Cảnh báo nóng từ Syria: B41 quá nguy hiểm - Phải đeo "lưới thép" cho BMP-3 ngay và luôn!

Chỉ Nhàn |

Kinh nghiệm từ cuộc chiến Syria đang chỉ ra cho nước Nga thấy rõ nhược điểm của xe chiến đấu bộ binh BMP-3, cần thiết phải sớm khắc phục ngay và luôn.

Chia sẻ với TASS bên lề Diễn đàn ARMY-2019, ông Sergei Abdulov - nhà thiết kế của Cục thiết kế Chế tạo máy đặc biệt cho hay, xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga sẽ được trang bị thêm giáp tăng cường bao gồm cả kiểu "giáp lưới thép" để đối phó với súng phóng lựu chống tăng.

Tại sao BMP-3 phải "đeo lưới"?

BMP-3 được biết tới là dòng xe chiến đấu bộ binh có hỏa lực mạnh nhất hiện nay trên thế giới. Sức mạnh của nó với pháo 100mm kèm tên lửa chống tăng được cho là đánh bại được cả xe tăng chủ lực hiện đại.

Lâu nay, các phiên bản nâng cấp phục vụ trong Quân đội Nga cũng như xuất khẩu chủ yếu tập trung cải tiến hệ thống điều khiển hỏa lực, vũ khí, động cơ cũng như khả năng bơi lội.

Thế nhưng, theo ông Abdulov, sau các kết quả của chiến dịch chống khủng bố tại Syria, Quân đội Nga khẩn trương yêu cầu phải tăng cường giáp bảo vệ cho các xe chiến đấu bộ binh BMP-3.

"Các thử nghiệm liên cơ quan đã được tổ chức và một hợp đồng đã thực sự được ký kết để cung cấp các loại giáp như giáp lưới thép", vị này nói.

Đáng chú ý, trước khi có thông tin này thì nguyên mẫu BMP-3 lắp giáp lưới quanh thân xe đã xuất hiện ở gian trưng bày ngoài trời triển lãm Army 2019.

Cảnh báo nóng từ Syria: B41 quá nguy hiểm - Phải đeo lưới thép cho BMP-3 ngay và luôn! - Ảnh 1.

BMP-3 mang giáp lưới xuất hiện ở Army 2019.

Việc Quân đội Nga rất nhanh chóng yêu cầu tăng cường giáp bảo vệ cho BMP-3 có khả năng liên quan tới việc họ thấy được sự nguy hiểm của các loại súng chống tăng như B41 cũng như khả năng thực sự giáp bảo vệ trên họ xe BMP.

Dù BMP-3 chưa được thử nghiệm ở mặt trận Syria, nhưng các "tiền bối" BMP-1 hay BMP-2 với giáp tương đương hứng chịu rất nhiều tổn thất từ súng chống tăng của phiến quân.

Thật vậy, theo thiết kế ban đầu, tháp pháo và thân xe BMP-3 được làm bằng hợp kim nhôm với độ bền cao nhưng cũng chỉ chống được các loại đạn cỡ nhỏ. Phần trước thân được tăng cường để chống được tối đa tới đạn 30mm bắn ở cự ly 200m.

Sức kháng cự đó chắc chắn sẽ không thể nào chịu được súng chống tăng - vũ khí phổ biến ở Syria hay nhiều "chảo lửa Trung Đông, châu Phi" khác.

Cảnh báo nóng từ Syria: B41 quá nguy hiểm - Phải đeo lưới thép cho BMP-3 ngay và luôn! - Ảnh 2.

RPG-7 được sử dụng phổ biến ở Trung Đông.

Muốn sống trước B41 thì "nhớ mang lưới"

Thế nên, với việc trang bị thêm giáp lưới, hệ thống phòng vệ của BMP-3 có thể chống lại tác động từ đạn nổ lõm của của chống tăng như RPG-7 (Việt Nam gọi là B41).

Những "tấm lưới thép" sẽ khiến đầu đạn B41 bị mắc lại và phát nổ trước khi chạm vào phần giáp chính xe. 

Từ đó, giảm đáng kể luồng xuyên tạo ra từ vụ nổ, dù cho xe vẫn có thể bị hư hại nhưng ít ra kíp lái và binh sĩ được đảm bảo an toàn.

Tất nhiên, loại giáp này sẽ khó có khả năng kháng chịu đạn nổ hai lần (tandem) như PG-7VR của RPG-7 hay PG-29V của RPG-29.

Kiểu đạn này có 2 đầu nổ, một đầu cỡ 64mm và một cỡ 105mm. Khi tấn công, viên đạn đầu tiên sẽ phá giáp tăng cường tạo điều kiện cho phát thứ 2 lao vào giáp chính.

Loại đạn này hiện cũng được coi là "vũ khí số một" để công phá các xe tăng trang bị giáp phản ứng nổ (ERA). Ví dụ như đạn PG-7VR của RPG-7 được đánh giá là có sức xuyên tương đương 600mm thép sau ERA.

Thật may, những viên đạn đặc biệt này thường có giá đắt và không phải dễ kiếm như đạn nổ lõm vốn được sản xuất ở nhiều nơi ngoài Nga.

Vì vậy, ở mặt trận Syria, B41 với đạn nổ lõm vẫn là mối nguy hiểm thường trực với xe tăng, thiết giáp của cả Quân đội Nga và Syria. Đó là lý do khiến Quân đội Syria và cả quân khủng bố thường xuyên chế "lưới, lồng gà thép" lắp cho nhiều loại xe tăng, thiết giáp.

RPG-29 bắn trúng xe tăng T-72 của Quân đội Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại