Người "chống lưng" tin đồn của tân TT Ukraine chỉ ra cách "quỵt nợ" quỹ quốc tế dễ dàng nhất?

Hồng Anh |

Tỷ phú Kolomoisky cũng cho rằng Mỹ và châu Âu cần "xóa nợ nước ngoài" cho Ukraine...

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí tài chính Financial Times, nhà tài phiệt Ukraine Igor Kolomoisky đã kêu gọi tân Tổng thống Vladimir Zelensky từ chối tuân thủ các điều khoản hà khắc trong chương trình cho vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF); hoặc tuyên bố vỡ nợ - bằng cách này, Kiev sẽ không phải trả nợ cho IMF nữa.

"Tôi cho rằng chúng ta cần học theo cách thức mà Hy Lạp đã dùng khi đối mặt với các chủ nợ. Năm 2015, Hy Lạp đã trở thành nước phát triển đầu tiên từ chối hoàn trả khoản vay cho IMF, dù đó chỉ là tạm thời", ông Kolomoisky cho biết.

"Và hãy nhìn Argentina xem, đã bao nhiêu lần họ tuyên bố vỡ nợ? Sau đó họ lại tái cấu trúc tất cả, và mọi chuyện đều bình ổn trở lại", tạp chí Financial Times dẫn lời nhà tài phiệt Urkraine".

Trước đó, có nhiều tin đồn cho rằng ông Kolomoisky chính là vị tỷ phú đã "chống lưng" cho danh hài Vladimir Zelensky đứng ra tranh cử Tổng thống, góp phần giúp cựu diễn viên gần như không biết gì về chính trị này gặt hái được thành công như ngày hôm nay.

Theo ông Kolomoisky, chiến thắng áp đảo của ông Zelensky trong cuộc bầu cử Tổng thống của Ukraine đã chứng tỏ rằng người dân nước này mong muốn vấn nạn tham nhũng được diệt trừ tận gốc, và họ cũng muốn tạm thời thoát khỏi những yêu cầu "cải cách" nghiêm khắc mà IMF yêu cầu.

Các cử tri bầu cho ông Zelensky đều mong mỏi sẽ có được những điều trên khi quyết định bầu cho gương mặt hoàn toàn mới trên chính trường Ukraine, theo nhà tài phiệt Kolomoisky.

"Nếu ông Zelensky lắng nghe [phương Tây] và không bổ nhiệm theo ý mình, thì ông ấy sẽ có kết cục không khác gì so với ông [Petro] Poroshenko. Thay vì nhận được 73% ủng hộ, ông ấy sẽ chỉ nhận được 15, 10 - hay thậm chí chỉ 5%", ông Kolomoisky nói. Tỷ phú này còn cho rằng Mỹ và châu Âu cần "xóa nợ nước ngoài" cho Ukraine.

"Đây là trò chơi của các vị, là vấn đề địa chính trị của các vị. Các vị không hề quan tâm đến Ukraine. Các vị chỉ muốn làm Nga tổn thương, và Ukraine chỉ là cái cớ", ông nói.

Người chống lưng tin đồn của tân TT Ukraine chỉ ra cách quỵt nợ quỹ quốc tế dễ dàng nhất? - Ảnh 2.

Nhà tài phiệt Ukraine Igor Kolomoisky. Ảnh: RIA Novosti.

Đây không phải lần đầu tiên nhà tài phiệt này có bình luận tiêu cực về IMF và các khoản vay nước ngoài của Ukraine. Trước đây, ông từng tuyên bố rằng IMF đang "làm thí nghiệm" trên người dân các nước, biến họ thành quốc gia nghèo đói.

Tờ Financial Times lưu ý rằng các nhà bảo trợ phương Tây của Kiev có thể sẽ coi những ý kiến bình luận tương tự là hồi chuông báo động khi hỗ trợ tài chính cho nước này, dù trước đó tân Tổng thống Zelensky từng cam kết sẽ tuân thủ toàn bộ các điều kiện của IMF.

Tháng 12/2018, Hội đồng Chủ tịch IMF đã phê duyệt chương trình cho vay ứng trước (standby) mới dành cho Ukraine. Theo chương trình này, Ukraine sẽ nhận được 3,9 tỉ USD trong vòng 14 tháng.

Được biết, vào tháng 12/2018, Kiev đã nhận được 1,4 tỉ USD, và trong tuần qua phái đoàn đại diện của IMF đã tới Kiev để bàn về việc chuyển giao khoản tiền 1,3 tỉ USD cho Ukraine trong khuôn khổ chương trình này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại