Tu tập theo môn phái lạ chữa bách bệnh: BS cảnh báo đã có người suy thận, đột quỵ, tử vong

Ngọc Anh |

Đang có bệnh nhưng bệnh nhân chuyển qua tu tập theo một giáo phái lạ với lời đồn chữa bách bệnh không cần thuốc.Kết quả người bệnh bị đột quỵ do bỏ thuốc.

Suýt chết vì tập theo môn phái mới

Mới đây, các bác sĩ của Trung tâm Đột quỵ, Bênh viện trung ương Quân đội 108 đã cấp cứu cho một bệnh nhân bị đột quỵ do bỏ thuốc điều trị.

Bệnh nhân Nguyễn Thị M. trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội nhập viện trong tình trạng lơ mơ, liệt hoàn toàn nửa người phải, rối loạn ngôn ngữ hỗn hợp, chụp cắt lớp vi tính dựng mạch máu não phát hiện tắc động mạch não giữa bên trái.

Với các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, các bác sĩ nhanh chóng đưa bệnh nhân vào cấp cứu đột quỵ. Bác sĩ Nguyễn Văn Cường – Trung tâm Đột quỵ cho biết trường hợp của bà M. bị nhồi máu não cấp do huyết khối từ tim. Bệnh nhân đến viện rất kịp thời trong thời gian cửa sổ 3 giờ đầu.

Đây là thời gian vàng để cấp cứu người bệnh. Ngay lập tức bệnh nhân đã được sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Tiếp tục bác sĩ tiến hành can thiệp tái thông mạch bằng dụng cụ cơ học. Sau can thiệp bệnh nhân phục hồi tốt, tỉnh dần, nói được, hiểu lời, nửa người phải vận động tốt.

Tu tập theo môn phái lạ chữa bách bệnh: BS cảnh báo đã có người suy thận, đột quỵ, tử vong - Ảnh 1.

Ngay lập tức bệnh nhân đã được sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch.

Bác sĩ Cường cho biết bà M. có tiền sử rung nhĩ, thay van hai lá cơ học 05 năm, đang điều trị thuốc chống đông đường uống. Tuy nhiên, khoảng 3 tháng nay, bà M. được người quen đi theo một giáo phái có thể chữa bách bệnh không cần uống thuốc. Bà M. bỏ thuốc và chỉ tập luyện theo môn phái này.

Kết quả bệnh không khỏi mà còn bị đột quỵ do bỏ thuốc chống đông, máu hình thành cục máu đông gây nhồi máu não.

Bác sĩ Cường cho biết bà M. tự ý ngưng thuốc chống đông để tập luyện rất nguy hiểm. Vì không uống thuốc gây nên hiện tượng kẹt van tim gây đột tử hoặc đột quỵ não tắc mạch do cục máu đông hình thành từ tim di chuyển lên não. Nếu không được cấp cứu sớm bệnh nhân có thể tử vong hoặc để lại di chứng tàn tật nặng nề.

Vợ trẻ qua đời vì giáo phái lạ

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cũng từng cấp cứu trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị Th. 33 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, liệt nửa người. Vào cấp cứu., bác sĩ cho biết bệnh nhân bị xuất huyết não dưới màng nhện. Dù cấp cứu bằng mọi cách nhưng tổn thương quá nặng, não đã chết, bệnh nhân không phục hồi.

Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân Th. đã tử vong. Lúc này, chồng của bệnh nhân mới tâm sự với bác sĩ bệnh nhân bị cao huyết áp từ sau khi sinh bé thứ hai đến nay. Hàng ngày, bệnh nhân vẫn phải sử dụng thuốc hạ áp. Tuy nhiên, khoảng vài tháng nay, anh thấy vợ mình bỏ thuốc và đi tu thiền theo một giáo phái nào đó. Anh có khuyên vợ nhưng vì vợ anh đã tin tưởng tuyệt đối nên không lay chuyển. Chưa kịp tìm hiểu về môn phái nào vợ đang theo thì vợ anh đã qua đời do xuất huyết não.

Bác sĩ Cường cho biết người dân không nên tin tưởng các phương pháp tập luyện, điều trị bệnh không có cơ sở khoa học. Rèn luyện sức khỏe là cần thiết nhưng cần có sự tư vấn của các nhà chuyên môn, nhân viên y tế.

Nói về việc bỏ thuốc để điều trị theo một ông lang, một bà mế, một môn phái nào đó, giáo sư Phạm Gia Khải – nguyên viện trưởng Viện Tim mạch quốc gia cho biết ông cũng gặp nhiều bệnh nhân của mình bị tăng huyết áp đã điều trị huyết áp ổn định. Sau một tháng, hai tháng bệnh nhân vào viện với biến chứng nặng như suy thận thậm chí đột quỵ. Bác sĩ hỏi ra mới biết bệnh nhân bỏ thuốc để thiền, tập luyện đủ các cách khác nhau.

Giáo sư Khải khuyến cáo 80% cơn đột quỵ có thể được ngăn chặn bằng cách giữ huyết áp trong phạm vi an toàn, thấp hơn 120/80 mmHg. Tăng huyết áp đặt động mạch dưới sự căng thẳng liên tục. Quá nhiều áp lực bên trong mạch máu sẽ gây tổn thương các thành động mạch và làm chúng yếu hơn.

Tổn thương ngày càng nhiều có thể làm mạch máu vỡ ra, nặng thì gây xuất huyết não, nhẹ thì gây ra những tổn thương nhỏ ở thành mạch. Ngoài ra, đột quỵ là do cục máu đông ngăn dòng máu chảy vào não. Không có oxy, tế bào não bắt đầu chết trong vòng vài phút. Cục máu đông xảy ra thường xuyên hơn khi huyết áp tăng cao vì nó làm tăng xơ cứng động mạch và tăng rung nhĩ gây nên các tai biến.

Giáo sư Khải nhấn mạnh bất cứ điều kiện nào người bệnh cần tuân thủ điều trị của bác sĩ không tự ý bỏ thuốc. Việc bỏ thuốc, thay đổi thuốc cũng cần tư vấn rất cặn kẽ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại