B-52 huấn luyện trong tuyết, mô phỏng tấn công Nga?

Nam Đồng |

Những hình ảnh hiếm gặp về các máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress của Mỹ hoạt động trong điều kiện khí hậu lạnh vừa được truyền thông đăng tải.

B-52 huấn luyện trong tuyết, mô phỏng tấn công Nga? - Ảnh 1.

Hình ảnh các máy bay ném bom chiến lược Tu-160, Tu-95 và Tu-22 của Không quân Nga luyện tập cất hạ cánh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tuyết rơi dày không có gì đặc biệt, nhưng ít khi thấy Không quân Mỹ làm điều tương tự hơn.

B-52 huấn luyện trong tuyết, mô phỏng tấn công Nga? - Ảnh 2.

Truyền thông quốc tế vừa đăng tải chùm ảnh về các oanh tạc cơ chiến lược B-52H Stratofortress thuộc Không đoàn ném bom số 5 đóng tại căn cứ không quân Minot, bang North Dakota thực hiện huyến luyện trong thời tiết lạnh giá.

B-52 huấn luyện trong tuyết, mô phỏng tấn công Nga? - Ảnh 3.

Những "Pháo đài bay" B-52H hiện vẫn giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong Bộ tư lệnh Không quân chiến lược Hoa Kỳ, bất chấp việc họ đã có trong biên chế những chiếc B-1B Lancer siêu âm hay B-2 Spirit tàng hình tối tân hơn nhiều.

B-52 huấn luyện trong tuyết, mô phỏng tấn công Nga? - Ảnh 4.

Thông thường máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress hay được Quân đội Mỹ gửi đến căn cứ Không quân Andersen trên đảo Guam, nằm dưới sự điều động từ Bộ tư lệnh Thái Bình Dương nhằm duy trì sự ổn định trong khu vực.

B-52 huấn luyện trong tuyết, mô phỏng tấn công Nga? - Ảnh 5.

Nhưng nay khi nguy cơ một cuộc Chiến tranh Lạnh phiên bản 2 sắp quay lại giữa hai cường quốc quân sự Nga - Mỹ, đặc biệt là khi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF hết hiệu lực thì có thể B-52H sẽ hiện diện thường xuyên hơn tại châu Âu.

B-52 huấn luyện trong tuyết, mô phỏng tấn công Nga? - Ảnh 6.

Mỹ nhiều khả năng sẽ triển khai thêm máy bay ném bom B-52H ở các căn cứ gần vùng cực hay ngay trên lãnh thổ các quốc gia châu Âu thuộc NATO để tạo ra sự uy hiếp và răn đe cần thiết đối với Nga, cho dù hành động này được nhận xét mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực tế.

B-52 huấn luyện trong tuyết, mô phỏng tấn công Nga? - Ảnh 7.

Những bay chuyến huấn luyện trong thời tiết lạnh giá, tuyết rơi dày có thể nhằm mục đích chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tái bố trí trong tương lai không xa, khi những pháo đài bay chiến lược trên sẽ phải làm việc nhiều hơn trong thời tiết khắc nghiệt.

B-52 huấn luyện trong tuyết, mô phỏng tấn công Nga? - Ảnh 8.

Thao tác cất hạ cánh trong tình hình thời tiết xấu, tuyết rơi dày được cho là luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, điển hình là vào tháng trước một chiếc máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 của Nga đã gặp nạn khi hạ cánh vì tầm nhìn kém, không xác định được rõ ràng đường băng.

B-52 huấn luyện trong tuyết, mô phỏng tấn công Nga? - Ảnh 9.

Chính vì vậy mà những chuyến bay huấn luyện trong tuyết dày có lẽ sẽ được Bộ tư lệnh Không quân chiến lược Hoa Kỳ yêu cầu các đơn vị thực hiện một cách thường xuyên hơn, không chỉ riêng với B-52H Stratofortress mà bao gồm cả B-1B Lancer lẫn B-2 Spirit.

Máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress luyện tập cất hạ cánh trong thời tiết lạnh tuyết rơi dày của căn cứ không quân Minot, bang North Dakota

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại