Ukraine đóng 4 tàu mới: Áp đảo hải quân Nga bằng "chiến thuật ruồi bâu hay AQ ngoại hạng"!

Chỉ Nhàn |

Dù có đóng tới 10 tàu pháo bọc thép 47 tấn thì sức mạnh Hải quân Ukraine không bao giờ vượt nổi Hạm đội biển Đen của Nga. Kiev đang làm gì vậy?

Theo trang mạng Dumskaya (vùng Odessa), nhà máy Kuznya na Rybalskomu (Kiev) sẽ tiếp tục nhận đơn hàng chế tạo 4 tàu pháo bọc thép Đề án 58181 Centaur cho Hải quân Ukraine.

Dự kiến, 4 chiếc này sẽ gia nhập lực lượng hải quân vốn đã "tàn tạ" của Kiev vào năm 2019.

Trước đó, trong hai ngày 14 và 20/9/2018, nhà máy này đã làm lễ hạ thủy hai chiếc Centaur đầu tiên và đang tiến hành công tác thử nghiệm đánh giá trên biển.

Đề án 58181 Centaur là một trong hai lớp tàu chiến mới nhất được Ukraine tự chế tạo trong nỗ lực tăng cường khả năng tác chiến của hải quân.

Loại đầu tiên là tàu pháo đề án 58155 Gyuza-M cũng do nhà máy Kuznya na Rybalskomu chế tạo từ năm 2012 tới nay. Ukraine có kế hoạch đóng ít nhất 20 chiếc và hiện đã hoàn thành 7, đi vào phục vụ 6.

Đối với tàu Centaur, họ có kế hoạch đóng 8 chiếc và có thể sẽ còn tăng trong tương lai gần.

Dù cho hai lớp tàu này được coi là "niềm tự hào" của ngành đóng tàu quân sự Ukraine sau nhiều năm tự tay tàn phá mọi "kho báu" thời Liên Xô cũ. Thế nhưng, vụ xung đột với lực lượng tuần duyên Nga ở eo biển Kerch cho thấy sự vô dụng của các "thiết giáp hạm tí hon này".

Hai chiếc tàu pháo Đề án 58155 Gyurza-M nhanh chóng bị các tàu tuần duyên cỡ lớn của Nga tóm gọn. Thậm chí, các tàu Ukraine còn bị pháo tàu Nga bắn "thủng lỗ chỗ" dù được quảng cáo là "tàu bọc thép".

Trở lại với Đề án 58181 Centaur, con tàu có chiều dài lớn hơn (24,3m so với 23m), lượng giãn nước to hơn (55 so với 53 tấn) và tốc độ của lại nhanh hơn (35 hải lý/h so với 25 hải lý/h) so với Gyurza-M.

Ukraine đóng 4 tàu mới: Áp đảo hải quân Nga bằng chiến thuật ruồi bâu hay AQ ngoại hạng! - Ảnh 1.

Tàu pháo Đề án 58181 Centaur thế hệ mới của Hải quân Ukraine.

Cơ bản, con tàu được cải tiến hơn so với Gyurza-M, đặc biệt là có với khả năng chở được 26-28 lính thủy đánh bộ cùng vũ khí tham gia đổ bộ đường biển. Thủy thủ đoàn chỉ cần 4 người.

Tuy nhiên, để "nhồi" được thêm khoang chở quân, người ta bắt buộc phải cắt giảm vũ khí. Cấu hình cơ bản trên tàu Ukraine hiện tại gồm hai ụ súng máy 7,62mm hoặc 12,7mm kèm súng phóng lựu tự động 30-40mm và một ụ lắp rocket 80mm.

Nhìn chung, 58181 Centaurs có hơi hướng thiết kế làm nhiệm vụ đổ bộ đường biển, trong khi Gyurza-M là kiểu tàu tuần tra.

Việc chở được ít nhất một trung đội thì không phải là quá ít và dường như đây là thiết kế có ý đồ của Ukraine trong nỗ lực tăng cường năng lực cho hải quân đánh bộ.

Vấn đề là con tàu sẽ không thể phát huy được khả năng "số một" của mình khi mà sức mạnh Hải quân Ukraine khó lòng đưa đội hình đổ bộ lên bất kỳ mục tiêu nào với đội tàu "yếu ớt" của mình.

Phải chăng, việc đổ tiền đóng mới tàu chiến "bé như con kiến" và hạ thủy rồi rùm beng tuyên bố trên truyền hình chỉ là màn "lên dây cót tinh thần" theo kiểu "AQ"? Ukraine thật sự bất lực trong việc hồi sinh sức mạnh trên biển trước một nước Nga hùng mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại