120.000 quân Mỹ ư? 14 triệu lính sinh viên Iran đã sẵn sàng chiến đấu

Hoài Giang |

Trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq, kéo dài 8 năm trong thập niên 1980, Iran đã sử dụng rất nhiều binh lính là thanh thiếu niên trong các chiến dịch quân sự.

Ngày 13/5 tờ Iran News Wire dẫn lời Bộ trưởng Giáo dục Iran cho biết 14 triệu sinh viên Iran sẽ tham gia chiến đấu để bảo vệ Iran nếu cần thiết. Tuyên bố nói trên được đưa ra khi căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran.

"Chúng tôi có 14 triệu học sinh và sinh viên, và nếu cần, họ sẽ có mặt như họ đã làm trong chiến tranh Iran-Iraq" ông Mohammed Mohammad Bathaie, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Iran nói.

Mặc dù tuyên bố này giống như một hành động tuyên truyền và chiến tranh tâm lý hơn thực tế, nhưng nó không hẳn là không thể xảy ra.

120.000 quân Mỹ ư? 14 triệu lính sinh viên Iran đã sẵn sàng chiến đấu - Ảnh 1.

Thanh thiếu niên Iran hành quân ra chiến trường trong chiến tranh Iran-Iraq.

Trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq, kéo dài 8 năm trong thập niên 1980, Iran đã sử dụng rất nhiều binh lính là thanh thiếu niên trong các chiến dịch quân sự.

Trong cuộc chiến với người hàng xóm phía tây được lãnh đạo bởi ông Saddam Hussein, thanh thiếu niên Iran được Vệ binh Cách mạng (IRGC) khuyến khích tình nguyện chiến đấu thông qua các chuyến thăm trường học của các lãnh đạo và một chiến dịch truyền thông.

Vào thời điểm đó, IRGC sử dụng chiến thuật tấn công "biển người" để dọn sạch các bãi mìn hoặc tận dụng vũ khí của kẻ địch.

Chiến thuật này được miêu tả điển hình là được thực hiện bởi những thanh thiếu niên (họ thường được trang bị vũ khí rất nhẹ và không được hỗ trợ bởi pháo binh hay không quân) để tiến về phía trước theo hàng.

Theo một bài báo của tờ New York Times năm 1984, binh lính Iran là những thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi, đeo băng đô đỏ với dòng chữ "Chiến binh của Chúa". Họ đã bị đẩy ra đối mặt với xe tăng Iraq và bị trói với nhau bởi dây thừng để ngăn chặn việc đào ngũ.

Iran chính thức tuyên bố rằng 224.000 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq. Nếu những con số này là chính xác, có nghĩa là hàng chục ngàn thanh thiếu niên đã thiệt mạng trong chiến tranh.

Chiến thuật biển người của lực lượng IRGC Iran chống lại xe tăng trong chiến tranh Iran-Iraq.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại