"Mỹ đẩy mạnh số lượng vũ khí chính xác cao gần biên giới Nga"

Tri Túc |

Tư lệnh hải quân Nga Vladimir Korolev nói sự hiện diện quân sự của Nga vào năm tới sẽ “giúp loại bỏ tất cả mối đe dọa đến từ biển và đại dương”.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Krasnaya Zvezda ngày 26-12, Tư lệnh hải quân Nga – Đô đốc Vladimir Korolev cho hay Mỹ đang gia tăng số lượng hệ thống vũ khí phi hạt nhân chiến lược có độ chính xác cao ở những vùng biển tiếp giáp Nga.

Theo Đô đốc Korolev, hải quân Nga năm tới sẽ duy trì hiện diện ở các vùng biển quốc tế trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ tăng mạnh việc triển khai các chiến dịch tác chiến gần các biên giới của Liên bang Nga, triển khai lá chắn tên lửa phóng từ biển, hệ thống vũ khí phi hạt nhân có độ chính xác cao và các cơ sở hạ tầng quân sự ở những vùng biển gần kề lãnh thổ Nga.

Mỹ đẩy mạnh số lượng vũ khí chính xác cao gần biên giới Nga - Ảnh 1.

Tư lệnh hải quân Nga – Đô đốc Vladimir Korolev. Ảnh: TASS

Theo TASS, hiện tại hải quân Nga có khoảng 100 tàu chiến và các loại tàu lớn khác đang thực hiện nhiệm vụ ở các vùng biển.

Theo các báo cáo trước đó, Mỹ đã thiết kế cái gọi là chương trình Conventional Prompt Global Strike (tạm dịch: Tấn công toàn cầu lập tức bằng vũ khí thông thường). Đây là chương trình tên lửa siêu thanh có thể tấn công nhanh, chính xác vào bất kỳ vị trí nào trên thế giới, chỉ một giờ sau khi nhận lệnh.

Chương trình vạch ra một cuộc không kích bằng vũ khí thông tường có độ chính xác cao, nhằm vào các cơ sở quân sự chủ chốt của đối phương như trung tâm chỉ huy, trụ sở quân sự và quan trọng nhất là các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Trong chương trình Conventional Prompt Global Strike, Mỹ lên kế hoạch sử dụng các tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến và tàu ngầm, cũng như các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mang đầu đạn thông thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại