Rình mò tên lửa S-300 Syria: Không quân Israel tập dượt những phương án tấn công mới

Bảo Lam |

Chuyên gia quân sự Anatoly Matvyichuk (Nga) chia sẻ về tại sao nước ngoài tăng cường hoạt động do thám tại biên giới của Syria và đưa ra kết luận.

Việc xuất hiện cùng lúc vài chiếc máy bay do thám gần lãnh hải của Syria đã dấy lên những quan ngại trong giới chuyên gia quân sự.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Hãng truyền thông Liên bang (Nga), Tiến sĩ Khoa học Quân sự Anatoly Matvyichuk chia sẻ về lý do của việc máy bay do thám điện tử của Mỹ cũng như máy bay do thám và chỉ huy chiến đấu Gulstream G550 Nachshon Eitam của Israel cùng lúc xuất hiện trên vùng biển Địa Trung Hải, sát không phận Syria.

Chuyên gia này cho rằng các máy bay do thám nước ngoài đã tiến hành nghiên cứu khả năng của những phương tiện phòng không ở các khu vực xung quanh cảng Tartus, cũng như thành phố Masiaf, nơi mới đây người ta đã phát hiện ra sự có mặt của các tổ hợp tên lửa phòng không mà Nga bàn giao cho quân đội Syria sử dụng.

Nguyên nhân của hoạt động do thám quy mô từ phía các lực lượng không quân nước ngoài là do trung tâm radar định vị mới của Quân đội Syria cho phép bao phủ không chỉ không phận Syria, mà cả những khu vực tiếp giáp.

Kết quả là "người Israel và người Mỹ sẽ rơi ngay vào khu vực này khi vừa mới cất cánh từ những căn cứ của mình", ông Matvyichuk bình luận.

Chuyên gia quân sự này cho rằng những hành động tương tự của lực lượng do thám Syria có thể là "công tác chuẩn bị cho một tấn công mới của Không quân Israel".

Theo lời của ông, Không quân Israel dùng cách này để tiến hành "do thám các tuyến phòng thủ để lựa chọn hướng tấn công an toàn hơn cả".

Bên cạnh đó, ông chỉ ra rằng Không quân Israel đang tập dượt những phương án tấn công mới vì thế hiện giờ họ đang tích cực thực hiện các bước để "xây dựng bản đồ khu vực tầm phát hiện và không phát hiện của radar ngay gần Tartus và căn cứ tên lửa S-300 Syria chếch phía bắc Masiaf", cũng như "phân tích khả năng của các máy bay tiếp cận sát biên giới Syria".

Trong bối cảnh này, ông Matvyichuk chỉ rõ hoạt động của lực lượng Không quân Israel nhằm chế tạo UAV tấn công "để chống lại các tổ hợp radar và tên lửa, bao gồm cả tên lửa S-300 Syria"…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại