Tổng thống Putin "chơi tất tay": Mua tiêm kích Su-57 nhiều với số lượng không ngờ!

Tú Anh |

Ông Putin khẳng định, các máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-35S và Su-57 của Nga đang ở những giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và sẽ là những dòng máy bay tốt nhất thế giới.

Một gói hợp đồng gồm 76 chiếc máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 sẽ sớm được ký kết trong tương lai gần để trang bị cho Không quân Nga trước năm 2028.

Đó là thông tin vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong bài phát biểu khai mạc hội nghị quốc phòng thường lệ tổ chức ở Sochi hôm 15/5/2019.

"Chương trình mua sắm vũ trang đến năm 2028 đã xác định sẽ mua 16 chiếc máy bay như vậy", ông Putin nhớ lại. Tuy nhiên, qua đánh giá tình hình, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã báo cáo lại với ông Putin rằng các nhà sản xuất Nga đã giảm 20% giá thành cho cả máy bay và thiết bị đi kèm nên Quân đội Nga có cơ hội mua được số lượng nhiều hơn.

"Chúng tôi đã đồng ý mua 76 chiếc máy bay như vậy mà giá thành lại không tăng thêm trong cùng một khoảng thời gian", người đứng đầu nhà nước Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Putin chơi tất tay: Mua tiêm kích Su-57 nhiều với số lượng không ngờ! - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Putin cũng cho biết, trong suốt 40 năm qua ngành công nghiệp quốc phòng Nga chưa từng làm điều gì mạnh dạn như thế xét về quy mô cũng như phương tiện mới chào bán. Ông Putin hy vọng các kế hoạch mới được cập nhật sẽ được thực thi đầy đủ.

"Trong tương lai gần nhất chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng trọn gói cung cấp 76 máy bay tiêm kích Su-57 trang bị các vũ khí hiện đại nhất cũng như sẽ đáp ứng đầy đủ các cơ sở hạ tầng cần thiết", Tổng thống Putin khẳng định.

Người đứng đầu nhà nước Nga cũng thông tin rằng ngành công nghiệp quốc phòng của họ đang tập trung phát triển các trang thiết bị hàng không hiện đại nhằm mục đích tăng cường khả năng chiến đấu cho các lực lượng không quân Nga trong thập kỷ tới đây.

"Các máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-35S và Su-57 đang ở những giai đoạn thử nghiệm cuối cùng", ông Putin tuyên bố, đồng thời khẳng định tính năng chiến đấu của những dòng máy bay này là tốt nhất thế giới.

Theo Tổng thống Putin, máy bay ném bom phiên bản hiện đại hóa Tu-160M đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 2/2018. Trong khi đó, sức mạnh của tiêm kích đánh chặn MiG-31 cũng sẽ được gia tăng đáng kể khi trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal.

Đề cập tới các máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95 và Tu-160 cũng như máy bay ném bom tầm xa Tu-22M, Tổng thống Putin nói rằng tất cả chúng sẽ từng bước được Nga nâng cấp.

"Tất cả đều sẽ phải sở hữu các khả năng không chỉ mang phóng những tên lửa hành trình mới nhất mà còn cả những vũ khí hủy diệt thích hợp khác", ông Putin kết luận.

Tiêm kích tàng hình Su-57 phô diễn khả năng nhào lộn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại