Báo Malaysia nhận định thế nào về tuyển Việt Nam?

Thanh Hà |

Tờ Star của Malaysia cho rằng, bóng đá Việt Nam đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử sau một năm thăng hoa.

Một bài viết trên báo Malaysia đã có những nhận định, phân tích thú vị về khả năng thầy trò HLV Park Hang-seo tạo đột biến và làm nên lịch sử nếu đánh bại tuyển Nhật Bản vốn từng bốn lần vô địch Asian Cup trước trận tứ kết tối nay.

Báo Malaysia nhận định thế nào về tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Bài báo cho rằng ở bảng tử thần mà Việt Nam còn vượt qua

Báo chí Malaysia , nơi có đội tuyển vừa thua Việt Nam ở chung kết AFF Cup giữa tháng 12 năm rồi theo dõi cũng khá sát hành trình của tuyển Việt Nam tại Asian Cup . Bởi đơn giản ở cấp độ Đông Nam Á không thôi thì Việt Nam và Malaysia cũng lắm duyên nợ… Mặt khác tuyển Việt Nam hiện nay là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở tứ kết giải đấu mạnh nhất châu lục.

Bài báo trên tờ Star (Malaysia) viết rằng, 16 tháng cầm quân cho tuyển Việt Nam, vị HLV người Hàn Quốc đi từ thách thức này đến thách thức khác và thành công. Đây là cơ hội cho HLV Park Hang-seo làm nên lịch sử nếu đánh bại đội bóng từng bốn lần vô địch châu Á và lần này đến với giải cũng nêu mục tiêu vô địch.

Báo Malaysia nhận định thế nào về tuyển Việt Nam? - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng.

Bài báo gọi tuyển Nhật là những "Samurai xanh " còn Việt Nam là những "con rồng vàng". Bài báo cho biết dù là đội tuyển quốc gia nhưng Việt Nam là đội bóng trẻ tuổi với hầu hết cầu thủ trong độ tuổi dưới 23, một niềm tự hào của Đông Nam Á, của bóng đá Việt Nam.

Bài báo bình luận: HLV Park Hang-seo đã nhìn ra sự khác biệt giữa tuyển Nhật và Việt Nam, bởi cầu thủ của ông hầu hết là tuổi… đôi mươi. Còn cầu thủ Nhật thì già dặn kinh nghiệm, kỹ năng của mỗi cá nhân đều vượt trội.

Báo Malaysia nhận định thế nào về tuyển Việt Nam? - Ảnh 3.

Hồng Duy trong trận gặp Yemen.

Nhiều chuyên gia, nhiều nhà bình luận quốc tế dự đoán là Nhật sẽ thắng Việt Nam… và những cầu thủ Quang Hải, Trọng Hoàng, Văn Đức , Văn Hậu, Công Phượng sẽ có cơ hội cải thiện mình khi chơi với tuyển Nhật.

Tuy nhiên bài báo cho biết rằng, dù Nhật thiếu tiền đạo đang khoác áo Newcastle, Muto, tuy nhiên những cầu thủ khác thừa khả năng thay thế, điều này có nghĩa Nhật có rất nhiều cầu thủ giỏi.

Báo Malaysia nhận định thế nào về tuyển Việt Nam? - Ảnh 4.

Nhật "đi săn" ngôi vô địch thứ năm nhưng cũng có thể ôm hận trước VN.

Nhưng ở đây đừng mang cầu thủ hai đội ra so sánh, mà hãy nhìn tuyển Việt Nam rơi vào một bảng đấu thuộc hàng tử thần nhưng họ len lỏi qua được và vào vòng 16 đội họ đánh bại Jordan (đội nhất bảng B, trong đó có trận đánh bại nhà vô địch Úc).

Bài báo kết luận Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử đánh bại tuyển Nhật và tạo ra mốc son lịch sử khác cho bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại