Điều phải đến đã đến, Israel bất ngờ tấn công Syria: Chấp luôn tên lửa S-300 Nga

Bình Nguyên |

Vậy là lần đầu tiên kể từ sau thảm họa máy bay trinh sát IL-20 Nga bị bắn hạ, Israel đã chính thức tấn công Syria, bất chắp tên lửa S-300 vừa được giao cho Damascus.

Lần đầu sau thảm họa IL-20: Israel tấn công Syria

Ngày 17/09/2018 là một ngày đen tối với cả ba bên Nga, Syria và Israel. Người Nga mất một chiếc máy bay trinh sát IL-20 hiện đại cùng 15 thành viên phi hành đoàn hy sinh. Phòng không Syria mang tiếng đánh kém, luống cuống bắn nhầm máy bay Nga.

Còn Israel thì đi sai một nước cờ chiến thuật khi bẫy phòng không Syria rơi vào thế "quân ta bắn quân mình" để rồi kéo theo đó là một loạt hậu quả nghiêm trọng là sự bất lợi về mặt chiến lược.

Nga nhân cơ hội trời cho này đã cấp tốc chuyển giao cho Syria các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tối tân, thứ vũ khí mà Israel từ lâu đã rất lo sợ nếu Damascus sở hữu. Nga chỉ công khai chuyện này sau khi mọi sự đã rồi, Israel và Mỹ cùng các đồng minh trở tay không kịp.

Kẻ từ đó đến nay, Không quân Israel im hơi lặng tiếng suốt 2 tháng rưỡi nay. Những tưởng người Do Thái đã biết sợ vì S-300 đi vào trực chiến ở Syria, nhưng không, đêm qua, rạng sáng (theo giờ Syria), các chiến đấu cơ Israel lại một lần nữa gầm rú bay vào tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Syria.

Hàng loạt tên lửa không đối đất đã được Không quân Israel phóng đi tấn công vào các mục tiêu được cho là của lực lượng "thân Iran". Phòng không Syria đã giáng trả quyết liệt, tên lửa của họ đã khai hỏa và bắn hạ nhiều mục tiêu.

Điều phải đến đã đến, Israel bất ngờ tấn công Syria: Chấp luôn tên lửa S-300 Nga - Ảnh 1.

Tên lửa được cho là của Israel bị phòng không Syria bắn hạ đêm qua, rạng sáng nay.

Ban đầu, truyền thông Syria dẫn nguồn tin an ninh nước này cho biết đã có 1 tiêm kích của Không quân Israel đã bị bắn hạ, sau đó các hãng truyền thông lớn của Nga như RT và Sputnik đều dẫn lại. Tuy nhiên, Israel đã phủ nhận khi tuyên bố rằng máy bay của họ bị bắn hạ là tin giả.

Như thường lệ, phía Israel từ chối bình luận về việc họ có hay không có dính líu tới vụ tấn công vào Syria. Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa lên tiếng về vụ việc này và cũng không rõ là phía Israel có thông báo trước khi tiến hành vụ tấn công hay không, nếu người Do Thái thực sự tấn công vào lãnh thổ Syria.

Thông tin mới nhất từ truyền thông Syria cho biết lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ thành công toàn bộ tên lửa Israel trước khi chúng đến được mục tiêu ở 2 khu vực Damascus và Quneitra.

Phòng không Syria giáng trả quyết liệt đòn tấn công của Israel

Tên lửa S-300 Nga cũng không ngăn được ý chí người Do Thái

Như đã nói ở trên, chỉ vì một nước cờ sai khi đánh bẫy máy bay trinh sát IL-20 Nga gây ra thảm họa, Israel đã phải hứng chịu hậu quả nặng nề. Syria được Nga tăng cường khẩn cấp thứ vũ khí sát thủ đối với mọi loại máy bay chiến đấu hiện đại. Đó chính là những tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tối tân.

Điều đáng nói cả 3 tổ hợp tên lửa S-300 mà Nga vừa chuyển giao cho Syria đều là "hàng tặng" lại còn là "hàng thửa" nội địa vốn của phòng không Nga được máy bay vận tải quân sự không vận thẳng sang trao tận tay Damascus.

Chưa hết, đi kèm theo S-300 là các kỹ thuật viên Nga sang nâng cấp lên chuẩn phiên bản xuất khẩu S-300PMU2 Favorit. Ngạc nhiên hơn, Nga còn tặng thêm cho phòng không Syria hệ thống điều khiển và chỉ huy đồng bộ 9S52M Polyana-D4M tiên tiến. Hệ thống này chưa từng được Nga xuất khẩu trước đó.

Hệ thống 9S52M Polyana-D4M đảm bảo chỉ huy đồng bộ các hệ thống tên lửa phòng không riêng rẽ và chỉ huy đồng bộ nhóm kết hợp các hệ thống này trong đội hình lữ đoàn phòng không hỗn hợp thông qua hệ thống chỉ huy đồng bộ tương ứng của các phân đội hợp thành gồm tên lửa S-300, Buk và các tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Pantsir-S1.

Điều phải đến đã đến, Israel bất ngờ tấn công Syria: Chấp luôn tên lửa S-300 Nga - Ảnh 4.

Hệ thống 9S52M Polyana-D4M.

Các tổ hợp vũ khí khí tài mới được Nga chuyển giao đã giúp phòng không Syria có sự thay đổi lớn về chất, sẵn sàng giáng trả các đòn tấn công của Israel và Mỹ cùng liên quân.

Hơn 2 tháng liến Không quân Israel im hơi lặng tiếng, không xâm phạm không phận Syria khiến nhiều ý kiến cho rằng nào là người Do Thái đã biết sợ, nào là S-300 quá mạnh,...

Giữ lúc mọi sự tưởng đã êm êm thì Israel lại ra tay chớp nhoáng, tấn công vào các vị trí của Iran trong lãnh thổ Syria. Điều gì khiến người Do Thái bất chấp cả S-300 đang trực chiến để thực hiện đòn tập kích này?

Thứ nhất, Israel đang ở thế lưỡng đầu thọ địch, một bên là các nhóm vũ trang Palestine, một bên là Iran thông qua các lực lượng ở Syria. Người Do Thái, như thường lệ, quyết không để đối phương yên thân, họ sẵn sàng đánh phủ đầu và trả đũa nặng tay nếu bị tấn công. Điều đó không phải chỉ bây giờ mới có mà đã là "đặc sản" vốn có từ lâu.

Thứ hai, nghệ thuật tác chiến tập kích đường không của Israel thuộc hàng đẳng cấp nhất nhì thế giới. S-300 tối tân ư, cũng chỉ là "muỗi" thôi.

Việc im hơi lặng tiếng trong thời gian qua chỉ là một bước xuống thang để vuốt ve cho người Nga nguôi giận đồng thời là lúc Israel nghiên cứu chiến thuật mới nhằm tiếp tục đánh vào các mục tiêu ở Syria. Người Do Thái luôn tự tin trước chiến thuật của mình.

Điều phải đến đã đến, Israel bất ngờ tấn công Syria: Chấp luôn tên lửa S-300 Nga - Ảnh 5.
Điều phải đến đã đến, Israel bất ngờ tấn công Syria: Chấp luôn tên lửa S-300 Nga - Ảnh 6.

Các sĩ quan cùng trắc thủ tên lửa S-300 Syria huấn luyện rất nghiêm túc. Họ luôn đội mũ sắt ngay cả khi huấn luyện trong cabin chỉ huy điều khiển.

Tên lửa S-300 tiếng là đã đi vào trực chiến nhưng còn lâu mới thực sự có khả năng chiến đấu thật sự vì bản thân các kíp trắc thủ Syria còn đang mải miết học chuyển loại dưới sự hướng dẫn của chuyển gia Nga.

Quá trình này, theo như Bộ Quốc phòng Nga phải mất ít nhất 3 tháng, vì vậy đến nay, nếu S-300 khai hỏa thì ai điều khiển chúng, nếu không phải người Nga?

Nếu bắn trúng máy bay Israel có thể sẽ lại gây ra một scandal rất lớn, đẩy Nga vào thế bất lợi trước các thế lực phương Tây vốn đang lăm le tìm cớ tăng thêm các đòn trừng phạt.

Tấn công vào Syria lúc này (trước khi người Syria thực sự làm chủ được tên lửa S-300) sẽ khiến các chiến đấu cơ Israel an toàn hơn và quan trọng hơn, thể hiện ý chí của người Do Thái rằng họ sẽ tiếp tục tiến công, bất chấp Syria có trong tay sát thủ S-300.

Nói là làm, hôm nay Israel đã chính thức tấn công vào Syria. Điều gì đến đã phải đến!

Tên lửa không đối đất Delilah của Israel.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại