S-350 Nga: Chốt chặn cuối cùng, đập tan "cơn mưa tên lửa" của kẻ thù

Trung Phạm |

Mỗi hệ thống phòng không S-350 sẽ được trang bị 12 tên lửa đất đối không, gồm 9M96E2 với tầm bắn 120km, 9M96E tầm bắn 60km và 9M100 tầm bắn 10km.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko cho biết, tổ hợp tên lửa S-350 Vityaz - hệ thống phòng thủ mới nhất đã được Nga đưa vào sản xuất hàng loạt từ ngày 12/4/2019 sau khi hoàn tất quá trình thử nghiệm vào tháng 3 vừa qua.

S-350 dự kiến sẽ thay thế cho các hệ thống S-300PS vẫn đang được Quân đội Nga sử dụng hiện nay. Đây là tổ hợp phòng không đã có tuổi, được đưa vào sử dụng lần đầu tiên năm 1983, có số lượng mục tiêu tấn công giới hạn và tầm bắn chỉ ở mức khiêm tốn - 60km.

S-350 sẽ đóng vai trò là một lớp phòng thủ tích hợp trong mạng lưới phòng không mới của Nga, bên cạnh S-500 và BuK-M3.

Đây sẽ là sự bổ trợ vô cùng quan trọng cho các hệ thống tầm xa S-300V4, S-400 và S-500 - những phương tiện được đánh giá sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên mà kẻ thù cần phải phá hủy ngay từ những đợt tấn công đầu tiên nhằm vào mạng lưới phòng không Nga.

S-350 Nga: Chốt chặn cuối cùng, đập tan cơn mưa tên lửa của kẻ thù - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa đất đối không S-350 Vityaz

S-350 trang bị không ít hơn 3 bệ phóng cho phép nó có thể tấn công cùng lúc 36 tên lửa mục tiêu.

"Vityaz đặc biệt phát huy hiệu quả bên cạnh hệ thống S-400 mới. Hãy thử tưởng tượng, trong khi Triumph đối phó với các máy bay tiêm kích và ném bom của kẻ thù ở khoảng cách 500 km thì S-350 sẽ bảo vệ các đợt tấn công ồ ạt bằng tên lửa hành trình", Dmitry Safonov, cựu chuyên gia quân sự của tờ Izvestia nhận xét.

Ông Safonov cũng cho rằng, mặc dù S-350 được thiết kế chủ yếu để tiêu diệt các mục tiêu bay thấp nhưng hệ thống hoàn toàn có thể đối phó với nhiều mối đe dọa khác khi cần thiết.

"Hệ thống không cần quan tâm tới mục tiêu mà nó khai hỏa đáp trả. Đó có thể là các tên lửa dẫn đường, hành trình hay đạn đạo, đầu đạn tấn công chính xác, máy bay chiến đấu (tiêm kích, ném bom), trực thăng hay máy bay trinh sát, UAV vũ trang tấn công. S-350 được phát triển để đối phó với tất cả các dạng mục tiêu này, nếu cần".

Đặc biệt, các tổ hợp tên lửa S-350 có thể hoạt động trong điều kiện nhiệt độ từ -50 tới +50 độ C, và vẫn phát huy hiệu quả trước tất cả các dạng gây nhiễu vô tuyến của kẻ thù.

Mỗi tổ hợp S-350 sẽ được trang bị 12 tên lửa đất đối không, gồm 9M96E2 với tầm bắn 120km, 9M96E tầm bắn 60km và 9M100 tầm bắn 10km. 9M96E2, loại tên lửa uy lực nhất có thể đánh chặn các mục tiêu bay thấp ở tốc độ siêu thanh trên Mach 5.

S-350 do đó sẽ tạo ra 3 lớp phòng thủ ở tầm gần và tầm trung cho các hệ thống phòng không đa lớp tầm xa như S-400 và S-500. Với thời gian triển khai chỉ khoảng 5 phút, S-350 cũng là hệ thống có độ cơ động cao, qua đó giúp tên lửa bảo vệ tốt hơn các mục tiêu có giá trị cao.

Kế hoạch loại biên S-300PS và đưa S-350 vào biên chế sẽ hoàn tất quá trình hiện đại hóa các hệ thống phòng không của Nga thời kỳ hậu chiến tranh Lạnh. S-350 cũng có thể sẽ được Nga triển khai tới Syria và Kaliningrad để bảo vệ các hệ thống S-400 và S-300V4 của nước này bố trí tại đây.

Video giới thiệu hệ thống phòng không S-350 Vityaz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại