Hà Nội: Những vụ cướp giật táo tợn của 2 gã trai Hà Nội

Hoàng Hải |

Xét thấy tính chất và hành vi của đối tượng cướp giật rất manh động, nguy hiểm nên Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho lập chuyên án mang bí số 191P để tổ chức đấu tranh triệt phá.

Sáng ngày 29/3, thông tin với PV Trung tá Nguyễn Minh Quang - Đội trưởng Đội 8 Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết:

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thành Nam (SN 1997, đang trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Vương Quốc Anh (SN 1999, trú phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi "Cướp tài sản"

Theo Trung tá Quang, thời gian qua, trên địa bàn các quận như: Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ liên tiếp xảy ra các vụ án cướp giật tài sản với thủ đoạn hai đối tượng sử dụng xe máy Honda Wave, màu đen, không đeo biển kiểm soát, đi trên các tuyến đường vắng tìm người có tài sản (túi sách), thì áp sát, cướp giật sau đó tẩu thoát.

Xét thấy tính chất và hành vi của đối tượng rất manh động, nguy hiểm nên ngay sau khi các vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội cho lập chuyên án mang bí số 191P để tổ chức đấu tranh triệt phá.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã tập trung lực lượng để tổ chức điều tra, phân tích thời gian, phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động, đặc biệt đối tượng gây án và tổ chức tuần tra vào các khung giờ mà đối tượng thường xuyên gây án để sớm triệt phá ổ nhóm trên.

Từ tài liệu chứng cứ điều tra lực lượng trinh sát đã truy xét đến ngày 29/3, Phòng CSHS đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm 4 tháng đối với 2 đối tượng về hành vi "Cướp tài sản"

Tang vật mà cơ quan CSĐT thu giữ của 2 đối tượng Nam và Anh một số điện thoại, túi xách, giấy tờ liên quan.

Tại cơ quan công an đối tượng Nam và Anh khai nhận đã cướp giật 11 vụ, trong đó có 5 vụ đã xác định được bị hại.

Cụ thể, vụ thứ nhất, do cần tiền tiêu sài Anh và Nam bàn bạc, rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Khoảng 5h sáng ngaỳ 3/3, Nam điều khiển xe máy honda Wave không biển số chở Anh ngồi sau đi trên đường Yên Phụ hướng về Âu Cơ thì phát hiện chị Nguyễn Thị B (SN 1966, ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) điều khiển xe máy cùng chiều, có đeo 1 túi xách.

Thấy vậy, Nam điều khiển xe máy bám theo và áp sát để Anh ngồi sau cướp giật rồi bỏ chạy.

Vụ thứ hai, khoảng 13h ngày 6/3 Nam và Anh chạy xe máy không biển số trên đường Cổ Linh, quận Long Biên hướng về Cầu Vĩnh Tuy phát hiện chị Khuât Thu H (SN 1989, ở phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên) điều khiển cùng chiều có đeo 1 túi xách màu đen ở sườn bên phải.

Nam phóng xe áp sát Anh cướp rồi bỏ chạy.

Vụ thứ ba, khoảng 1h ngày 16/3 Nam điều khiển xe máy chở Anh ngồi sau đi trên đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng phát hiện anh Trần Đức S (SN 1994, ở phố Vọng, quận Hai Bà Trưng) điều khiển xe máy chở vợ là chị Lê Thị Thu Huyền ngồi sau đeo túi xách cũng bị hai đối tượng này dùng xe máy đuổi theo áp sát cướp giật rồi bỏ chạy.

Vụ thứ tư, khoảng 8h sáng ngày 17/3 Nam điều khiển xe máy chở Anh ngồi sau đi đến đường đê Nguyễn Khoái, đoạn gần cầu Vĩnh Tuy hướng về Cầu Chương Dương thì phát hiện chị Bùi Thị M (SN 1963, ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) điều khiển xe máy đeo túi xách bọn chúng áp sát cướp túi xách rồi bỏ chạy.

Vụ thứ năm, khoảng 7h ngày 27/1 Nam điều khiển xe máy chở Anh ngồi sau đi đến đoạn ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên thì phát hiện chị Đàm Thị Thu H (SN 1982, trú phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) điều khiển xe máy đeo túi xách, hai đối tượng này cũng đuổi theo áp sát và cướp giật rồi bỏ chạy.

Ngoài ra còn 6 vụ khác chưa xác định bị hại.

Vậy ai là bị hại của các vụ cướp giật trên thì liên hệ với Trung uý Nguyễn Thanh Cương (số ĐT 0948488682) cán bộ Đội 8, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội để xác minh làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại