Nga: Trợ lý của Đại diện Toàn quyền Tổng thống bị bắt giữ vì nghi phản quốc

Hòa Bình |

Theo truyền thông Nga, một trợ lý của Đại diện Toàn quyền Tổng thống bị bắt giữ vì nghi phản quốc.

Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã nghi ngờ trợ lý của Đại diện Toàn quyền Tổng thống phạm tội phản quốc.

Ông Alexander Vorobiev, nghi can phạm tội phản quốc, người đã bị bắt giữ bởi FSB vào thứ Sáu trước đó, là trợ lý của Đại diện Toàn quyền Tổng thống tại Vùng Liên bang Ural.

Thông tin này được phóng viên Sputnik thông báo từ hội trường của Tòa án Lefortovo ở Moscow, nơi đang xem xét yêu cầu bắt giữ.

Nga: Trợ lý của Đại diện Toàn quyền Tổng thống bị bắt giữ vì nghi phản quốc - Ảnh 1.

Lực lượng vũ trang của Tổng cục An ninh Liên bang Nga.

“Tôi là trợ lý cho Đại diện Toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại Vùng Liên bang Ural”, ông Vorobiev nói, trả lời câu hỏi của thẩm phán về nơi làm việc của mình.

Theo báo Sputnik, nghi phạm được dẫn giải đến tòa án trong chiếc mặt nạ. Ông này yêu cầu cung cấp tài liệu điều tra để tìm hiểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại