Nga đặt mục tiêu mới cho cảng Tartus ở Syria và hợp đồng “trong vòng 1 tuần”

Vũ Thu Hương |

Một hợp đồng về việc thuê cảng Tartus của Nga ở Syria dự kiến sẽ được ký trong vòng 1 tuần và cảng này sẽ được Nga chuyển sang sử dụng với mục đích thương mại.

Theo Radiofarda, truyền thông Syria cho hay Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã gặp gỡ các quan chức cấp cao từ nước đồng minh lớn là Nga ở Damascus hôm 19-20/4 để thảo luận về những cuộc đàm phán hòa bình sắp tới, cho thuê cảng Tartus và thương mại giữa hai nước.

Nga đã giúp lực lượng của Tổng thống Assad chiếm lại phần lớn đất nước từ phiến quân và khủng bố nhưng cuộc nội chiến 8 năm qua vẫn tiếp tục. Một số băng nhóm ở phía Đông Bắc và Tây Bắc hiện vẫn ngoài tầm kiểm soát của chính quyền ông Assad trong khi đó lệnh trừng phạt và việc thiếu dầu vẫn đang bóp nghẹt nền kinh tế.

Moscow cũng đã thúc đẩy tiến trình chính trị liên quan đến các cuộc đàm phán về một hiến pháp mới và việc tổ chức bầu cử trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông Assad dường như đã loại bỏ khả năng lực lượng đối lập do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn hay các nước ngoài có thể tham gia đàm phán.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố cuối ngày thứ Sáu tuần trước rằng ông Assad đã gặp Đại sứ Syria của Moscow Alexander Lavrentiev, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin và một số quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Tuy nhiên, trong khi phía Nga nói rằng nước này đã thảo luận về việc thành lập ủy ban hiến pháp, truyền thông Syria lại không đề cập đến chuyện này.

Hãng thông tấn của Syria SANA cho biết các cuộc họp đều tập trung vào vòng tiếp theo của các cuộc đàm phán ở Kazakhstan liên quan đến Syria cũng như các đồng minh của nước này là Nga và Iran.

Hàng trăm nghìn người đã bị sát hại trong cuộc nội chiến của Syria và khoảng một nửa dân số thời trước xung đột, 22 triệu người đã phải di cư.

Nga chính thức can thiệp quân sự để hỗ trợ ông Assad vào năm 2015.

Và vào hôm 20 vừa qua, hãng thông tấn SANA khẳng định ông Assad đã gặp Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov để thảo luận về sự hợp tác thương mại và kinh tế, "đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và gia tăng thương mại".

Hợp đồng "trong vòng 1 tuần"

Hãng tin TASS trích dẫn lời ông Borisov cho biết một hợp đồng về việc thuê cảng Tartus của Nga dự kiến sẽ được ký sớm.

Vào năm 2017, nghị viện Nga đã phê chuẩn với Damascus một thỏa thuận nhằm tăng cường hiện diện của Nga ở quốc gia Trung Đông này và mở đường cho việc thiết lập một sự hiện diện quân sự vĩnh viễn tại căn cứ hải quân và không quân ở Syria.

Theo thỏa thuận này, Nga sẽ mở rộng và hiện đại hóa cảng này.

Ông Borisov khẳng định Nga hiện hy vọng việc ký thỏa thuận để thuê cảng này sẽ có kết quả trong vòng 1 tuần, theo TASS.

"Chúng tôi đã đề cập đến những vấn đề trọng tâm về vấn đề này và hy vọng rằng hợp đồng này sẽ được ký trong vòng một tuần và cảng Tartus sẽ được Nga chuyển sang sử dụng với mục đích thương mại", ông Borisov cho biết. Căn cứ hải quân Tartus là cơ sở hải quân duy nhất của Nga ở Trung Đông.

Hãng thông tấn SANA tuyên bố rằng ông Assad và ông Borisov cũng đã thảo luận về cơ chế để vượt qua thách thức gồm cả hậu quả của các lệnh trừng phạt.

Mỹ và châu Âu đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt cứng rắn vào Syria từ đầu cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này vì cái được cho là sự hung hăng của chính phủ Syria dù cho Damascus phủ nhận điều này.

Tuần này, truyền thông Syria cho biết việc thiếu dầu đã gây nên tình trạng người dân xếp hàng dài tại các trạm xăng. Điều này diễn ra trong bối cảnh khó khăn trong việc nhập khẩu dầu mỏ từ Iran.

Ngoại trưởng Syria Walid al-Mouallem tuyên bố hôm thứ Bảy rằng "Syria luôn hợp tác với Iran".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại