"Quân sư" của HLV Park Hang-seo chỉ ra mục tiêu thực tế cho ĐT Việt Nam tại Asian Cup

Lupo |

Trợ lý Lee Young-jin đã chia sẻ về mục tiêu của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019.

Dù lọt vào tới trận chung kết giải U23 châu Á, nhưng cấp độ ĐTQG lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, chính vì thế BHL ĐT Việt Nam phải tính toán kỹ càng tại Asian Cup 2019.

Trong chia sẻ với báo chí Hàn Quốc, trợ lý Lee Young-jin cho biết: "Mục tiêu của ĐT Việt Nam là vượt qua vòng bảng. Để đạt được điều này, chúng tôi cần giành được ít nhất 4 điểm. Chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại Iraq và Yemen".

Mục tiêu mà ĐT Việt Nam đặt ra được đánh giá là rất thực tế. Quy định của Asian Cup chỉ rõ 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội về thứ ba xuất sắc nhất sẽ giành vé đi tiếp. Thực tế một vài giải đấu có quy định này gần đây cho thấy nếu một đội ít nhất đứng thứ ba và kiếm được 4 điểm, gần như chắc chắn lọt vào vòng 1/8.

Quân sư của HLV Park Hang-seo chỉ ra mục tiêu thực tế cho ĐT Việt Nam tại Asian Cup - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất 4 điểm ở vòng bảng Asian Cup 2019.

Trong 3 đối thủ của Việt Nam, Iran là đối thủ khó nhằn nhất. Đội bóng Tây Á chơi rất hay trong một năm trở lại đây. Họ từng khiến những "đại gia" như TBN, BĐN phải khốn khổ tại World Cup 2018.

Iraq cũng không hề dễ chơi. Đội bóng này từng có quãng thời gian sa sút nhưng đang trở lại mạnh mẽ. Iraq đã 6 lần liên tiếp lọt vào tứ kết Asian Cup, trong đó có 1 lần vô địch và 1 lần xếp thứ tư chung cuộc.

Yemen không nổi tiếng về bóng đá như các quốc gia lân cận. Dù vậy, họ là ẩn số tại Asian Cup 2019 và tiềm ẩn khả năng tạo bất ngờ.

Đặt ra mục tiêu hợp lý và tìm phương án tốt nhất để hoàn thành mục tiêu, đó là cách Việt Nam làm nên thành công ở VCK U23 châu Á, Asiad và AFF Cup. Hi vọng HLV Park Hang-seo cùng toàn đội sẽ tiếp tục tạo nên một hành trình đáng ở Asian Cup 2019 trên đất UAE.

Giao hữu: Việt Nam 1-1 CHDCND Triều Tiên


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại