Lý do TT Putin bất ngờ “trảm” cùng lúc 2 tướng cảnh sát

Vũ Thu Hương |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký lệnh bãi nhiệm 2 tướng lĩnh cảnh sát là các ông Andre Puchkov và Yury Devyatkin vì liên quan tới vụ việc nhà báo Ivan Golunov.

Theo RT, Bộ trưởng Nội vụ Nga Kolokoltsev đã đề nghị Tổng thống Putin sa thải 2 Tướng Andre Puchkov, Yury Devyatkin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, đề nghị này "được đưa ra đúng thời điểm".

"Thiếu tướng Yuri Devyatkin, Cục trưởng cục Phòng chống ma túy của lực lượng cảnh sát Moscow và Thiếu tướng Andrei Puchkov, cảnh sát trưởng khu vực hành chính phía tây Moscow, bị bãi nhiệm", sắc lệnh của ông Pu tin viết.

Thiếu tướng Puchkov là người đứng đầu lực lượng cảnh sát khu vực hành chính Moscow – đơn vị đã mở vụ án hình sự chống lại phóng viên điều tra. Còn Thiếu tướng Devyatkin đứng đầu Cục kiểm soát ma túy của cảnh sát Moscow.

Ông Kolokoltsev phát biểu hôm 11/6 rằng các cáo buộc với ông Golunov đã bị hủy bỏ và nhà báo được thả tự do không bị quản thúc ngay lập tức.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết "thiếu bằng chứng chứng minh sự liên quan của nhà báo" với các cáo buộc. Bộ Nội vụ Nga đã gửi báo cáo nội bộ tới ủy ban điều tra, cơ quan sẽ đánh giá tính hợp pháp của các hành động được thực hiện bởi những sĩ quan liên quan đến việc giam giữ Golunov.

Hôm 6/6, nhà báo Golunov bị bắt tại trung tâm Moscow và bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương với cáo buộc sản xuất, mua bán và vận chuyển trái phép ma túy.

Cảnh sát tuyên bố ông Golunov mang theo 4 gram mephedrone, một loại chất kích thích tổng hợp. Khám nhà ông Golunov, cảnh sát cho biết họ phát hiện thêm 5 gram cocaine và tòa án quận Nikulinsky ra lệnh quản thúc tại gia đối với nhà báo.

Dmitry Dzhulai, luật sư của ông Golunov, tuyên bố ma túy đã được gài vào người thân chủ của mình. Vụ việc gây ra một sự phản đối rộng rãi trong công chúng, cho rằng tự do báo chí bị ảnh hưởng.

Đây là đợt sa thải Tướng lần thứ 2 trong năm. Hồi tháng 2, Tổng thống Nga cũng ra sắc lệnh miễn nhiệm nhiều Tướng thuộc các cơ quan quan trọng của chính phủ nước này.

Sắc lệnh sa thải các quan chức cấp cao của Tổng thống Vladimir Putin bao gồm ba Tướng trong Bộ Nội vụ, hai Tướng trong Ủy ban Điều tra Liên bang, một Tướng thuộc Cục Trại giam và ba Tướng thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp.

Ngoài ra, hai Đại tá thuộc Ủy ban Điều tra Liên bang cũng nằm trong danh sách miễn nhiệm. Tuy nhiên, lý do cho sự sa thải các Tướng lĩnh lần này không được nêu rõ.

Ông Putin từng nhiều lần sa thải cùng lúc nhiều Tướng lĩnh. Hồi tháng 4/2018, ông Putin cũng sa thải 11 tướng và quan chức cấp cao trong chiến dịch tái cơ cấu bộ máy nhân sự hành chính nhà nước và quân đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại