Syria ra đòn "giật sập" ảo tưởng bất bại của KQ Israel: Tên lửa Buk và Pantsir-S1 lập công

Bảo Lam |

Vì những hệ thống tên lửa Buk và Pantsir-S1 của Nga tại Syria, các tên lửa "thông minh" Israel từ giờ sẽ không còn đủ "thông minh" và không thể đạt tới các mục tiêu của chúng.

Theo hãng thông tấn Al Alam, các phương tiện phòng không của Damacus có thể chống lại vũ khí tối tân nhất của Mỹ và Isarel, cũng như phá vỡ ảo tưởng về "sự bất bại" của Các lực lượng Không quân Israel.

Tại Syria, "cánh tay nối dài" của các máy bay quân sự Israel đã bị cắt đứt, còn những tên lửa "thông minh" không còn đủ "thông minh" và không có thể bắn tới các mục tiêu của mình.

Theo hãng thông tấn Al Alam, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các hệ thống tên lửa Buk và Pantsir-S1 của Nga đã tiêu diệt được 7 quả tên lửa của Israel ở Syria.

Damacus và các phương tiện phòng không khiêm tốn của mình, mà phần lớn thuộc thời kỳ Liên Xô, có thể đối đầu với vũ khí tối tân của Mỹ và Israel, cũng như phá vỡ ảo tưởng về "sự bất bại" của Các lực lượng không quân Israel.

Syria ra đòn giật sập ảo tưởng bất bại của KQ Israel: Tên lửa Buk và Pantsir-S1 lập công - Ảnh 1.

Phòng không Syria đánh trả những đợt tấn công tên lửa. Ảnh minh họa: Reuters

Việc chiếc máy bay F-16 của Israel bị bắn hạ hôm 10/2/2018 đánh dấu một thời điểm mang tính bước ngoặt trong lịch sử cuộc xung đột Syria-Israel. Từ thế đến nay, các máy bay Israel, như trước đây, không còn dám xâm nhập không phận của Syria, bởi vậy chúng thực hiện các cuộc tấn công từ bên ngoài lãnh thổ Syria.

Theo kênh thông tin của Isarel kết luận, Syria cho đến nay vẫn sử dụng những hệ thống phòng thủ truyền thống, bất chấp sở hữu trong tay tổ hợp S-300 tiên tiến.

Nó không muốn mở ra một mặt trận mới, nhưng nếu bị ép, thì các hệ thống phòng không của Nga tại Syria sẽ không khoanh tay, và thế giới sẽ tận mắt chứng kiến hồi kết của Các lực lượng không quân Israel, chứ không chỉ đơn giản là tiêu diệt các tên lửa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại