Mỹ lên danh sách vũ khí "đập tan" hệ thống PK Nga, khóa chặt tàu chiến Trung Quốc

Anh Tú |

Năm 2018, Lục quân Mỹ đã tổ chức hàng loạt các cuộc đánh giá, rà soát để cắt giảm gần 200 dự án vũ khí, qua đó dành ra 25 tỷ USD đầu tư vào các chương trình ưu tiên cao.

Lãnh đạo Lục quân Mỹ ngày 16/4 tiết lộ, họ đang đệ trình lên các tư lệnh quân sự cấp cao bản danh sách các vũ khí mới sẽ được sử dụng trong cuộc chiến cường độ cao với Nga và Trung Quốc nếu xung đột xảy ra.

Đây được đánh giá là một nỗ lực nhằm đảm bảo cho Lục quân Mỹ có thể sở hữu những loại hỏa lực hùng hậu nhất phục vụ các trận đánh tiềm ẩn trên các chiến trường tương lai.

Tư lệnh Lục quân Mỹ Mark Esper nói rằng, ông muốn chuyển khoản tiền đầu tư cho các phương tiện cơ giới và máy bay vốn phù hợp hơn cho các chiến trường Afghanistan và Iraq sang "những hệ thống cần thiết để chọc thủng các hệ thống phòng không của Nga hoặc Trung Quốc".

Nổi bật trong số các vũ khí và công nghệ mới này là các máy bay trinh sát và tấn công, pháo binh tầm xa, các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa cũng như các mạng lưới chỉ huy và điều khiển.

Theo ông Esper, các loại hỏa lực tấn công chính xác tầm xa có thể được sử dụng để "khóa chặt tàu chiến Trung Quốc ngay tại cửa vịnh".

Mỹ lên danh sách vũ khí đập tan hệ thống PK Nga, khóa chặt tàu chiến Trung Quốc - Ảnh 1.

Tên lửa tấn công chính xác tầm xa LRPF

Các quan chức Lục quân Mỹ gần đây cũng đã báo cáo kế hoạch lên Đô Đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, đơn vị quản lý toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Lục quân Mỹ có kế hoạch luân chuyển hàng nghìn binh lính cho sứ mệnh viễn chinh trên khắp Thái Bình Dương - khu vực rộng lớn luôn gắn liền với các chiến dịch quân sự của Hải quân và Không quân Mỹ.

Năm ngoái, Lục quân Mỹ đã tổ chức hàng loạt các cuộc đánh giá, rà soát để cắt giảm gần 200 dự án vũ khí, qua đó dành ra 25 tỷ USD đầu tư vào các chương trình ưu tiên cao.

Trong số các dự án bị cắt giảm có kế hoạch nâng cấp dòng máy bay trực thăng CH-47 Chinook do Boeing chế tạo, mua sắm các phương tiện chiến thuật hạng nhẹ của Oshkosh và thay thế xe bọc thép Humvee cho Lục quân Mỹ.

Mỹ lên danh sách vũ khí đập tan hệ thống PK Nga, khóa chặt tàu chiến Trung Quốc - Ảnh 2.

Hệ thống pháo phản lực HIMARS

Esper cho biết, ông cần phải đầu tư ngân sách vào chương trình "Vận tải Chiến thuật Tương lai", một nỗ lực nhằm phát triển các trực thăng cơ động và máy bay cất cánh thẳng đứng tương tự như V-22 Osprey, thay vì nâng cấp các trực thăng thế hệ cũ, cồng kềnh và chậm chạp.

"Cái mà hiện nay tôi chưa có là máy bay tấn công/trinh sát", ông Esper phát biểu trong buổi báo cáo tại Lầu Năm Góc. "Đó là thứ tôi cần để xâm nhập hệ thống phòng không Nga hoặc Trung Quốc. Tôi sẽ không làm điều đó với chiếc CH-47".

Nhận xét về Chinook, Tư lệnh Lục quân Mỹ cho biết, các cuộc xung đột khác nhau sẽ ứng dụng những phương tiện khác nhau và "điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không sử dụng chúng trong các cuộc xung đột tương lai".

"Tuy nhiên, ưu tiên của tôi hiện nay là phải tập trung xây dựng lại các hệ thống thiết giáp, các phương tiện chiến đấu và máy bay có thể xâm nhập hệ thống phòng không Nga, Trung Quốc, có thể bắn hạ các máy bay không người lái, tên lửa cùng các máy bay trực thăng và máy bay cánh cố định".

Video cách thức Mỹ bắn hạ tên lửa đạn đạo liên lục địa tấn công

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại