PK Nga vừa diệt máy bay lạ tấn công Khmeimim ở Syria: Chờ đòn báo thù của Moscow

N. Tuấn Sơn |

SouthFront dẫn nguồn tin địa phương cho biết, hôm qua 28/11, phòng không Nga đã khai hỏa tiêu diệt máy bay lạ gần căn cứ sân bay Khmeimim nằm ở phía Tây tỉnh Latakia, Syria.

Theo đó, các tổ hợp phòng không (có thể là Pantsir-S1) Nga bảo vệ căn cứ sân bay Khmeimim đã phóng 2 đạn tên lửa tiêu diệt 1 mục tiêu bay lạ đang hướng đến khu vực này nhằm tấn công đầu não của Không quân Nga ở Syria.

Sau đó, cơ quan thông tấn của Lực lượng vệ binh quốc gia Syria (NDF) đã xác nhận trong thông báo ngắn rằng 1 máy bay không người lái vũ trang (UAV) đã bị bắn hạ khi nó đang tiến tới căn cứ sân bay Khmeimim.

Đây là lần tấn công bằng UAV vũ trang đầu tiên vào căn cứ chiến lược của Nga kể từ hôm 17/09, khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận thiết lập khu phi quân sự ở tỉnh Idlib, nằm về phía Đông Latakia.

Trong vòng 2 tháng trước đó, cơ hơn 50 máy bay không người lái vũ trang của khủng bố đã bị phòng không Nga bắn hạ khi chúng cố gắng tiếp cận để tấn công căn cứ Khmeimim.

PK Nga vừa diệt máy bay lạ tấn công Khmeimim ở Syria: Chờ đòn báo thù của Moscow - Ảnh 1.

Một máy bay không người lái của khủng bố bị Nga thu giữ ở Syria.

Các nhà quan sát địa phương tin rằng nhóm khủng bố Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) là chủ mưu và phải chịu trách nhiệm về những vụ tấn công bằng UAV nhằm vào căn cứ Khmeimim.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố rằng 1 máy bay tuần thám P-8 Poseidon của Mỹ có mặt trên khu vực đã liên quan tới ít nhất một trong các cuộc tấn công này.

Vào tháng trước, Tổng thống Putin cảnh báo rằng Moscow và đồng minh Syria sẽ tái triển khai các chiến dịch quân sự ở Tây Bắc Syria nếu tiếp tục có các đợt tấn công bằng UAV.

Tuy nhiên, sau những vi phạm nghiêm trọng về thỏa thuận ngừng bắn bởi những đợt tấn công liên tiếp của phiến quân khiến người ta đặt ra câu hỏi: Phải chăng Nga và Syria sẽ sớm nổ súng tấn công Idlib, quét sạch hang ổ cuối cùng của khủng bố ở Syria?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại