m: nhưng do rơi tự do và độ cao quá thấp nên hệ thống đã không kích hoạt.

Vụ việc đã được báo cáo lên Tư lệnh Lính dù Nga, tướng Andrei Serdyukov. Một tiểu ban đặc biệt đã được thành lập để điều tra thảm kịch. Mọi hoạt động nhảy dù bị bộ tư lệnh ra chỉ thị tạm dừng cho tới khi công tác điều tra kết thúc.

Nguồn tin của "Kommersant" thân cận với bộ tư lệnh đã đưa ra phỏng đoán cho rằng sự việc xảy ra hoặc do tinh thần thiếu trách nhiệm của các sĩ quan huấn luyện, hoặc do hệ thống bung dù hỏng.

Trước đó một năm, trong quá trình thực hiện các bài nhảy tập, một lính dù 26 tuổi đã thiệt mạng tại Buryatia (Nga). Sự việc xảy ra hôm 29/9/2017 tại một doanh trại lính dù. Mái dù chính đã không mở hết.

Các cơ quan điều tra và tiểu ban của doanh trại lính dù trên đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường sự việc để xác định những tình tiết liên quan.

Vào tháng 8/2014, một lính dù đã thiệt mạng trong một cuộc tập trận ở Tula (Nga). Nguyên nhân chủ yếu được cho là chiếc dù đã không mở ra.

Hai năm trước đó, vào tháng 4/2012, một sinh viên năm thứ ba Học viện sĩ quan chỉ huy lính dù Ryazan, Denis Pavlov đã thiệt mạng khi nhảy dù từ chiếc máy bay vận tải quân sự IL-76.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại