CẬP NHẬT: TT Trump nếu tấn công sẽ "chớp nhoáng" - Tiêm kích tàng hình F-35 KQ Anh tới sát Iran - Nga động binh

QS |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ trả đũa nếu Tehran tấn công vào "bất cứ thứ gì của Mỹ".

Vui lòng bấm F-5 để cập nhật

22h02: Trả lời phỏng vấn Kênh Fox Business Network, Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận "Tôi không nghĩ giới chức lãnh đạo Iran thông minh", đồng thời hy vọng Washington không muốn chiến tranh với Iran nhưng nhấn mạnh: "Nếu điều đó (chiến tranh) xảy ra, sẽ không kéo dài".

Ông cũng cho biết rằng mình không muốn cử thêm lính Mỹ tới Trung Đông, thậm chí là ngay cả khi xảy ra xung đột quân sự.

CẬP NHẬT: TT Trump nếu tấn công sẽ chớp nhoáng - Tiêm kích tàng hình F-35 KQ Anh tới sát Iran - Nga động binh - Ảnh 1.

Ảnh: AP Photo / Jon Gambrell

21h17: Theo Newsweek, chuyên gia quân sự Nga - ông Sergei Lipovoi cho biết, các cuộc diễn tập bất ngờ gần đây của Nga là phản ứng trước gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Iran cùng với các hoạt động tăng cường dọc biên giới Nga cùng với liên minh NATO.

Thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, lực lượng vũ trang Nga tại Quân khu Trung ương luôn phải ở trong tình trạng báo động cao, thông báo tập trận để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu.

20h48: Bộ Quốc phòng Anh cho hay, những chiếc máy bay của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đồn trú tại Cộng hòa Cyprus đã thực hiện hơn 14 nhiệm vụ trinh sát vũ trang ở Iraq và Syria, những quốc gia láng giềng hoặc gần gũi với Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Penny Mordaunt đã gọi hoạt động của F-35 là "giây phút lịch sử thực sự".

Trong trường hợp Mỹ quyết định tấn công Iran nhằm trả đũa vụ Tehran bắn hạ máy bay không người lái RQ-4, nhiều khả năng những chiếc F-35 của Không quân Anh sẽ trực tiếp tham chiến cùng với các lực lượng đồng minh.

Trước đó, tờ Daily Mail dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết, Anh sẽ cân nhắc việc cùng Mỹ tham gia hành động quân sự chống lại Iran khi tuyên bố:

"Chúng tôi sẽ sát cánh với Mỹ như là đồng minh mạnh nhất của chúng tôi, nhưng tất nhiên chúng tôi phải xem xét mọi yêu cầu hỗ trợ quân sự trong từng trường hợp cụ thể".

20h42: Trong một tuyên bố đăng trên website chính thức ngày 26/6, Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei khẳng định Tehran sẽ không lùi bước trước các biện pháp trừng phạt và "sự lăng mạ" của Washington. Theo ông, việc Mỹ đề nghị đàm phán với Iran là một sự "lừa dối".

Trong khi đó, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami tuyên bố việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các chỉ huy của IRGC là hành động "cố đấm ăn xôi" trước "sự kiên cường" của Iran.

15h18: Quốc hội Mỹ xem xét cấm Tổng thống động binh với Iran khi chưa được phép

Tờ The Hill cho biết Quốc hội Mỹ mới đây đã đưa ra một dự thảo sửa đổi Đạo luật quốc phòng (NDAA) của nước này, trong đó xem xét cấm tài trợ cho một cuộc tấn công quân sự vào Iran khi chưa có sự chấp thuận của cơ quan lập pháp.

Dự thảo này được chuẩn bị bởi các nghị sĩ Ro Khanna và Matt Gaetz. Theo đề xuất của họ, việc tài trợ cho các chiến dịch quân sự chống lại Iran sẽ bị cấm cho đến chừng nào Quốc hội tuyên bố chiến tranh với Tehran hoặc được cơ quan lập pháp này cho phép.

CẬP NHẬT: TT Trump nếu tấn công sẽ chớp nhoáng - Tiêm kích tàng hình F-35 KQ Anh tới sát Iran - Nga động binh - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể tấn công Iran mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Khanna, Tổng thống Mỹ Donald Trump suýt chút nữa đã phát động cuộc chiến tranh ở Trung Đông – một cuộc chiến sẽ tiêu tốn của Washington hàng nghìn tỷ USD. Rất may là ông Trump đã kịp hủy bỏ cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của Iran với mục đích trả đũa việc Tehran bắn hạ chiếc máy bay do thám không người lái của Mỹ.

"Tổng thống Trump đã vận động để chấm dứt các cuộc chiến tốn kém ở nước ngoài, nhưng nếu nhìn vào những vị cố vấn mà ông đã chọn, và vào những động thái mạo hiểm gần đây, có thể thấy được rằng ông ấy đang không thực hiện lời hứa này" - ông Gaetz bổ sung.

14h27: Tướng Iran: Mỹ không dám xâm phạm lãnh thổ Iran sau vụ bắn rơi máy bay

Chỉ huy lực lượng không gian vũ trụ Iran tuyên bố Mỹ sẽ không dám xâm phạm lãnh thổ Iran sau vụ bắn rơi máy bay không người lái gây căng thẳng cho quan hệ song phương gần đây.

Hãng thông tấn Mehr dẫn lời Thiếu tướng Amirali Hajizadeh, chỉ huy lực lượng không gian vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, hôm nay 26/6 cho biết Mỹ sẽ không dám xâm phạm lãnh thổ Iran sau vụ máy bay không người lái bị bắn rơi.

CẬP NHẬT: TT Trump nếu tấn công sẽ chớp nhoáng - Tiêm kích tàng hình F-35 KQ Anh tới sát Iran - Nga động binh - Ảnh 3.

Mảnh vỡ được cho là của máy bay Mỹ bị bắn rơi do Iran trưng bày hôm 21/6 (Ảnh: Reuters)

"Cả Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác đều không dám xâm phạm lãnh thổ Iran", Tướng Hajizadeh nói.Mehr cũng dẫn lời một nghị sĩ cấp cao của Iran nói rằng, việc Iran bắn rơi máy bay không người lái của Mỹ đã gửi đi một thông điệp tới các quốc gia trong khu vực về việc phải họ phải dựa vào năng lực của chính mình.

"Việc phá hủy máy bay không người lái của Mỹ là thông điệp rõ ràng cho các nước khác trong khu vực để họ hiểu rằng, họ cần duy trì sức mạnh của chính mình bằng cách dựa vào chính năng lực quốc gia của mình", ông Alaeddin Boroujerdi, một thành viên của ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia tại Quốc hội Iran, nói.

13h44: Iran bị tố "xây dựng mạng lưới khủng bố" ở châu Phi

Nhật báo AnhTelegraph ngày 25-6 dẫn lời một nguồn "an ninh cao cấp của phương Tây", cho biết "Iran đang thiết lập một cơ sở hạ tầng khủng bố mới ở châu Phi với mục đích tấn công các mục tiêu phương Tây.

Đây là một phần trong nỗ lực của Teheran để mở rộng hoạt động khủng bố trên toàn cầu".Mạng lưới này được cho là nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), lực lượng tinh nhuệ do Tướng Qassem Soleimani lãnh đạo.

Mạng lưới được cho là đã mở rộng đến các quốc gia như Sudan, Chad, Ghana, Nigeria và Gambia, với các mục tiêu tiềm năng bao gồm đại sứ quán, các quan chức và căn cứ quân sự.

CẬP NHẬT: TT Trump nếu tấn công sẽ chớp nhoáng - Tiêm kích tàng hình F-35 KQ Anh tới sát Iran - Nga động binh - Ảnh 4.

Lực lượng quân đội Iran duyệt binh bên ngoài thủ đô Tehran. Ảnh: AP

Được biết, mạng lưới này được lãnh đạo bởi Đơn vị 400 tinh nhuệ của Lực lượng Quds dưới sự chỉ huy của ông Hamed Abdollahi, người đã bị Mỹ truy nã vì có liên quan đến hoạt động khủng bố. Một thành viên cấp cao khác của Đơn vị 400, Ali Parhoon, được cho là đang điều hành hoạt động của tổ chức.

Một cuộc điều tra ở Chad đã phát hiện ra Iran đã tuyển dụng khoảng 300 thanh niên và đưa đến Syria và Iraq để đào tạo về các hoạt động khủng bố, nhờ đó phát hiện ra mạng lưới trên, theo Telegraph.

Các quan chức Anh tin rằng mạng lưới khủng bố đã được thiết lập sau khi Iran ký thỏa thuận hạt nhân với chính quyền của Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Barack Obama và các cường quốc phương Tây khác vào năm 2015.

Tờ Telegraph nói rằng các nhà ngoại giao Mỹ và phương Tây đã được cảnh báo về mối đe dọa khủng bố.

Hiện Iran chưa có phản ứng gì với thông tin trên.

11h44: Iraq không đồng ý cho Mỹ mượn lãnh thổ tấn công Iran

Baghdad sẽ không cho phép Washington sử dụng các căn cứ quân sự của mình để phát động một cuộc tấn công vào Iran - Tổng thống Iraq Barham Salih tuyên bố.

"Chúng tôi không muốn lãnh thổ của mình trở thành 'trạm chuyển tiếp' cho bất cứ hành động thù địch nào nhằm vào các quốc gia láng giềng của chúng tôi, trong đó có Iran" - ông Salih nhấn mạnh, đồng thời cho biết hiện không có bất cứ thỏa thuận nào giữa Baghdad và Washington có thể khiến Tổng thống Donald Trump nghĩ rằng Mỹ có thể sử dụng lãnh thổ Iraq cho mục đích chiến tranh.

CẬP NHẬT: TT Trump nếu tấn công sẽ chớp nhoáng - Tiêm kích tàng hình F-35 KQ Anh tới sát Iran - Nga động binh - Ảnh 5.

Binh lính tại một căn cứ của Mỹ ở Qayyara, Iraq.

11h26: Bao nhiêu người Mỹ ủng hộ tấn công quân sự Iran?

Một cuộc thăm dò mới được công bố cho thấy, chưa đến 1/4 người dân Mỹ muốn nước này có hành động quân sự chống lại Iran, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Tehran và Washington.

Theo kết quả cuộc khảo sát do tổ chức Hill-HarrisX tiến hành, 19% số người được hỏi muốn Mỹ tiến hành một "cuộc không kích hạn chế" vào Iran, 5% có quan điểm "diều hâu" hơn khi nói rằng họ muốn Mỹ tuyên bố chiến tranh với Iran, trong khi 19% người khác nói rằng họ không chắc chắn về việc Mỹ nên làm gì tiếp theo.

CẬP NHẬT: TT Trump nếu tấn công sẽ chớp nhoáng - Tiêm kích tàng hình F-35 KQ Anh tới sát Iran - Nga động binh - Ảnh 6.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, phần lớn số người được hỏi (58%) cho biết họ ủng hộ một phản ứng phi quân sự đối với vụ Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ vào tuần trước.49% cho biết họ muốn Mỹ "tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán", trong khi 9% không hào hứng với việc tham gia cuộc khảo sát và cảm thấy Mỹ "không nên làm gì".

Chỉ có 16% thành viên của đảng Dân chủ được hỏi ủng hộ một phản ứng quân sự, trong khi 67% nói rằng họ muốn đàm phán hòa bình.Về phía đảng Cộng hòa, 31% thành viên trong đảng cho biết họ muốn thấy một cuộc tấn công quân sự hạn chế hoặc tuyên chiến với Iran. 50% cho biết họ muốn một giải pháp hòa bình.

11h04: Anh không muốn tham gia cuộc chiến chống Iran

Trả lời câu hỏi của các nghị sỹ tại Quốc hội Anh về vấn đề Iran, Ngoại trưởng Jeremy Hunt cho biết Anh không chờ đợi đề nghị từ Mỹ về việc tham gia cuộc chiến tranh nhằm vào Iran và Anh ít có khả năng nhất trí tham gia một cuộc xung đột như vậy.

CẬP NHẬT: TT Trump nếu tấn công sẽ chớp nhoáng - Tiêm kích tàng hình F-35 KQ Anh tới sát Iran - Nga động binh - Ảnh 7.

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt. Ảnh: New Stateman.

Ngoài ra, ông Jeremy Hunt cũng nhấn mạnh, thông điệp mà Anh muốn gửi đến các đối tác của mình ở Liên minh châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, rằng đây đang là tuần quyết định với chương trình hạt nhân của Iran.

Theo ông, điều cực kỳ quan trọng là các nước đã ký phải duy trì thỏa thuận này và hướng đến một khu vực Trung Đông phi hạt nhân.

10h40: Tehran sẽ phản ứng "kiên quyết" nếu Mỹ tiếp tục xâm phạm lãnh thổ Iran

Hãng thông tấn Sinh viên Iran (ISNA) ngày 25/6 cho biết, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó nhà lãnh đạo Iran khẳng định Tehran không mong muốn chiến tranh với Mỹ nhưng sẽ có phản ứng "kiên quyết" nếu Washington xâm phạm không gian lãnh thổ của Iran một lần nữa.

CẬP NHẬT: TT Trump nếu tấn công sẽ chớp nhoáng - Tiêm kích tàng hình F-35 KQ Anh tới sát Iran - Nga động binh - Ảnh 8.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

"Nếu phía Mỹ xâm phạm hải phận hoặc không phận của Iran một lần nữa, các lực lượng vũ trang của Iran có nhiệm vụ đương đầu và sẽ có một cuộc đụng độ" - Ông Rouhani nhấn mạnh.

Tổng thống Rouhani cũng tái khẳng định với người đồng cấp Pháp rằng Iran sẽ không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

10h30: Nga nhấn mạnh Iran "mãi là đồng minh"

Chính quyền Moscow hôm 25/6 đã liên tiếp bênh vực Iran, đồng thời chỉ trích Mỹ vì gia tăng áp lực với Tehran thông qua các lệnh trừng phạt trong khi vẫn cam kết duy trì đối thoại.

Trong một phiên họp 3 bên diễn ra hôm 25/6 tại Jerusalem, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev đã thể hiện sự đoàn kết tuyệt đối của Moscow với Tehran, trước các đối tác là Cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton và Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Israel Meir Ben-Shabbat.

CẬP NHẬT: TT Trump nếu tấn công sẽ chớp nhoáng - Tiêm kích tàng hình F-35 KQ Anh tới sát Iran - Nga động binh - Ảnh 9.

Ngoại trưởng Nga (phải) và người đồng cấp Iran.

Đại diện Nga đã tìm cách giảm leo thang và bác bỏ những nỗ lực để ví quân đội Iran với các chiến binh thánh chiến tương tự lực lượng khủng bố Hồi giáo IS.

"Iran đã và sẽ mãi là đồng minh, đối tác của chúng tôi... Đây là lý do tại sao chúng tôi tin rằng không thể mô tả Iran là mối đe dọa lớn đối với an ninh khu vực và đặt nước này ngang hàng với Nhà nước Hồi giáo hay bất kỳ tổ chức khủng bố nào khác", ông Patrushev trả lời báo giới sau cuộc họp dài hơn 2 giờ.

Chính quyền Trump hồi tháng 4 đã liệt Vệ binh Cách mạng Iran, một nhánh chính thức của lực lượng vũ trang Iran, vào danh sách đen các tổ chức khủng bố - đánh dấu việc lần đầu tiên một quân đội quốc gia có tên trong danh sách này của Mỹ.

10h15: Iran tố Mỹ đạo đức giả, thề không phát triển vũ khí hạt nhân

Iran sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân hay bất kì vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác, vì những cam kết của nước này với các nguyên tắc tôn giáo – Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javid Zarif cho biết.

Phát biểu trước một nhóm cựu chiến binh hôm 25/6, ông Zarif đã công khai chế nhạo việc Washington rút lại một chiến dịch đánh bom vào tuần trước vì lo ngại nó có thể giết chết 150 người.

CẬP NHẬT: TT Trump nếu tấn công sẽ chớp nhoáng - Tiêm kích tàng hình F-35 KQ Anh tới sát Iran - Nga động binh - Ảnh 10.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javid Zarif

"Các người thực sự quan tâm đến 150 người sao?", ông Zarif nói với giọng đầy hoài nghi. "Bao nhiêu người đã bị giết bởi vũ khí hạt nhân rồi? Các người đã hủy diệt bao nhiêu thế hệ với những vũ khí này?"

Ông Zarif khẳng định, Iran mới là nước dẫn đầu trong cuộc chiến chống lại vũ khí hủy diệt hàng loạt trên thế giới. Ông cho rằng Washington đang thực hiện tư tưởng nhân đạo "chọn lọc", chỉ nhằm vào một số đối tượng cụ thể thay vì khách quan.

08h54: Iran tuyên bố vĩnh viễn đóng "cánh cửa" ngoại giao với Mỹ

Iran vừa tuyên bố các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt đối với Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei và các quan chức hàng đầu khác ở nước này đã vĩnh viễn "đóng cánh cửa" ngoại giao giữa Tehran và Washington.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nói trên Twitter rằng: "Những lệnh trừng phạt vô dụng đối với Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif đã đóng cửa vĩnh viễn con đường ngoại giao giữa hai nước".

"Chính quyền của ông Trump đang phá hủy các cơ chế quốc tế đã được thiết lập để duy trì hòa bình và an ninh thế giới", ông Mousavi đăng dòng tweet.

CẬP NHẬT: TT Trump nếu tấn công sẽ chớp nhoáng - Tiêm kích tàng hình F-35 KQ Anh tới sát Iran - Nga động binh - Ảnh 11.

Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh mới áp đặt lên Iran từ ngày 24/6. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thêm các lệnh trừng phạt mới lên Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei và các quan chức hàng đầu khác của Iran hôm 24/6. Những lệnh trừng phạt lên quan chức Iran là điều chưa từng có, nhằm tăng áp lực đối với Iran sau khi Tehran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ. 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết lệnh trừng phạt sẽ "khóa" thêm hàng tỷ đô tài sản của Iran.Washington cho biết họ cũng sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Zarif vào cuối tuần này.

08h12: Ngư dân Iran tìm thấy mảnh xác của Global Hawk

Theo Arab News, hôm 25/6, ngư dân Iran đã tìm được một số mảnh vỡ của chiếc UAV Global Hawk của Mỹ bị Tehran bắn rơi trước đó 5 ngày.

Phần thân vỏ của chiếc Global Hawk đã được các ngư dân vớt được khi đánh bắt cả trong lãnh hải Iran. Thông tin này đã được chính Đại sứ Iran tại Anh, Hamid Baeidinejad xác nhận và cho biết hôm 26/6.

Để chứng minh cho tuyên bố của mình, vị đại sứ đã cho công khai chiến lợi phẩm mà những ngư dân nước này thu được là phần vỏ bên trên động cơ của Global Hawk

CẬP NHẬT: TT Trump nếu tấn công sẽ chớp nhoáng - Tiêm kích tàng hình F-35 KQ Anh tới sát Iran - Nga động binh - Ảnh 12.

"Từ vị trí vớt được mảnh vỡ của chiếc UAV đã chứng minh tuyên bố của Iran trước đó rằng chiếc máy bay Mỹ xâm phạm không phận Iran là hoàn toàn chính xác" - vị đại sứ Iran nhấn mạnh.

Hiện Mỹ chưa có tuyên bố chính thức nào về thông tin của phía Iran.

07h57: Ngày 25/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công công Iran để trả đũa bất cứ cuộc tấn công nào của Tehran "nhằm vào bất cứ thứ gì của Mỹ."

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Iran khẳng định các lệnh cấm vận mới của Washington đã chấm dứt vĩnh viễn mọi con đường ngoại giao và gọi những hành động của Nhà Trắng là "ngu ngốc."

CẬP NHẬT: TT Trump nếu tấn công sẽ chớp nhoáng - Tiêm kích tàng hình F-35 KQ Anh tới sát Iran - Nga động binh - Ảnh 13.

Ảnh minh họa vụ Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ

Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, ông Trump cho rằng: "Tuyên bố hết sức ngu ngốc và xấc xược của Iran được đưa ra trong hôm nay chỉ cho thấy rằng họ không hiểu biết gì về thực tế.

Bất cứ cuộc tấn công nào của Iran vào bất cứ thứ gì của Mỹ sẽ bị đáp trả bằng vũ lực mạnh mẽ và không thể chống cự. Trong một số lĩnh vực, 'không thể chống cự' sẽ có nghĩa là sự xóa bỏ hoàn toàn."

Cùng ngày, theo hãng tin Bloomberg, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Mỹ đang tìm kiếm các giải pháp nhằm gây sức ép buộc các lực lượng Iran rời khỏi Syria.

Động thái này được xem như một bước quan trọng nhằm tiến tới việc buộc quốc gia này rút các lực lượng của mình tại lãnh thổ nước ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại