Con gái 2 tuổi rưỡi liên tục dụi mắt, gia đình đưa đi khám thì phát hiện bé cận 9 độ, "thủ phạm" quen thuộc với tất cả phụ huynh

IMACHO |

Do nuông chiều con, bố mẹ Tiểu Mạn không ngờ chính mình là người góp phần khiến sức khỏe của đứa trẻ bị ảnh hưởng nặng nề.

Ngày nay, công nghệ phát triển ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Không chỉ phục vụ nhu cầu công việc, giải trí… mà nhiều người còn sử dụng các thiết bị điện tử trong việc nuôi dạy con cái. 

Bằng chứng là có không ít các bậc phụ huynh cho con tiếp xúc với máy tính, điện thoại từ rất sớm, gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển toàn diện của chúng. 

Nếu vẫn còn xem thường tác hại của thiết bị điện tử thì câu chuyện về bé gái Tiểu Mạn (tên đã được thay thế), 2 tuổi rưỡi, sống tại thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), sẽ phần nào khiến các phụ huynh cảnh tỉnh.

Con gái 2 tuổi rưỡi liên tục dụi mắt, gia đình đưa đi khám thì phát hiện bé cận 9 độ, thủ phạm quen thuộc với tất cả phụ huynh - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Bệnh viện sức khỏe bà mẹ và trẻ em Dương Châu cách đây không lâu tiếp nhận trường hợp bé gái chỉ mới 2 tuổi rưỡi đã cận 900 độ (tương đương 9 độ Việt Nam). 

Gia đình đưa em đến bệnh viện kiểm tra sau khi phát hiện đứa trẻ này không ngừng dụi mắt và nheo mắt, hành động mà người nhà nghĩ rằng chỉ là thói quen xấu của bé.

Theo lời bác sĩ Lưu, trưởng khoa mắt bệnh viện, nguyên nhân khiến Tiểu Mạn bị cận nặng như vậy chính bởi gia đình cho em tiếp xúc với điện thoại từ rất sớm, khoảng 1 tuổi. 

Thấy đứa trẻ chơi máy trở nên rất ngoan ngoãn, không quấy khóc nên người nhà em cứ yên tâm để vậy mà đi làm chuyện khác. 

Đáng tiếc hơn, bác sĩ không có cách nào để trả lại cho Tiểu Mạn đôi mắt sáng bình thường, càng lớn em càng có nguy cơ bị cận nặng hơn.

Con gái 2 tuổi rưỡi liên tục dụi mắt, gia đình đưa đi khám thì phát hiện bé cận 9 độ, thủ phạm quen thuộc với tất cả phụ huynh - Ảnh 2.

Được biết, kết quả kiểm tra 15 nghìn trẻ từ 3-6 tuổi ở 40 trường mẫu giáo trên địa bàn thành phố Dương Châu cho thấy có đến hơn 12% em mắc các vẫn đề về mắt bao gồm lác, nhược thị và cận thị. 

Trong đó, tỷ lệ trẻ bị nhược thị và cận thị tăng nhiều nhất. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các bé tiếp xúc với màn hình TV và các thiết bị điện tử trong thời gian dài.

Qua trường hợp của Tiểu Mạn, bác sĩ Lưu cũng đưa ra lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh không nên cho con dưới 3 tuổi tiếp xúc với các thiết bị điện tử. 

Trẻ từ 3-6 tuổi không được xem TV, chơi điện thoại, máy tính bảng… quá 30 phút/ngày, thời gian cho phép trong khoảng 15-20 phút.

Thay vào đó, bố mẹ nên hướng con cái sang những hoạt động ngoài trời để nâng cao khả năng giao tiếp cũng như rèn luyện sức khỏe của trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại