Iran hé lộ tàu ngầm phóng tên lửa thế hệ mới

Phục Hưng |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẽ tham gia buổi lễ giới thiệu tàu ngầm lớp Fateh thế hệ mới nhất, do ngành công nghiệp quốc phòng Iran tự nghiên cứu và chế tạo. Tàu ngầm thế hệ mới được cho là có thể phóng tên lửa từ dưới mặt nước.

Buổi lễ ra mắt tàu ngầm lớp Fateh thế hệ mới sẽ diễn ra vào chủ nhật (theo giờ Iran) tại tỉnh Hormozgan, Sputniknews cho biết. Tàu ngầm lớp Fateh nặng 527 tấn, là loại tàu ngầm hạng nặng, được Iran chế tạo trong nước, theo Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami cho biết.

Tàu ngầm sắp ra mắt được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, gồm ngư lôi, mìn hải quân và tên lửa có thể phóng từ dưới lòng nước. Tàu có thể hoạt động ở độ sâu hơn 200 m dưới mặt nước trong khoảng thời gian 5 tuần.

Hệ thống radar được nâng cấp, có thể nhận diện đối phương và tác chiến bằng tên lửa. Bộ trưởng Hatami cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng Iran đang triển khai nhiều dự án thiết kế, chế tạo và cung cấp các dòng tàu ngầm cho các lực lượng vũ trang Iran thực hiện đa dạng các nhiệm vụ.

Được biết, tàu ngầm mới sẽ được biên chế vào Hải quân Iran sau khi tiến hành kiểm tra các tính năng. Chiếc tàu ngầm đầu tiên của Iran là chiếc tàu ngầm lớp Kilo do Liên Xô chế tạo, đã phục vụ trong quân ngũ hơn hai thập kỷ qua.

Trong giai đoạn 2006 - 2007, Iran đã vận hành thành công chiếc tàu ngầm đầu tiên mà nước này tự chế tạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại