Iran: Mỹ có thể tham dự các vòng đàm phán hạt nhân mới

Phương Anh |

Đại diện của Iran cho hay, Mỹ có thể tham dự đàm phán hạt nhân do Iran và một số bên đang lên kế hoạch tổ chức.

Một quan chức cấp cao của Iran hôm 7/7 tuyên bố, Mỹ có thể tham dự vòng đàm phán hạt nhân mới mà Cộng hòa Hồi giáo này cùng các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký kết năm 2015 đang lên kế hoạch tổ chức trong tương lai.

Trả lời phỏng vấn trong một chương trình truyền hình trực tiếp, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi hôm nay (7/7) nhấn mạnh: “Không có trở ngại nào cho sự hiện diện của Mỹ trong các cuộc đàm phán giữa Iran và P4+1 (bao gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức)”.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Mỹ là một phần trong các cuộc đàm phán giữa Iran và các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân.

Nhà ngoại giao khẳng định thêm rằng: "Trong mắt chúng tôi, P5+1 không còn tồn tại và Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vốn được quốc tế gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA)”.

Liên quan tới căng thẳng Mỹ-Iran, giới chức Iran hôm nay cảnh báo, Mỹ đã gửi thông điệp cho Iran rằng họ sẽ tấn công quân sự một cách có giới hạn vào quốc gia Hồi giáo này sau khi một máy bay không người lái của Mỹ bị Iran bắn rơi./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại