Thế giới "bùng nổ" vì hiệp định Nga-Trung: Điều ông Putin nói thành sự thật và 1 kịch bản đáng sợ

Hải Võ |

Ngày 15/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Trung Quốc đã tổ chức buổi ký kết trực tuyến, gia hạn một thỏa thuận quan trọng giữa hai nước.

(Ảnh minh họa: AP)

(Ảnh minh họa: AP)

Truyền thông trong nước Trung Quốc mô tả, động thái mới của Nga-Trung ngay lập tức khiến dư luận quốc tế bùng nổ.

Nga-Trung gia hạn thỏa thuận quân sự quan trọng

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ngày 15/12 đã cùng người đồng cấp Nga Sergei Shoigu chính thức ký kết nghị định thư về việc gia hạn Hiệp định thông báo lẫn nhau về phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa vận tải vũ trụ giữa chính phủ CHND Trung Hoa và chính phủ Liên bang Nga, mà hai nước ký kết ngày 13/10/2009.

Theo đó, thời hạn hiệu lực của thỏa thuận nói trên sẽ được gia hạn 10 năm. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga-Trung nói quân đội hai nước sẵn sàng tăng cường hợp tác thực chất trên nền tảng Hiệp định, làm phong phú hơn nữa quan hệ song phương.

"Việc ký kết nghị định thư là minh chứng sinh động cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Nga-Trung trong thời đại mới ở mức độ cao và mang tính đặc thù, nhằm tiếp thêm năng lượng tích cực để gìn giữ thể chế kiểm soát vũ trang quốc tế và bảo vệ hiệu quả ổn định chiến lược toàn cầu," ông Uông nói tại cuộc họp báo ngày 16/12.

Hiệp định có hiệu lực từ ngày 13/10/2009 này hướng đến xây dựng cơ chế thông báo cho nhau giữa Nga-Trung về việc phóng tên lửa của mỗi bên, nhằm hạn chế tối đa tỉ lệ xảy ra những sự cố.

Thế giới bùng nổ vì hiệp định Nga-Trung: Điều ông Putin nói thành sự thật và 1 kịch bản đáng sợ - Ảnh 1.

Ông Uông Văn Bân (Ảnh: BNGTQ)

Trong thông cáo của mình, Bộ Ngoại giao Nga cho hay HIệp định đã thể hiện hiệu quả rõ rệt trong nhiều năm qua và "hỗ trợ nâng cao lòng tin giữa hai nước Nga-Trung", cũng như khiến quan hệ hai nước trở nên cởi mở và thân cận hơn.

"Quyết định gia hạn Hiệp định thêm 10 năm cho thấy rõ quan hệ Nga-Trung vững chắc không thể phá vỡ, đồng thời giúp ích cho Nga-Trung sát cánh duy trì ổn định, an ninh toàn cầu," thông cáo có đoạn.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đại tá Đàm Khắc Phi, xác nhận thông tin trên. Ông nhấn mạnh thỏa thuận này có giá trị trọng đại trong thúc đẩy tin cậy giữa Nga-Trung và tránh những phán đoán sai lầm về chiến lược.

Thế giới bùng nổ vì hiệp định Nga-Trung: Điều ông Putin nói thành sự thật và 1 kịch bản đáng sợ - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (phải) và đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (Ảnh: AP)

Nga và Trung Quốc có thể đạt mức độ hợp tác quân sự như Mỹ-Anh

Báo Rossiyskaya Gazeta của Nga ngày 15/12 dẫn lời Bộ trưởng Shoigu, đánh giá "thông báo cho nhau về việc phóng [tên lửa] ở gần biên giới mỗi nước có lợi cho việc nâng cao tính dự báo trong lĩnh vực quân sự".

Ông Shoigu cho rằng việc duy trì trao đổi thông tin dạng này sẽ hữu ích cho sự duy trì ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thúc đẩy hợp tác bình đẳng giữa Nga-Trung. Điều này có ý nghĩa "đặc biệt quan trọng" trong bối cảnh hệ thống kiểm soát vũ trang trên thế giới đang rạn nứt - Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói, cáo buộc Mỹ tiếp tục bố trí các lá chắn tên lửa trên toàn cầu và nhắm đến triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung do Mỹ sản xuất tại khu vực.

Ông Sergei Shoigu kêu gọi Nga và Trung Quốc áp dụng các biện pháp chung trong tình thế hiện nay để tránh xảy ra sự cố trong các hoạt động quân sự, và tránh hai nước bị kéo vào cuộc chạy đua vũ trang.

Điều đáng chú ý là, truyền thông Nga thời gian qua tiết lộ hệ thống cảnh báo tên lửa mà Nga-Trung hợp tác chế tạo đã hoàn thành. Theo đó, hệ thống vệ tinh cảnh báo Tundra và trạm radar chống tên lửa Voronezh của Nga sẽ được thiết lập tại Trung Quốc. Hai nước được cho là đã ký kết hợp đồng 60 triệu USD để phát triển phần mềm cho hệ thống mới.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố công khai tại sự kiện của Câu lạc bộ Valdai ở Sochi hồi tháng 10/2019 rằng Nga "đang giúp các đối tác Trung Quốc xây dựng một hệ thống cảnh báo tên lửa tấn công".

Nếu thành công, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới - sau Mỹ và Nga - sở hữu công nghệ này.

Báo giới Nga đánh giá sau khi hệ thống này hoàn thiện, hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc sẽ đạt đến mức độ tương đương với liên minh Mỹ-Anh.

"Đây là việc hết sức nghiêm túc và sẽ gia tăng đáng kể khả năng phòng thủ của Trung Quốc," ông Putin khẳng định.

Việc Nga-Trung chia sẻ năng lực dự báo tấn công tên lửa, bên cạnh nâng cao sức mạnh phòng thủ quân sự của quân đội Trung Quốc, còn mở đường cho sự kết nối hệ thống cảnh báo của hai nước.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mới đây nói về nghị trình đối ngoại năm 2021 của Bắc Kinh cho hay, ưu tiên hàng đầu là tăng cường quan hệ với Nga trong các lĩnh vực khác nhau.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại