Iran - Nga chuẩn bị tập trận hải quân

Cẩm Bình |

Hãng thông tấn Mehr News ngày 29.4 đưa tin Iran và Nga sắp tổ chức một cuộc tập trận chung trên vịnh Ba Tư.

Thông tin do chỉ huy lực lượng hải quân Iran Hossein Khanzadi đưa ra. Ông không nêu thời gian cụ thể mà chỉ cho biết: “Dựa trên các cuộc đàm phán với hải quân Nga thì họ sẽ gửi một hạm đội đến khu vực phía nam Iran trong năm nay”.

Tướng Khanzadi đầu tháng 1 tuyên bố hai nước chuẩn bị tập trận chung tại vùng biển Caspian, tập trung vào diễn tập chiến thuật, cứu nạn, chống cướp biển.

Đầu tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Amir Hatami nhân dịp tham dự một diễn đàn an ninh ở Moscow đã gặp gỡ người đồng cấp Nga Sergey Shoygu. Hai ông tái khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác quân sự - quốc phòng, thảo luận quan hệ song phương trên bình diện khu vực lẫn quốc tế.

Từ lúc bắt đầu can thiệp cuộc chiến tại Syria vào năm 2015 cho đến nay, Nga không ngừng thúc đẩy xây dựng mối quan hệ thân thiết với Iran – một thế lực lớn trong khu vực Trung Đông.

Thông tin tập trận chung nêu trên được đưa ra sau khi căng thẳng giữa Iran với Mỹ leo thang. Chính quyền Washington liệt lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, đồng thời chấm dứt cơ chế miễn trừ trừng phạt mua dầu Iran.

Quốc gia Trung Đông đáp trả bằng cách thông qua đạo luật xác định tất cả lực lượng thuộc quân đội Mỹ đều là khủng bố, đe dọa phong tỏa tuyến vận tải qua eo biển Hormuz.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại