Những sự kiện đáng mong đợi của Quân đội Nga trong năm 2019

THÙY LINH |

Hàng loạt vũ khí mới sẽ gia nhập biên chế quân đội, bắt đầu triển khai các hợp đồng xuất khẩu vũ khí, một số cuộc tập trận chiến lược... Đó là những sự kiện đáng mong đợi trong lĩnh vực quốc phòng của Nga năm 2019 do Hãng tin RIA Novosti lựa chọn.

1. Avangard sẽ được biên chế cho Quân đội Nga

Trong năm tới, Quân đội Nga sẽ bắt đầu tiếp nhận những vũ khí mới nhất mà được Tổng thống Vladimir Putin nhắc đến lần đầu tiên trong Thông điệp Liên bang hồi tháng 3-2018.

Theo đó, trung đoàn đầu tiên của tổ hợp mang đầu đạn lướt siêu âm Avangard sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ chiến đấu tại sư đoàn Dombarovsky thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược. Avangard có khả năng bay trong những tầng dày đặc của khí quyển ở tầm bay liên lục địa với với vận tốc Mach 20 (gấp 20 lần tốc độ âm thanh).

Ngoài ra, Avangard còn có thể tiêu diệt mục tiêu không chỉ theo đường đạn đạo, mà còn theo hành trình không thể đoán trước, khiến đối phương khó có khả năng đánh chặn.

Năm 2019 cũng là năm đánh dấu thời điểm chuyển sang giai đoạn mới của một dự án quan trọng khác trong lĩnh vực vũ khí tên lửa. Cụ thể, tại sân bay vũ trụ quân sự Plesetsk, người ta sẽ triển khai công tác thử nghiệm bay dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hạng nặng Sarmat, được thiết kế để thay thế ICBM Voevoda.

2. Máy bay thế hệ thứ năm và AWACS

Theo Hãng tin RIA Novosti, năm 2019 cũng là một năm hứa hẹn về sự xuất hiện của các phương tiện hàng không mới trong kho vũ khí của Quân đội Nga. Dự kiến, trong năm tới, lô tiêm kích thế hệ năm Su-57 (PAK FA) sẽ được chuyển giao cho Không quân Nga.

Không chỉ làm nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, Su-57 còn được thiết kế để tấn công các mục tiêu dưới mặt đất một cách linh hoạt.

Ngoài ra, dự kiến, trong năm tới, sẽ diễn ra lễ ký thỏa thuận về việc cung cấp hàng loạt máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) A-100 Premier cho Không quân Nga. Việc đưa A-100 vào trong biên chế sẽ góp phần tăng cường năng lực hoạt động của Không quân Nga.

Với phạm vi theo dõi lên tới hàng trăm ki-lô-mét và xác định được nhiều loại mục tiêu khác nhau, A-100 sẽ làm hoàn thiện hơn hệ thống cảnh báo sớm của Nga hiện nay.

3. Cung cấp S-400 Triumph cho Thổ Nhĩ Kỳ

Một trong những sự kiện chính trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự sẽ là việc triển khai hợp đồng cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph do Nga sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Những sự kiện đáng mong đợi của Quân đội Nga trong năm 2019 - Ảnh 1.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph. Nguồn: RIA.

4. Chuyển giao cho Indonesia 11 máy bay chiến đấu Su-35Năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận với Nga về việc mua tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph. Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành quốc gia thứ hai sau Trung Quốc nhận được các tổ hợp này. Ankara đã mua 4 sư đoàn S-400 Triumph với tổng trị giá 2,5 tỷ USD.

Trong năm 2019, phía Nga sẽ bắt đầu chuyển giao cho Indonesia các máy bay chiến đấu Su-35. Đây được xem là một sự kiện không kém phần quan trọng đối với Nga trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự.

Theo bản hợp đồng trị giá 1,1 tỷ USD, Moscow sẽ cung cấp cho Jakarta 11 máy bay Su-35. Điểm đặc biệt của thương vụ vũ khí này là phía Indonesia sẽ trả một nửa giá trị hợp đồng bằng hiện vật, bao gồm dầu cọ, cà phê, trà, cao su và các hàng hóa khác.

5. Cuộc chiến chống khủng bố tại Syria

Một trong những nhiệm vụ chính của Lực lượng vũ trang Nga vào năm 2019 sẽ là cuộc chiến chống khủng bố ở Syria và hỗ trợ cho lực lượng chính phủ Syria trong việc thiết lập hòa bình và tạo điều kiện ổn định chính trị ở đất nước này.

Dù cho binh lính thuộc Lực lượng Không quân- Vũ trụ Nga ở Syria hiện đã giảm đi hàng trăm lần so với thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự (năm 2015) và phần chính của trang thiết bị chiến đấu của Nga đã được chuyển về nước thì vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết.

Mối đe dọa lớn nhất ở Syria hiện nay là tỉnh Idlib, nơi có nguy cơ trở thành nơi trú ẩn an toàn của những kẻ khủng bố.

6. Thế cân bằng sau INF

Nếu năm tới, Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), chắn chắn, Nga sẽ đưa những điều chỉnh cụ thể vào việc xây dựng lực lượng vũ trang.

Theo tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị tổng kết của Bộ Quốc phòng nước này, Nga sẽ không gặp khó khăn nào trong việc phát triển và cải tiến sản xuất tên lửa tầm trung trong trường hợp Mỹ rút khỏi INF.

Các chuyên gia quân sự nhận định, có thể, Nga sẽ hồi sinh chương trình Pioner, mà Liên Xô đã từ chối vào những năm 1981 do đã ký kết INF.

Bên cạnh việc tạo ra các tên lửa tầm trung, ngành công nghiệp quốc phòng Nga chắc chắn sẽ sản xuất vũ khí có tầm bay liên lục địa.

7. Các cuộc tập trận "Trung tâm" và "Sấm sét"

Tiếp theo các cuộc tập trận "Phương Tây-2017" và "Phương Đông-2018", Bộ Quốc phòng Nga dự định sẽ tổ chức cuộc tập trận chỉ huy-tham mưu chiến lược "Trung tâm-2019" vào tháng 9 năm tới tại Quân khu Trung tâm. Về quy mô, hoạt động huấn luyện chiến đấu lần này sẽ tương tự như các cuộc diễn tập trước đó.

Ngoài cuộc tập trận quy mô lớn này, trong năm 2019, dự kiến, Quân đội Nga sẽ tiến hành cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân chiến lược mang tên "Sấm sét" (Grom).

8. Triển lãm vũ khí quân sự

Mùa hè năm 2019, tại ngoại ô Moscow sẽ diễn ra hai triển lãm vũ khí quy mô lớn: Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army tại Kubinka; Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế MAKS tại Zhukovsky.

Cuộc cạnh tranh giữa Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Army do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức và Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MAKS do Bộ Công Thương Nga phối hợp cùng Tập đoàn Rostec đã xảy ra trong những năm gần đây và sẽ lại tiếp tục diễn ra trong năm tới.

Ngoài ra, vào mùa hè năm 2019, tại St. Petersburg sẽ diễn ra Triển lãm hải quân quốc tế lần thứ chín.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại