Sức mạnh của tổ hợp tên lửa phòng không S-350 Vityaz

LÂM ANH |

Thời gian tới, các thành phố và cơ sở công nghiệp đặc biệt quan trọng của Nga sẽ được bảo vệ bởi tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung thế hệ mới mang tên S-350 Vityaz, với khả năng theo dõi cùng lúc hàng chục máy bay của đối phương…

Người lính" đa năng

Theo kết quả thử nghiệm cấp quốc gia, S-350 Vityaz có hiệu quả tác chiến khá tốt. Dự kiến cuối năm nay, tổ hợp S-350 Vityaz đầu tiên được chuyển giao cho trung tâm huấn luyện của đơn vị tên lửa phòng không thuộc Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga (VKS), đóng ở tỉnh Leningrad.

Tại đó, các binh sĩ sẽ phải nghiên cứu tài liệu kỹ thuật về loại vũ khí mới này.

S-350 Vityaz được Tập đoàn Almaz-Antey phát triển từ giữa những năm 2000 nhằm thay thế tổ hợp tên lửa phòng không S-300PS đã "già nua".

Trao đổi với hãng tin RIA Novosti, chuyên gia quân sự, Tổng biên tập Tạp chí Kho vũ khí của tổ quốc, Viktor Murakhovsky cho biết:

"Hiện nay, có khoảng 50 sư đoàn trong lực lượng vũ trang Nga được trang bị tổ hợp tên lửa S-300P và S-300PS. Những tổ hợp này đã hết thời hạn phục vụ. Do đó, chúng sẽ được thay thế bằng S-350 Vityaz-một tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung với số lượng tên lửa nhiều hơn".

Được biết, tổ hợp S-350 Vityaz gồm một bệ phóng tự hành, ra-đa quét không gian điện tử và trạm chỉ huy trên khung gầm của xe chuyên dụng BAZ. S-350 Vityaz được trang bị hai loại tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

Tên lửa tầm trung 9M96 được thiết kế để tiêu diệt bất kỳ vật thể khí động học và vật thể bay theo đường đạn đạo nào ở khoảng cách gần 120km. Trong khi đó, tên lửa tầm ngắn 9M100 đánh chặn các mục tiêu ở khoảng cách 15km.

Đó là những vật thể chủ yếu bay ở tầm thấp (tên lửa hành trình, máy bay không người lái-UAV). "Là một vũ khí bảo vệ công trình trọng điểm, tổ hợp hiện đại này gọn nhẹ và có giá thành thấp hơn nhiều so với S-400 Triumf", ông Viktor Murakhovsky nhận định.

Sức mạnh của tổ hợp tên lửa phòng không S-350 Vityaz - Ảnh 2.

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung S-350 Vityaz. Ảnh: TASS.

Một tiểu đoàn S-350 Vityaz được trang bị 144 quả tên lửa, gấp đôi so với số tên lửa của S-300PS. S-350 Vityaz còn có khả năng theo dõi cùng lúc 100 mục tiêu.

Một tổ hợp S-350 Vityaz có thể tấn công 16 mục tiêu khí động học (máy bay, tên lửa hành trình, UAV) hoặc 12 mục tiêu đạn đạo (đầu đạn tên lửa chiến thuật và tên lửa chiến dịch-chiến thuật).

Chuyên gia quân sự Mikhail Khodarenok giải thích với RIA Novosti: "S-350 Vityaz là một hệ thống có khả năng chống nhiễu và hỏa lực rất cao, được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công với mật độ dày đặc ở độ cao thấp từ đối phương. Đây không phải là phương án thay thế cho hệ thống phòng không Buk.

Tổ hợp này được phát triển dành cho VKS nhằm bảo vệ các cơ sở quan trọng". Theo ông Mikhail Khodarenok, về cơ bản, VKS hiện có hai loại tổ hợp tên lửa phòng không: S-400 và S-300PM với nhiều phiên bản khác nhau.

Vì các tổ hợp này đều hoạt động ở tầm xa nên không phải lúc nào cũng phù hợp để bảo vệ các cơ sở đặc biệt quan trọng.

"Dù tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa mạnh đến đâu thì cũng chỉ phát hiện được mục tiêu bay ở độ cao cực thấp, không quá 25-30km. Điều quan trọng khi đối phó với những mục tiêu này là phản ứng nhanh và hiệu suất bắn cao.

Đây là khả năng làm nên sự khác biệt so với các tổ hợp khác của S-350 Vityaz. Tổ hợp này góp phần tăng cường khả năng của đơn vị tên lửa phòng không", chuyên gia Mikhail Khodarenok nhấn mạnh.Vai trò đặc biệt.

Năm 2010, Tổng thống Vladimir Putin đã công bố kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang Nga trong 10 năm với ngân sách 650 tỷ USD để tiến hành thay thế các hệ thống phòng không và chống hạm được sản xuất từ thời Liên Xô.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hiện Moscow có hơn 300 hệ thống phòng không trên cả nước. Quân đội Nga hiện đang sử dụng tổ hợp phòng không hiện đại S-400 Triumf, tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Pantsir và tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M3.

Các hệ thống này được triển khai rải rác trên lãnh thổ Nga và làm nhiệm vụ bảo vệ các khu vực quan trọng nhất. Vào giữa tháng 3 vừa qua, S-400 Triumf đã được triển khai trực chiến ở khu vực Kaliningrad. Ngoài ra, S-400 Triumf và Pantsir còn được bố trí ở các khu vực Crimea, Viễn Đông, phía nam và bắc của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại