Tên lửa S-300 Syria chính thức kích hoạt: Tiết lộ bí mật chưa từng công bố

Anh Tú |

ImageSat International đánh giá, bệ phóng thứ 4 của tổ hợp S-300 Syria ở Masyaf dường như chưa đi vào hoạt động và nhiều khả năng chỉ đóng vai trò là "hàng giả", hoặc "mồi bẫy".

ImageSat International (ISI)- Công ty ảnh vệ tinh của Israel ngày hôm qua (19/2) lại vừa cho công bố những hình ảnh mới nhất về tổ hợp tên lửa phòng không S-300 mà Nga cung cấp cho đồng minh Syria hồi tháng 10/2018.

Theo đó, 3 trong số 4 bệ phóng của hệ thống phòng thủ S-300 triển khai tại Masyaf đã được dựng lên ở tư thế thẳng đứng. Điều này, theo ISI, đồng nghĩa với việc các bệ phóng "có thể đã ở trạng thái hoạt động" và đây là một mối đe dọa tiềm ẩn với chiến dịch không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu Iran ở Syria.

Tuy nhiên, bí mật lớn nhất mà ISI chưa đưa ra được câu trả lời chắc chắn nằm ở bệ phóng thứ 4, cũng được triển khai bên cạnh 3 bệ phóng nên trên. Theo hình ảnh mà ISI ghi nhận được thì bệ phóng này chưa được dựng lên và hiện vẫn đang ở tư thế nằm trên bệ phóng.

ISI đánh giá, bệ phóng thứ 4 này dường như chưa được đưa và hoạt động và nhiều khả năng chỉ đóng vai trò là "hàng giả", hoặc làm "mồi bẫy".

Tên lửa S-300 Syria chính thức kích hoạt: Tiết lộ bí mật chưa từng công bố - Ảnh 1.

Những hình ảnh vệ tinh được ImageSat International công bố cho thấy 3 trong số 4 bệ phóng của S-300 đã được dựng lên ở Masyaf ngày 5/2/2019. Ảnh: ImageSat International

Trước đó, ngày 5/2, cũng theo ghi nhận của ImageSat International, 3 bệ phóng của hệ thống S-300 đang triển khai ở Masyaf đã được dựng lên nhưng bệ phóng thứ 4 lại được phủ kín bởi một tấm lưới ngụy trang.

Khi đó, theo ISI, đây là lần đầu tiên ảnh vệ tinh của họ chụp được tư thế dựng đứng của các bệ phóng S-300 kể từ khi chúng được Nga chuyển tới Syria vào tháng 10/2018.

Israel từng nhiều lần công khai tuyên bố sẽ phá hủy S-300 của Syria nếu như hệ thống này được Damascus sử dụng để đánh trả các máy bay chiến đấu của Tel Aviv bất chấp nguy cơ phải đối diện với các đòn trả đũa từ Moscow.

Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức chuyển giao cho Syria các tổ hợp tên lửa S-300 sau khi chiếc máy bay trinh sát IL-20 của Moscow bị tên lửa S-200 Syria vô tình bắn rơi trên biển Địa Trung Hải vào ngày 17/9/2018. 

Tuy nhiên, sau nhiều rất vụ tấn công của Israel, những hệ thống S-300 này vẫn "im hơi lặng tiếng".

Theo nhà phân tích chính trị Maxim A. Suchkov, Syria chưa sẵn sàng sử dụng S-300 với lý do "họ vẫn chưa được huấn luyện bắn thực hành". 

Các hệ thống này có thể sẽ được đưa vào sử dụng sớm nhất là tháng 3 tới và chỉ có một tổ hợp được chuyển tới căn cứ không quân T-4 để làm lá chắn bảo vệ cho Thủ đô Damascus.

Nga giao tên lửa S-300 nhưng ruột S-400 cho Syria?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại