Phản ứng của Nga sau khi Tòa quốc tế kêu gọi thả các thủy thủ Ukraine

Hoàng Phạm |

Điện Kremlin tuyên bố, các cuộc điều tra và xét xử 24 thủy thủ Ukraine cần phải được hoàn tất.

Báo Vedomosti của Nga ngày 26/5 dẫn tuyên bố của Điện Kremlin nói rằng, việc điều tra và xét xử 24 thủy thủ Ukraine bị Nga bắt giữ ở Biển Đen cần phải được hoàn tất, bất chấp lời kêu gọi của Tòa án hàng hải quốc tế về việc trả tự do cho các thủy thủ này.

Trước đó, ngày 25/5, Tòa án quốc tế về Luật biển (ITLOS) có trụ ở Hamburg (Đức) nói rằng, Nga cần phải trả tự do ngay lập tức cho các thủy thủ Ukraine và hai nước cần phải kiềm chế các hành động có thể làm căng thẳng leo thang.

Sau phán quyết của ITLOS, NATO cũng lên tiếng yêu cầu Nga trả tự do ngay lập tức cho các tàu và thủy thủ Ukraine đang bị giam giữ liên quan vụ việc ở eo biển Kerch.

Ngày 25/11/2018, hải quân Nga bắt giữ 24 thủy thủ cùng 3 tàu hải quân Ukraine ở eo biển Kerch nối Biển Đen với Biển Azov. Các thủy thủ Ukraine bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải Nga và có hành động nguy hiểm. Những người này sau đó bị truy tố và bị đưa về Moscow chờ xét xử./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại