Tàu ngầm Nga tai nạn khủng khiếp, 2 anh hùng, 7 sĩ quan cao cấp thiệt mạng - TT Putin nổi giận triệu tập Bộ trưởng Shoigu

Tú Anh - N. Tuấn Sơn |

BQP Nga cho biết, ít nhất 14 thủy thủ Hải quân đã thiệt mạng sau khi một chiếc tàu lặn nghiên cứu biển sâu bị bốc hỏa khi đang thực thi nhiệm vụ.

09h01: Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã vào cuộc để tìm hiểu vụ tai nạn thảm khốc này. Song song với đó, Hải quân Nga cũng thành lập đoàn điều tra độc lập dưới sự đứng đầu của Tư lệnh Nikolay Evmenov. Nguyên nhân xảy ra cháy lớn trên tàu hiện vẫn chưa được xác định.

08h47: Ngay sau khi xảy ra thảm kịch, Tổng thống Putin đã gửi lời chia buồn và đề nghị hỗ trợ gia đình các nạn nhân đồng thời triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu và nhiều quan chức cấp cao và ra lệnh điều tra toàn diện vụ việc.

08h14: Giới chức Na Uy thông báo không phát hiện mức độ phóng xạ cao bất thường sau khi tàu lặn của Nga cháy ở khu vực Biển Barent. Cũng theo Cơ quan Bảo vệ phóng xạ Na Uy, phía Nga đã thông báo với họ về một vụ nổ khí trên tàu lặn này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngay sau đó đã bác bỏ thông tin trên.

08h05: Bộ trưởng Shoigu báo cáo với Tổng thống Putin cho biết đang triển khai các biện pháp nhằm kiểm tra con tàu lặn bị cháy và xác định nguyên nhân dẫn tới thảm kịch. Hiện tàu lặn này đã được lai dắt về căn cứ hải quân Severomorsk thuộc bán đảo Kola.

07h52: Ngày 2/7 (tức rạng sáng nay 03/07, theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập Bộ trưởng BQP Nga Sergei Shoigu để nghe báo cáo về vụ tai nạn khủng khiếp nói trên, đồng thời ông đã ra lệnh điều tra toàn diện vụ việc.

Tổng thống Putin nhấn mạnh "đây là một mất mát lớn cho Hải quân cũng như cho toàn bộ quân đội Nga", đồng thời chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu "tìm ra nguyên nhân dẫn tới thảm kịch này".

Tàu ngầm Nga tai nạn khủng khiếp, 2 anh hùng, 7 sĩ quan cao cấp thiệt mạng - TT Putin nổi giận triệu tập Bộ trưởng Shoigu - Ảnh 2.

TT Putin triệu tập Bộ trưởng BQP Nga Shoigu để thảo luận về xử lý vụ tai nạn khủng khiếp

07h43 (03/07/2019): Trong thông tin mới nhất vừa được hãng tin RT tiết lộ, đích thân Tổng thống Putin tuyên bố về vụ tai nạn đặc biệt thảm khốc rằng "đây là tổn thất lớn đối với Hải quân Nga" và cho biết thêm có 2 Anh hùng Liên bang Nga cùng 7 sĩ quan cao cấp đã thiệt mạng

22h29: Theo nguồn tin của RBC News, đám cháy trên tàu bùng phát vào lúc 8h30 tối ngày 1/7, tức gần một ngày trước khi Bộ Quốc phòng Nga công bố thông tin. Khi gặp nạn, con tàu nghiên cứu biển sâu này đang tiến hành khảo sát quân sự tại vùng lãnh hải của Nga. 

22h14: Đây là vụ tai nạn lớn nhất xảy ra trên một chiếc tàu lặn của Bộ Quốc phòng Nga kể từ năm 2008 khi khí gas bị rò rỉ trên tàu ngầm hạt nhân Nerpa khiến 20 người bị chết cùng 21 người khác bị thương.

Tháng 8/2000, tàu ngầm hạt nhân Kursk bị chìm xuống đáy đại dương ở biển Barents sau 2 vụ nổ lớn và đã lấy đi sinh mạng của 118 thủy thủ. 

21h55: Một nguồn tin giấu tên thuộc lực lượng an ninh Nga tiết lộ trên tờ RBC News, vụ tai nạn xảy ra trên chiếc tàu ngầm hạt nhân lặn sâu AS-12 có biệt danh Losharik. 

Hạ thủy năm 2003, Losharik được thiết kế để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ quân sự đặc biệt. 

Tàu ngầm Nga tai nạn khủng khiếp, 2 anh hùng, 7 sĩ quan cao cấp thiệt mạng - TT Putin nổi giận triệu tập Bộ trưởng Shoigu - Ảnh 3.

Tàu lặn AS-37 "Russia"

21h:35: Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, chiếc tàu nghiên cứu biển sâu thuộc biên chế của Hải quân nước này và đang thực hiện nhiệm vụ đo sâu ở vùng lãnh hải Nga thì xảy ra hỏa hoạn trong khoang.

Vụ tai nạn khiến 14 thủy thủ tử vong do bị ngạt khói. Tuy nhiên, thủy thủ đoàn sau đó cũng đã kịp thời dập tắt đám cháy.

"Nhờ hành động quên mình của các thủy thủ, ngọn lửa đã được dập tắt. Hiện tại, chiếc tàu đã được kéo về căn cứ hải quân Severomorsk", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga viết.

Theo Interfax, chiếc tàu ngầm nghiên cứu khoa học này "được thiết kế để nghiên cứu đáy đại dương phục vụ các lợi ích của Hải quân Nga".

21h12: Hãng RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ít nhất 14 thủy thủ Hải quân Nga đã thiệt mạng sau khi một chiếc tàu lặn nghiên cứu khoa học biển sâu bị bốc cháy khi đang trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Nguyên nhân của vụ việc hiện vẫn chưa được rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại