Bắt “bộ ba” cướp tài sản của du khách nước ngoài

Văn Vũ |

Do điện thoại của chị Zaivna (quốc tịch Nga) cài bảo mật không bán được nên ba tên cướp đem đến khu vực Suối Mây (Phú Quốc, Kiên Giang) vứt bỏ thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Sáng 27-3-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Sơn, SN 2001; Dương Văn Sinh và Lê Minh Trí cùng SN 1999, ngụ huyện Phú Quốc về tội cướp giật tài sản.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 12 giờ trưa 17-1-2019, sau khi cùng nhau đi chơi (ở thị trấn An Thới) hết tiền, trên đường về Sơn, Sinh và Trí cùng rủ nhau tìm người đi đường có mang theo tài sản cướp giật bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Khi đi đến đoạn đường vắng thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ thì gặp một người phụ nữ người ngoại quốc (tên Zaivna, 25 tuổi, quốc tịch Nga) đi xe đạp ngược chiều, trên xe có treo chiếc túi xách nên cả ba quay xe lại đuổi theo áp sát để Sơn giật chiếc túi xách .

Bên trong túi xách có 1 chiếc điện thoại iPhone 7 và 1 số đồ dung cá nhân khác.

Do điện thoại cài bảo mật không bán được nên cả ba đem đến khu vực Suối Mây, xã Dương Tơ vứt bỏ thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại