Kẻ thứ 9 trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại cũng là đối tượng nghiện, mới ra tù

Hoàng Hải |

Lãnh đạo UBND xã Thanh Yên cho biết, Toán là đối tượng nghiện và nằm trong diện theo dõi ở địa phương, năm 2017 hắn ra tù vì trước đó có tiền án liên quan đến ma tuý.

Ngày 29/3, Công an tỉnh Điện Biên đã xác định có thêm một đối tượng liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ D (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là Vì Văn Toán (SN 1981, trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Toán bị điều tra làm rõ hành vi Giam giữ người trái pháp luật.

Như vậy đến thời điểm này đã có 9 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt. Điều này khiến cho rất nhiều người cảm thấy hết sức căm phẫn trước hành vi của các đối tượng gây án và độ phức tạp của vụ án.

Chiều cùng ngày thông tin với PV về nhân thân của Vì Văn Toán, lãnh đạo UBND xã Thanh Yên cho biết: Ở địa phương đối tượng đã lập gia đình và là người có tiền án về ma tuý, mới ra tù năm 2017. Vợ Toán cũng có tiền án vì liên quan đến ma tuý.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Thanh Yên, là đối tượng dính đến ma tuý nên Toán nằm trong diện theo dõi, quản lý của công an địa phương.

Hai vợ chồng y đã có 2 người con, kinh tế gia đình thuộc diện hộ nghèo chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng và cũng một phần vì cả hai liên quan đến ma tuý.

Kẻ thứ 9 trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại cũng là đối tượng nghiện, mới ra tù - Ảnh 1.

Nhà Bùi Văn Công được xác định là hiện trường chính xảy ra vụ án. (Ảnh: TTXVN)

Vị này cũng cho hay, trước khi bị bắt Vì Văn Toán sống hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì sợ hãi hay ý định bỏ trốn. Việc Toàn bị bắt vì liên quan đến vụ án khiến nhiều người trong xã bất ngờ, hoảng sợ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an ngày đêm đấu tranh, làm rõ vụ việc và đã thu thập được nhiều thông tin, tài liệu rất quan trọng liên quan đến nội dung vụ án.

Đồng thời cơ quan công an đang từng bước làm rõ động cơ gây án thực sự của các đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 4/2 (30 Tết), Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) ra chợ làm quen, đồng thời xin số điện thoại của nữ sinh Cao Thị Mỹ D (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đề nghị cung cấp gà.

18h40 cùng ngày, Hùng gọi điện thoại đặt mua 10 con gà và yêu cầu D. chở gà xuống chỗ hẹn tại khu vực bờ mương đồi Độc Lập (thuộc tổ dân phố 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ).

Tại đây, Hùng bất ngờ khống chế rồi dùng côn có xích sắt siết cổ D. đến khi ngất đi và đưa vào ngôi nhà hoang, sau đó dắt xe của D ra bãi đất trống trước nhà rồi gọi điện thoại cho Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Địên Biên).

Công sau đó rủ thêm Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú tại Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đến ngôi nhà hoang rồi cả 3 thay nhau hãm hiếp nạn nhân, sau đó các đối tượng đưa D. lên thùng xe tải của Bùi Văn Công khóa lại.

Hùng lấy xe máy của D. cùng số tài sản cướp được đi về nhà cậu ruột của Hùng ở xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

Sáng 6/2 (mùng 2 Tết), Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại bản Na Hý, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Lường Văn Lả (SN 1993 trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đến nhà Công chơi và lên thùng xe hiếp dâm nạn nhân.

Chiều cùng ngày, các đối tượng thấy sức khỏe của D. yếu và xỉu nên bàn bạc giết D. để bịt đầu mối.

Khoảng 24 giờ ngày 6/2, Vương Văn Hùng và Công đã dùng xe tải của Công chở nạn nhân đến khu vực nghĩa trang Tông Khao, xã Thanh Nưa dùng côn có xích sắt siết cổ D.

Các đối tượng đã cùng khiêng xác của D. để tại khu chăn nuôi của ngôi nhà này, rồi về nhà Bùi Văn Công để bàn bạc, che giấu hành vi phạm tội và cách đối phó với cơ quan chức năng...

Đến nay, sau gần 2 tháng xảy ra trọng án, ngoài 5 đối tượng trên cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại