Tình báo Mỹ bóc mẽ bí mật bẽ bàng của Nga về tên lửa "quái vật" Avangard

QS |

Chuyên gia Nga đã phản hồi gay gắt trước những thông tin mà phía Mỹ đưa ra liên quan đến loại tên lửa siêu âm mới này.

Thông tin tình báo Mỹ cho rằng Nga sẽ có thể sản xuất không quá 60 tên lửa siêu thanh Avangard - CNBC dẫn một nguồn tin giấu tên được cho là nắm rõ về báo cáo liên quan cho biết.

"Theo dự kiến, Nga sẽ chế tạo không quá 60 vũ khí siêu âm loại này, đơn giản vì việc phát triển chúng rất tốn kém" - kênh truyền hình của Mỹ đưa tin.

Theo CNBC, từ năm ngoái Nga đã tìm kiếm nhà cung cấp sợi carbon vì vật liệu có trong tay tại thời điểm đó không chịu được nhiệt độ cao khi bay ở tốc độ thiết kế.

"Theo tài liệu tình báo Mỹ được soạn thảo một tháng trước, cho đến nay Kremlin vẫn chưa tìm được vật liệu sợi carbon thay thế" - CNBC cho biết.

Bình luận trên Sputnik về những gì phía Mỹ đưa ra, ông Viktor Murakhovsky - thành viên hội đồng chuyên gia của Ủy ban Công nghiệp Quân sự Liên bang Nga khẳng định, thông tin về việc thiếu vật liệu tổng hợp cho tên lửa siêu thanh "Avangard" là "tin vịt".

"Có thể hiểu những nhật xét 'sâu sắc' của cơ quan tình báo Mỹ về vật liệu tổng hợp có gốc gác từ đâu. Họ cố tình tung "tin vịt" trên bối cảnh các báo cáo gần đây về trục trặc ở phần cánh của máy bay dân sự MS-21 do chúng ta sản xuất" - ông Murakhovsky nói.

Theo ông Murakhovsky, trên thực tế, Nga "không gặp bất kỳ vấn đề nào trong việc sản xuất lớp phủ che chắn nhiệt cho tàu không gian hay cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa chống tên lửa".

Vị chuyên gia nhấn mạnh, các thử nghiệm gần đây về tên lửa chống tên lửa đạn đạo có khả năng bay với tốc độ siêu thanh trong các lớp khí quyển dày đặc đã chứng minh rằng không hề tồn tại bất kỳ vấn đề gì với lớp phủ cho đầu đạn.

"Có thông tin chính xác rằng, hiện nay, tên lửa Avangard đang được tiến hành tái trang bị cho sư đoàn Orenburg thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược.

Cần hiểu rằng thiết bị phóng UR-100, mà các đầu đạn này hiện đang được triển khai, là một lựa chọn trung gian. Trong tương lai sẽ có các tên lửa đẩy mới. Theo thời gian, tôi nghĩ rằng, sẽ có nhiều tên lửa Avangard hơn" - giáo sư Murakhovsky giải thích.

Avangard, cùng với các hệ thống vũ khí tiên tiến khác của Nga, đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu vào ngày 1/3 năm ngoái trong thông điệp gửi Hội đồng Liên bang. 

Theo ông Putin, tốc độ của tên lửa này vượt quá Mach 20. Vào cuối tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành phóng thử tên lửa từ tổ hợp Avangard từ Orenburg và bắn trúng mục tiêu ở Kamchatka, nằm cách vị trí phóng khoảng 6.000km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại