Phim Mê cung: "Cảnh soái ca" biến thái sàm sỡ, bắt cóc thiếu nữ khiến khán giả ghê rợn

Minh Quân |

Tập 2 của phim Mê Cung đã bắt đầu lộ diện nhân vật phản diện nguy hiểm và biến thái do Doãn Quốc Đam đảm nhiệm

Tập 2 vừa lên sóng của Mê Cung bắt đầu bằng cảnh Khánh cùng các đồng đội báo cáo cho thủ trưởng về tổng thể vụ án sát hại cô gái ở phòng trọ. Dựa vào quyển sổ ký hoạ kỳ dị, Khánh và Quyết đã liên hệ với bố của Đặng Lân – cháu trai bà chủ nhà trọ.

Bố Đặng Lân cho biết từ nhỏ hắn đã không bình thường, thích mặc quần áo, trang điểm như con gái. Để chỉnh huấn con, ông đã đánh đập hắn nhiều lần. Tuy nhiên, tình hình chỉ càng thêm tệ đi. Đặng Lân càng lúc càng thu mình và trở thành một kẻ tự kỷ, biến thái hạng nặng.

Đặng Lân là một kẻ cực kỳ biến thái, hắn còn tỏ ra rất hiểu luật khi từ chối khai cách thức giết người của mình.

Với khả năng IT của cảnh sát Thanh, Khánh cùng các đồng đội đã tìm đến được vị trí của Đặng Lân thông qua chiếc điện thoại của hắn. Cả nhóm đã có một pha truy bắt kịch tích nghẹt thở, bắt được Đặng Lân dù hắn đã mưu mẹo trốn lên nóc xe tải để tẩu thoát.

Phim Mê cung: Cảnh soái ca biến thái sàm sỡ, bắt cóc thiếu nữ khiến khán giả ghê rợn - Ảnh 1.

Cảnh rượt bắt ly kỳ và mạo hiểm không kém phim truyền hình nước ngoài trong Mê Cung.

Tuy nhiên, lúc bắt được Đặng Lân cũng là lúc giữa Khánh và Quyết bắt đầu có bất đồng quan điểm. 

Theo trực giác, Khánh cho rằng chưa chắc Đặng Lân đã là thủ phạm. Trong khi đó, Quyết thì khẳng định mọi chuyện đã quá rõ ràng còn Khánh chẳng qua là đang cố tỏ ra mình là người đặc biệt.

Không khí trong đội dần trở nên căng thẳng, nhất là sau khi Đặng Lân bị bạn tù trong phòng tạm giam đánh cho xuất huyết não, phải đi cấp cứu. Khánh phải tìm cách chứng minh sự liên quan của người thứ ba trước khi Đặng Lân tỉnh dậy và vụ án được chuyển cho viện kiểm sát.

Phim Mê cung: Cảnh soái ca biến thái sàm sỡ, bắt cóc thiếu nữ khiến khán giả ghê rợn - Ảnh 2.

Nhân vật Đặng Lân bị bạn tù đánh dã man.

Đầu mối từ chính người mẹ là tổng biên tập một tờ báo đã dẫn Khánh đến một nghi phạm khác có tên Fedora (Doãn Quốc Đam), một kẻ còn biến thái hơn cả Đặng Lân.

Tên Fedora này tự nghĩ rằng mình là kẻ giết người hàng loạt, nếu để lộ sẽ bị cảnh sát đến bắt rồi tiêm thuốc độc cho chết.

Gã còn có sở thích trang điểm, xịt nước hoa, thích kiểm soát, thao túng và nắm rõ kiến thức tâm lý. Hắn và Đặng Lân là cặp đôi bệnh hoạn hạng nặng, cực kỳ đáng ghê tởm.

Tập 2 còn tiết lộ cảnh Fedora công khai sàm sỡ, sờ ngực và mông một cô gái trẻ ngay nơi công cộng rồi thích thú bỏ đi. Ngay trong khi Khánh cùng các đồng đội tìm cách truy ra vị trí của Fedora thì tên biến thái đang giữ một cô gái khác.

Phim Mê cung: Cảnh soái ca biến thái sàm sỡ, bắt cóc thiếu nữ khiến khán giả ghê rợn - Ảnh 4.

Fedora công khai sàm sỡ cô gái trẻ.

Hắn trói tay trói chân cô rồi vẽ hình lên tấm băng bịt mắt, miệng. Tập 2 kết thúc để lại cho khán giả cảm giác tò mò về số phận của cô gái trong tay tên tội phạm kỳ dị.

Phim Mê cung: Cảnh soái ca biến thái sàm sỡ, bắt cóc thiếu nữ khiến khán giả ghê rợn - Ảnh 5.

Một nạn nhân khác đang bị Fedora bắt cóc và trói chặt.

Như vậy, dù mới sang tập 2, điểm sáng của bộ phim là nhân vật Fedora của Doãn Quốc Đam đã xuất hiện. Đối lập hẳn với tạo hình các chiến sĩ cảnh sát điều tra đã quá quen thuộc, nhân vật tội phạm này có vẻ ngoài dị hợm, phi giới tính và cách ra tay tàn ác, bệnh hoan.

Phim Mê cung: Cảnh soái ca biến thái sàm sỡ, bắt cóc thiếu nữ khiến khán giả ghê rợn - Ảnh 6.

Tạo hình dị biệt, gây chú ý của Doãn Quốc Đam.

Các khán giả đang tỏ ra khá thích thú với màn hóa thân mới của Doãn Quốc Đam sau vai "Cảnh soái ca" gây sốt trong Quỳnh búp bê gần đây. 

Không chỉ được khen tạo hình đặc biệt ghê rợn, diễn xuất của Doãn Quốc Đam cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực.Thậm chí nhiều khán giả còn lo ngại Doãn Quốc Đam bị "ăn tát" vì diễn cảnh sàm sỡ quá thật.

Phim Mê cung: Cảnh soái ca biến thái sàm sỡ, bắt cóc thiếu nữ khiến khán giả ghê rợn - Ảnh 7.

Khán giả ghê rợn trước nhân vật biến thái mới xuất hiện.

Đến thời điểm hiện tại, Mê Cung đang được phát triển theo hướng tâm lý tội phạm với những chi tiết nặng đô về tâm thần, biến thái. Đây là một hướng đi mới mẻ đối với phim Việt và làm thoả lòng mong mỏi của những khán giả trung thành với dòng phim cảnh sát hình sự nước nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại