Dàn tiêm kích F-15, F-16 Israel từng "phá tan" căn cứ hạt nhân bí mật của Syria?

Minh Thu |

Israel được cho đã phá tan tành giấc mơ hạt nhân của Syria vào năm 2006 sau một đợt không kích nhằm vào cơ sở bí mật của chính phủ Syria nằm gần biên giới với Iraq.

Hãng tin AMN cho hay trong chiến dịch mang tên “Operation Orchard” hay “Operation Outside the Box”, các chiến đấu cơ F-15 và F-16 của Israel đã cho ném bom xuống một khu vực được cho là căn cứ hạt nhân bí mật ở chính phủ Syria nằm cách thành phố Deir Ezzor 30 km.

Phía Israel đã giữ bí mật suốt hơn 10 năm nhưng tới tháng 3/2017, Israel cũng lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào năm 2006 ở phía đông Syria.

Theo tờ Haaretz của Israel, một cựu cố vấn an ninh cấp cao của Iran là Tướng Ali Reza Askari đã lần đầu tiên lên tiếng xác nhận về vụ đánh bom căn cứ hạt nhân Syria vào năm 2007 sau khi ông này đào tẩu sang Mỹ cùng năm.

“Ông Askari đã cung cấp những thông tin vô cùng có giá trị. Trong đó, ông Askari đã kể chi tiết về chương trình hạt nhân của Syria do Iran hỗ trợ tài chính và Triều Tiên xây dựng. Họ đã cho xây một lò phản ứng graphite mang tên Al Kibar. Lò phản ứng này được cho dùng để sản xuất plutonium cấp độ vũ khí”, theo trang mạng War is Boring.

Dù Mỹ không tham gia đợt tấn công của Israel nhằm vào khu vực được xem là cơ sở hạt nhân bí mật của Syria hồi năm 2006, nhưng bằng các thiết bị trinh sát điện tử, Mỹ đã theo dõi sát sao mọi động thái liên quan tới vụ không kích trên.

Liên quan tới vụ không kích năm 2006, War is Boring cho hay đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Israel là Sayeret Matkal đã tổ chức thâm nhập và thu thập thông tin tình báo về việc khu vực xây dựng cơ sở hạt nhân của Syria.

“Vào ngày 5/9/2007, sau nhiều tuần tranh cãi giữa các quan chức thuộc nội các an ninh Israel, quân đội Israel đã được bật đèn xanh để triển khai chiến dịch Operation Orchard. Vào đêm cùng ngày, 10 tiêm kích F-15 và F-16 cùng cất cánh từ căn cứ không quân Ramat David của Israel.

Đầu tiên, chiến đấu cơ của Israel bay về hướng bắc dọc bờ biển Địa Trung Hải và sau đó bỗng chuyển hướng về phía đông dọc biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ. Bằng chiến thuật "làm mù" các hệ thống phòng không của Syria và phá hủy một trạm radar, dàn chiến đấu cơ Israel đã tiến vào không phận Syria.

Vào lúc 00h45 ngày 6/9/2007, các phi công Israel báo cáo đã thực hiện chiến dịch thành công. Lò phản ứng hạt nhân của Syria bị phá hủy trước khi chính thức đi vào hoạt động. Các chiến đấu cơ Israel quay trở về căn cứ an toàn”, War is Boring đưa tin.

Tuy nhiên, Syria đã chính thức lên tiếng phủ nhận việc Israel không kích vào căn cứ hạt nhân của nước này.

“Chuyện này có logic không? Một cơ sở hạt nhân lại không có sự bảo vệ của các hệ thống phòng không? Một cơ sở hạt nhân lại nằm ngay giữa sa mạc của Syria và trong tầm ngắm của các vệ tinh?”, Tổng thống Syria Bashar Al-Assad chia sẻ với tờ Qatar’s al-Watan trong một cuộc phỏng vấn ngay sau vụ không kích của Israel.

“Sự thật là Israel đã không kích vào một địa điểm quân sự của Syria đang trong quá trình xây dựng. Tại sao Israel lại tiến hành không kích, chúng tôi không biết được họ đã thu thập được thông tin gì từ những hình ảnh vệ tinh. Tuy nhiên, họ đã không kích vào một khu vực đang xây dựng và không có bất cứ ai cũng như vật gì ở đó. Đó là khu vực trống trải”, ông Assad nói thêm.

Mặc dù Israel nhiều lần khẳng định vị trí mà không quân nước này không kích hồi năm 2006 là căn cứ hạt nhân bí mật của Syria, nhưng chính phủ Syria nhấn mạnh đây không phải là khu vực nghiên cứu hạt nhân hay phát triển các loại vũ khí hạt nhân.

Còn hiện tại, khu vực bị Israel không kích do nghi ngờ là căn cứ hạt nhân bí mật của chính phủ Syria hồi năm 2006 đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vốn được Mỹ hậu thuẫn. SDF giành được quyền kiểm soát khu vực này trong một tấn công tiêu diệt các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại