Sai lầm chết người: Tên lửa S-300 Venezuela có thể vào tay "kẻ xấu" - Nga, Mỹ đều ôm hận

Chỉ Nhàn |

Nếu tiếp tục kích động, gây rối và đẩy Venezuela vào tình trạng vô chính phủ, điều này chỉ có hại với Mỹ chứ không hề có lợi. CIA nên thận trọng với mọi ý đồ của mình!

Sau vụ đảo chính bất thành của nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guiado (tổng thống tự phong), tình hình chính trị ở Venezuela tiếp tục diễn biến vô cùng phức tạp.

Nguyên nhân của vấn đề này ngoài bài toán kinh tế thì ngày càng có nhiều bằng chứng cho rằng, dường như còn có "bàn tay đen" của Cục tình báo TW Mỹ (CIA).

Dĩ nhiên, như thường lệ Washington phủ nhận mọi cáo buộc rằng mình có liên quan và luôn "thủ sẵn" những câu nói quan ngại về tình hình Venezuela.

Tuy nhiên, nhìn cái cách nước Mỹ phản ứng thì không khác gì điều mà họ bấy lâu nay đã làm và "thành công" tại Syria, Libya.

"Dắt tay" Venezuela theo đường Syria, Libya!

Dẫu cho nguyên nhân đẩy Syria, Libya tới sự hỗn loạn ngày nay có những nét khác so với vấn đề Venezuela. Tuy vậy, "chất xúc tác" quan trọng nhất thì vẫn là chính quyền Mỹ.

Khi những quốc gia không thích thú với các chính sách của Mỹ và phương Tây có nội loạn, biểu tình chống chính phủ, nhiều biện pháp "kích động" nhanh chóng được triển khai từ "quân bài đối lập".

Thậm chí, tự "lấy gạch chọi vào đầu mình" để kiếm một cái cớ can dự vào tình hình các nước khác một cách trơ trẽn.

Ở Syria hay Libya, khởi đầu là những cuộc biểu tình lớn tại nhiều thành phố, sau đó với sự hậu thuẫn của Mỹ và phương Tây, phe đối lập có vũ trang được hình thành. Và nội chiến bắt đầu!

Như chúng ta đã thấy, cuộc nội chiến giúp Mỹ loại được "cái gai trong mắt" - cựu Tổng thống Gaddafi, nhưng bây giờ họ có gì - một đất nước Libya hỗn loạn, xung đột liên miên trong chính nội bộ "phe đối lập".

Sai lầm chết người: Tên lửa S-300 Venezuela có thể vào tay kẻ xấu - Nga, Mỹ đều ôm hận - Ảnh 1.

Syria chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn sau chiêu bài "dân chủ" của Mỹ.

Ở Syria, tổ chức IS nổi lên và thiết lập cả một nhà nước mà sau đó phải tốn bao tiền của thì Mỹ-phương Tây cũng như chính nhân dân Syria mới diệt trừ được mối họa này.

Dù vậy, xem ra Washington vẫn không chịu rút ra bài học nào suốt cả trăm năm qua khi can dự vào tình hình nước khác phục vụ mưu đồ lợi ích riêng của mình.

Kịch bản tương tự xem ra đang được nhen nhóm ở Venezuela - quốc gia gặp khó khăn về mặt kinh tế. 

Khởi đầu là những cuộc biểu tình lớn khắp nước, sau đó là phe đối lập bắt đầu "quậy phá", phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Và bây giờ, xem ra các thế lực thù địch bên ngoài chỉ cần chờ một tướng lĩnh hoặc một người nào đó nắm giữ lực lượng vũ trang Venezuela "trở cờ" là sẽ bắt đầu cái gọi là "cách mạng dân chủ".

Tuy nhiên, khác với câu chuyện Syria, Libya, nếu nước Mỹ cũng làm điều tương tự với Venezuela thì hậu quả lần này sẽ khác. Sự hỗn loạn, mất an ninh chưa biết chừng sẽ lan cả tới nước Mỹ.

Bạo loạn, vũ khí "khủng" lọt ra ngoài và cái kết!

Thật vậy, ngoài các vấn đề về người tị nạn do chiến sự liên miên, các thảm họa nhân đạo, khi một quốc gia xảy ra nội chiến, bạo loạn, vô chính phủ, nguy cơ thất thoát vũ khí là rất cao.

Cuộc nội chiến Syria, Libya là một minh chứng rõ nét nhất khi nhiều kho vũ khí bị phá tung, các phe phái không chỉ còn sử dụng AK mà có cả tên lửa chống tăng, tên lửa vác vai phòng không và thậm chí là cả tổ hợp vũ khí phức tạp.

Với Venezuela, tình hình có thể sẽ rất nghiêm trọng khi mà trang bị quân đội nước này cực kỳ hiện đại.

Sai lầm chết người: Tên lửa S-300 Venezuela có thể vào tay kẻ xấu - Nga, Mỹ đều ôm hận - Ảnh 3.

Bệ phóng tên lửa phòng không S-300VM của Venezuela.

Venezuela hiện có trong tay nhiều hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến có thể hạ mục tiêu từ độ cao chỉ vài chục mét tới hàng chục km, đe dọa không phận vượt ra ngoài cả lãnh thổ Venezuela.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300VM có thể bắn hạ mục tiêu cách đến 200km. Hay tên lửa tầm trung Buk-M2 rồi S-125-2M Pechora-2M diệt máy bay cách 40-50km.

Giả định tình huống, trong trường hợp có nội loạn, những loại vũ khí này lọt vào tay thế lực xấu.

Các tổ chức tội phạm có thể mua được các loại súng chống tăng, súng bắn tỉa rồi thì tên lửa vác vai...  nói chung chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Bắn máy bay chiến đấu thì có lẽ không nhiều khả năng nhưng các vụ "khủng bố" máy bay dân dụng thì có thể.

Đó là chưa kể các loại máy bay quân sự của Venezuela không may rơi vào tay "thế lực xấu" mà những nhóm này không thân thiện gì tới Washington, viễn cảnh 11/9 không phải là không có khả năng.

Nước Mỹ lúc này chắc chắc không thể vô can, vì nội loạn xảy ra ngay gần họ, vị trí địa lý của Mỹ không còn cách nửa vòng trái đất để họ chẳng liên quan gì tới các cuộc xung đột mà nay gần hơn rất nhiều.

Không rõ người Mỹ đã tính tới những điều này hay chưa, nhưng chắc chắn an ninh nước Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nếu có nội chiến ở Venezuela.

Lời khuyên lúc này, Washington cần thiết nhìn lại quá khứ và xem xét bước đi trong tương lai một cách cẩn trọng nhất để không phải hối tiếc!

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Video Quân đội Venezuela duyệt binh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại