Lebanon sẽ vùng lên tấn công vào sân bay Israel? - "Con giun xéo lắm cũng quằn"!

Hoài Giang |

Bộ trưởng Quốc phòng Lebanon Elias Bou Saab thề rằng Beirut sẽ "ăn miếng trả miếng" với các hành động quân sự của Tel Aviv.

Hôm 25/4, hàng loạt hãng tin lớn như Sputnik, Jerusalem Post trích dẫn trang tin al-Manar (Hezbollah) về phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Lebanon Elias Bou Saab thề rằng Beirut sẽ "ăn miếng trả miếng" với các hành động quân sự của Tel Aviv.

Trong chuyến công du tới miền nam Lebanon, Bộ trưởng cảnh báo rằng Không quân nước này sẽ tấn công sân bay Ben Gurion của Israel trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự giữa hai quốc gia.

"Nếu Israel bắn phá sân bay của Lebanon, chúng tôi sẽ bắn phá sân bay của họ. Nếu họ tấn công các cơ sở dầu mỏ của chúng ta, chúng ta sẽ tấn công các cơ sở dầu mỏ của họ".

Lebanon sẽ vùng lên tấn công vào sân bay Israel? - Con giun xéo lắm cũng quằn! - Ảnh 1.

Sân bay Ben Gurion của Israel (Nguồn Sputnik).

Hôm 24/4, Bộ trưởng Elias Bou Saab đã có cuộc họp với Tổng tư lệnh quân đội Joseph Aoun và các sĩ quan quân đội cao cấp khác - những người đã thông báo cho ông về tình hình căng thẳng tại khu vực nam Lebanon.

Vào cuối ngày, Bộ trưởng và các chỉ huy quân đội đã đến thăm trụ sở lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Naqoura, nơi họ gặp Tổng tư lệnh Liên quân LHQ tại Lebanon (UNIFIL) Thiếu tướng Stefano Del Col.

Trước đó, chính Bou Saab đã bác bỏ khả năng xảy ra chiến tranh giữa Lebanon và Israel, đồng thời bổ sung rằng quân đội Lebanon có đủ sức mạnh răn đe để Tel Aviv phải nghĩ lại trước khi leo thang xung đột.

Quan hệ song phương giữa Beirut và Tel Aviv hiện rất phức tạp. Năm 2006, Israel đã tuyên chiến với phong trào Hezbollah của Lebanon và phát động một cuộc xâm lược trên bộ ở miền nam Lebanon.

Mặc dù vậy, Tel Aviv chưa bao giờ tuyên chiến với Chính phủ Beirut và Lực lượng Vũ trang Lebanon không tham gia vào cuộc xung đột nói trên.

Giao tranh giữa Hezbollah và Israel kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn sau Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Trong cuộc chiến năm 2006, Israel đã tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Lebanon, bao gồm Sân bay quốc tế Rafic Hariri ở Beirut, đường cao tốc xuyên Lebanon và Nhà máy điện Jiyeh dẫn đến việc hàng chục nghìn tấn dầu rò rỉ ra biển Địa Trung Hải.

Hai nước hiện vẫn đang tồn tại tranh chấp biên giới trên biển, chủ yếu là do trữ lượng dầu khí.

Hôm 23/4 theo Jerusalem Post, Chủ tịch Hạ viện Lebanon Nabih Berri nói rằng Beirut chuẩn bị phân định biên giới trên biển với Israel dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên những tuyên bố mới đây đã khiến việc phân định nói trên đi vào ngõ cụt và mở ra một tín hiệu không an toàn cho khu vực Trung Đông hiện vẫn đang bất ổn với một cuộc đối đầu mới cấp nhà nước giữa Lebanon và Israel.

Quân đội Lebanon đã từng báo động ở mức cao nhất trong sự việc xung đột với Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tháng 12/2018 tại Nam Lebanon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại