Viễn cảnh đáng sợ với Ukraine: Các trận địa tên lửa bị "cá sấu" Ka-52 của Nga phá nát

QS |

Một số chuyên gia quân sự cho rằng, trong trường hợp xảy ra xung đột, Nga có thể triển khai trực thăng Ka-52 để phá hủy các trận địa tên lửa đất-đối-không (SAM) tại nam Ukraine.

Babak Taghvaee, một chuyên gia quân sự tại Malta, viết trên twitter rằng, trong vài ngày liên tiếp, phi đoàn số 3 trực thuộc Trung đoàn Hàng không Trực thăng số 39 của Nga đã thực hành áp chế các hệ thống phòng không của đối phương (SEAD), sử dụng trực thăng tấn công Ka-52.

Theo ông Taghvaee “Điều đó có nghĩa, trong trường hợp nổ ra chiến tranh với Ukraine, 16 chiếc trực thăng Ka-52 của Nga có thể sẽ được triển khai để phá hủy các trận địa SAM gần tiền tuyến”.

Viễn cảnh đáng sợ với Ukraine: Các trận địa tên lửa bị cá sấu Ka-52 của Nga phá nát - Ảnh 1.
Viễn cảnh đáng sợ với Ukraine: Các trận địa tên lửa bị cá sấu Ka-52 của Nga phá nát - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh cho thấy các trực thăng Ka-52 tại căn cứ không quân Dzhankoy, Crimea. Nguồn: Defence Blog

Khi thực hiện nhiệm vụ SEAD, các phi công sẽ bay vào không phận đối phương để tìm kiếm và áp chế các hệ thống tên lửa đất-đối-không và các trạm radar trên mặt đất.

Nhiệm vụ này rất quan trọng bởi nếu không thực hiện, tất cả các máy bay khác của Nga, về cơ bản, sẽ không được bảo vệ trước tên lửa đất-đối-không của đối phương.

Ông Taghvaee cho rằng, các trực thăng tấn công Ka-52 của Nga tại căn cứ không quân Dzhankoy ở Crimea có thể tạo ra mối đe dọa lớn đối với các khu vực miền nam Ukraine.

Hiện các lực lượng vũ trang Ukraine đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi xảy ra vụ đụng độ với Nga ở eo biển Kerch, trong đó 3 tàu của Ukraine, cùng thủy thủ đoàn, đã bị phía Nga bắt giữ với cáo buộc xâm phạm vào vùng lãnh hải đang tạm thời đóng cửa của Moscow.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại