Hơn 1.000 xe tăng, pháo binh Nga "thủ thế" sát sườn Ukraine: Nguy cơ bùng phát chiến tranh?

Hồng Anh |

Căng thẳng Nga-Ukraine ngày càng leo thang nghiêm trọng kể từ sau vụ đụng độ nguy hiểm giữa tàu chiến của hai nước trên Biển Đen hôm 25/11.

Ukrinform trích dẫn bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trước các quân nhân thuộc Lữ đoàn cơ giới 72, cho biết, trong vài tháng gần đây, Nga đã tăng cường hiện diện quân sự tại các khu vực sát sườn Ukraine.

"Lực lượng quân đội của Liên bang Nga được triển khai dọc biên giới giáp với Ukraine, cụ thể là tại các vùng lãnh thổ Donbass và bán đảo Crimea, với con số tổng cộng là 28 tiểu đoàn chiến thuật, hơn 1.120 xe tăng, 2.600 xe bọc thép, 1.230 hệ thống pháo binh, 438 hệ thống tên lửa đa nòng, và 6 hệ thống tên lửa chiến lược", ông Poroshenko nói.

Cũng theo vị Tổng thống Ukraine, các hình ảnh thu thập từ dữ liệu tình báo không gian cho thấy số xe tăng trên của Nga hiện chỉ cách biên giới Ukraine 18km. Ông còn cho biết, nếu tính riêng một khu vực, thì số xe tăng ở đó đã tăng gần gấp 3 so với giữa tháng 9 - từ 92 lên 250 chiếc.

Vì lí do trên, ông Poroshenko cho biết lệnh thiết quân luật được ban hành không chỉ vì vụ đụng độ giữa tàu chiến hai nước hôm 25/11 vừa qua, mà còn bởi Nga đã liên tục có những động thái tăng cường hiện diện quân sự sát sườn Ukraine kể từ tháng 8 năm nay.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine ngày càng leo thang nghiêm trọng kể từ sau vụ đụng độ trên Biển Đen hôm 25/11. Tuy nhiên, không chỉ Biển Đen và Biển Azov, Donbass cũng là khu vực có nguy cơ bùng phát chiến tranh nóng giữa hai quốc gia láng giềng này.

Báo Sputnik (Nga) đưa tin ngày 10/12 dẫn lời ông Eduard Basurin, Phó chỉ huy lực lượng tác chiến đặc nhiệm của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, khẳng định Ukraine đã huy động một lực lượng lớn để chuẩn bị tiến hành tấn công vào khu vực Donbass.

Theo đó, ông Basurin cho biết Kiev đã tập hợp được nhóm tấn công chủ đạo gồm 12.000 quân, hơn 50 xe tăng, 40 hệ thống pháo phản lực bắn loạt, 180 khẩu pháo và súng cối để chuẩn bị tấn công vào Donbass, sau đó tiếp cận khu vực biên giới giáp với nước Nga.

Vị phó chỉ huy này đã dự đoán rằng cuộc tấn công có thể nổ ra vào ngày 14/12, và phía Bộ Ngoại giao cũng đưa ra lời cảnh báo tương tự. Tuy nhiên thời hạn trên đã qua, mà cả hai bên vẫn chưa có động tĩnh mới.

Vừa qua, một quan chức thuộc Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine lại khiến căng thẳng giữa hai nước thêm leo thang, với tuyên bố về kế hoạch tiếp tục điều tàu chiến đi qua khu eo biển Kerch, trong khi phía Nga vẫn còn giữ 3 chiếc tàu chiến cùng toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn sau vụ việc hôm 25/11.

Mới đây, trong một chuyến thăm vùng lãnh thổ Donetsk thuộc quyền kiểm soát của Kiev, ông Poroshenko đã tuyên bố về việc đang triển khai kế hoạch điều lực lượng tấn công nhảy dù tới bờ Biển Azov và Biển Đen, nơi có nguy cơ cao xảy ra các cuộc đụng độ với Nga.

"Chúng tôi (Kiev) đang triển khai lực lượng lính nhảy dù và các đơn vị của lữ đoàn 95, nhằm giúp tăng cường bảo vệ tại các khu vực Biển Azov và Biển Đen", ông Poroshenko nói.

"Tinh thần sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ukraine đã được nâng cao. Các đơn vị thuộc lực lượng biên phòng, SBU, cảnh sát, đều được đặt trong tình trạng sẵn sàng phản ứng. Nhiệm vụ phòng thủ tại biên giới cũng đang được tiến hành", vị Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại