*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 26/6, Iran đã phóng thử tên lửa đẩy Zuljanah trong bối cảnh các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân năm 2015 sẽ được nối lại trong những ngày tới.
Ngày 14/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nhận định các cuộc đàm phán giữa nước này với các bên liên quan nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 tuy phức tạp và khó khăn, nhưng chưa "đi vào ngõ cụt".
Đây là sự cố mới nhất xảy ra ở khu tổ hợp hạt nhân được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Iran.
Ủy ban Tình báo Thượng viện hôm thứ Ba đã nhất trí thông qua đề cử ông William Burns làm Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA).
Giá dầu thế giới giữ đà tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (8/2), với giá dầu Brent vượt qua ngưỡng 60 USD/thùng, nhờ nỗ lực cắt giảm sản lượng của các nước sản xuất dầu lớn và hy vọng vào biện pháp kích cầu mới của Mỹ.
Iran có thể yêu cầu một “mức giá cao hơn” để quay lại thỏa thuận hạt nhân, trong đó có việc đề nghị Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt được áp đặt dưới thời chính quyền ông Trump.
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên vừa khẳng định, nước này không cảm thấy cần phải “nói chuyện” với Mỹ.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng một cuộc gặp Trump-Kim nữa sẽ rất hữu ích cho việc khôi phục các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ.
Mỹ sẵn sàng nối lại đàm phán với Triều Tiên càng sớm càng tốt, và hy vọng sẽ nhận được phản hồi của Bình Nhưỡng, một quan chức cấp cao Mỹ khẳng định ngày 5/3.
Truyền thông Triều Tiên mới đây vừa đăng tải một đoạn video về những hoạt động của Chủ tịch Kim Jong-un tại một doanh trại quân đội của nước này.
Nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu Saeed Jalili, đồng thời là đại diện của Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, đã đăng ảnh quốc kỳ nước này trên Twitter sáng 8/1.
Sáng nay (1/1), hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đã đăng tải một bài báo trích dẫn lời đe dọa Mỹ của Chủ tịch Kim Jong-un về việc ra mắt một loại "vũ khí chiến lược" mới.
Tâm điểm